Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dự kiến thay toàn bộ SGK vào năm 2015: Kế thừa hay phá đi làm lại?

Thứ sáu, 16:28 06/11/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Theo nhận định của Bộ GD&ĐT, chương trình và SGK của bậc phổ thông hiện còn nhiều hạn chế, quá tải về nội dung và chưa phù hợp với trình độ đại trà của học sinh. Dự kiến, đến năm 2015, Bộ GD&ĐT sẽ thay toàn bộ SGK như một cuộc cải tổ giữa chương trình và sách.

Từ số báo này, Báo GĐ&XH xin giới thiệu đến bạn đọc những ý kiến của nhiều chuyên gia giáo dục, giáo viên và học sinh về việc có nên thay SGK như dự kiến hay không?
 
Yếu kém không chỉ vì sách giáo khoa!
 

Khi được hỏi về quan điểm của mình nếu được thay toàn bộ sách giáo khoa (SGK) vào năm 2015, nhiều giáo viên cho rằng việc thay đổi không phải đơn giản và không cần thiết. Thậm chí, việc này sẽ gây hoang mang trong dư luận.

Một giả thiết đặt ra: Liệu những yếu kém của ngành giáo dục hiện nay có phải lỗi tại sách giáo khoa hay không, GS Văn Như Cương, Hiệu trưởng Trường THPT dân lập Lương Thế Vinh (Hà Nội) cho rằng: Nếu nói là yếu kém thì chúng ta phải chỉ ra được là yếu kém ở chỗ nào?
 
Nói nền giáo dục yếu kém thì hơi nặng nề, vì chúng ta cũng đã có nhiều nỗ lực trong giáo dục, tuy nhiên phải nói thật, nền giáo dục của chúng ta không theo kịp sự phát triển của kinh tế xã hội. Giáo dục không theo kịp để phục vụ cho công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
 
Chúng ta vẫn phải sử dụng chuyên gia, lao động kỹ thuật cao của nước ngoài trong những ngành công nghiệp mũi nhọn. Còn khi chúng ta xuất khẩu lao động thì chúng ta không đào tạo được đội ngũ lao động phù hợp với nước sở tại về trình độ kỹ thuật, tác phong lao động và thiếu kỹ năng sống.
 
Cũng theo GS Văn Như Cương, vấn đề nằm ở chỗ chúng ta vẫn điều hành, học tập, dạy dỗ theo kiểu 50 năm về trước. Giáo dục tách khỏi nhu cầu của xã hôi. Chúng ta đang dạy cái gì chúng ta có, chứ không phải dạy theo cái người ta cần. Thi cử, phương tiện học tập ít thay đổi. Cơ chế, quản lí, cách giáo dục không đổi mới. Đó là nguyên nhân nền giáo dục lạc hậu. Trong nhiều nguyên nhân thì có chuyện SGK.
 

Đến bao giờ học sinh Việt Nam mới có được chương trình SGK chuẩn?

 
Tuy nhiên, đó không phải là nguyên nhân quan trọng nhất. Nhiều người nói, chương trình SGK của chúng ta nặng, nhưng so sánh với nước bạn thì chúng ta còn nhẹ hơn nhiều. Vì chúng ta không có thì giờ để học. Ví dụ, mỗi tuần cấp THPT của chúng ta dành 4 tiết cho các môn khoa học tự nhiên. Trong khi ở nước ngoài, dạy 6 tiết/tuần.
 
"Vì chúng ta học một ngày 1 buổi, họ học ngày 2 buổi. Phải hiểu chương trình nặng là ở chỗ đó. Nếu chúng ta muốn không nặng thì phải đầu tư cơ sở vật chất, phải nhân đôi giáo viên lên. Nhưng để làm được, chúng ta lại thiếu tiền", GS Cương khẳng định.
 
Không cần thiết và không thể kịp!
 
"Không nên phá đi làm lại"
"Theo tôi, trước mắt nên điều tiết trên cơ sở SGK đã có. Không nên phá đi, làm lại. Chúng ta có thể thêm, bớt, bỏ đi một số môn như quân sự, công nghệ, không mang lại điều gì. Môn giáo dục công dân thì học toàn triết học, nên chăng thay bằng giáo dục kỹ năng sống đối xử với mọi người, ông bà, cha mẹ, bạn bè... chứ lớp 11, 12 thì không nên học triết học, duy vật biện chứng.
GS Văn Như Cương
Thầy Đỗ Bá Khôi, Hiệu phó trường THPT Hà Nội - Amsterdam thể hiện sự bất ngờ của việc thay SGK bằng câu hỏi: "Lại thay nữa à?".
 
Theo ông, việc thay đổi là không cần thiết, không nên phát hành một bộ SGK cố định mà nó chỉ là một tài liệu tham khảo. Vì trình độ giữa học sinh miền núi và học sinh thành phố là khác nhau và học sinh tốt nghiệp cần có trình độ nhất định nào đó.
 
Đừng nên áp dụng SGK để sát hạch học sinh, vì với chương trình SGK chung, học sinh nông thôn rất quá tải, còn học sinh thành phố lại quá nhàn. Nếu thay đổi như vậy, sẽ tốn kém tiền của Nhà nước, của nhân dân.
 
"Tôi thấy chẳng có nơi nào thay đổi SGK nhiều như ở Việt Nam. Ở các nước trên thế giới không cố định SGK mà chỉ có những chương trình giảng dạy phù hợp", ông Khôi cho biết.
 
Thầy Nguyễn Quốc Bình, Hiệu trưởng Trường THPT Nhân Chính (Hà Nội) cho rằng, giáo viên là người thực thi nên Bộ GD&ĐT có kế hoạch thế nào, trường thực hiện đúng như vậy.
 
Còn nhà giáo ưu tú Nguyễn Phú Cường - nguyên Hiệu trưởng Trường THPT dân lập Lômônôxốp (Hà Nội) thì khẳng định: Sự thay đổi là chưa cần thiết vì nếu thay đổi sẽ phải đào tạo lại giáo viên, thay đổi các trang thiết bị. Nếu có thể, tôi cho rằng nên điều chỉnh lại chương trình cho phù hợp. Vì thay đổi SGK là một việc lớn, không thể nói làm là làm ngay được.
 
Trở lại ý kiến của GS Văn Như Cương về việc sẽ thay SGK vào năm 2015, ông cũng khá ngạc nhiên. Theo GS Văn Như Cương, việc thay sách mới xong vòng một, chưa kịp quay vòng, giờ đã quyết định thay sách. Tốn kém tiền của quá! Ông cho rằng, với tiến độ này không thể hiểu làm thế nào để kịp được.
 
Ông phân tích: Thay sách là một quy trình phức tạp, nếu chưa khởi động thì không thể nói là sẽ thay đổi vào năm 2015 nên nói sớm sẽ dễ gây lo lắng!

Theo tiến trình, năm 2002 ngành giáo dục tiến hành đổi SGK cho lớp 1 và lớp 6. Năm 2003 đổi SGK cho khối lớp 2 và lớp 7. Năm 2008-2009 thay đổi SGK cho lớp 12 là kết thúc chu kỳ. Như vậy, hết năm 2009, việc thay SGK đủ 1 vòng từ lớp 1 đến lớp 12. Năm 2010 sẽ tổ chức đánh giá tổng quan chương trình SGK 12 năm. Năm 2011 đánh giá xong, rút kinh nghiệm. Năm 2012 thiết kế chương trình và chuẩn bị viết lại SGK mới cho phù hợp với xu hướng hội nhập giáo dục. Năm 2014 tổ chức dạy thử và báo cáo. Năm 2015 tổ chức thay toàn bộ SGK.

 Hoài Nam

phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 6 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 7 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top