Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dự báo việc làm, lao động năm 2011: “Cháy” lao động

Thứ năm, 07:00 23/12/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Nhiều ngành cần lượng lao động lớn, không ít ngành “cháy” lao động vào đầu năm 2011… là những nhận định về lao động, việc làm năm 2011.

Hàng loạt các biện pháp như: Tăng tần suất tuyển dụng, siết chặt chất lượng chính sách đối với lao động, học viên, nâng cao chất lượng đào tạo nghề… đã và đang được nhiều Sở LĐTB&XH áp dụng.
 
Sau Tết sẽ thiếu lao động
 
 

Đông đảo người lao động tham dự một phiên giao dịch việc làm.   Ảnh: T.L

 
Năm 2011, các thị trường lao động ngoài nước sẽ phát triển mạnh như Ba Lan, Belarus, khu vực Trung Đông và châu Phi gồm các nước như Israel, Libya, Angola… hay thị trường truyền thống châu Á như: Đài Loan, Malaysia, Hàn Quốc.
Theo Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP Hồ Chí Minh (250 Nguyễn Thái Sơn, phường 4, quận Gò Vấp, TP HCM), trong năm 2011, sẽ có nhiều nhóm ngành cần nhu cầu nhân lực lớn. Trong đó nổi lên các nhóm ngành như: Marketing - nhân viên kinh doanh - bán hàng; Dệt may - giày da - nhựa - bao bì; Dịch vụ - phục vụ - du lịch - khách sạn, nhà hàng, Điện tử - viễn thông - công nghệ thông tin; Cơ khí - luyện kim - điện; Tài chính kế toán - ngân hàng - bảo hiểm - đầu tư chứng khoán, Giao thông vận tải - thuỷ lợi - kho bãi - vật tư - xuất nhập khẩu...
 
Trong các nhóm ngành nghề này thì marketing - nhân viên kinh doanh - bán hàng chiếm hơn 16% nhu cầu, hứa hẹn sẽ tạo việc làm cho trên 42.400 lao động. Riêng trong quý I năm 2011, nhu cầu lao động thời vụ như giúp việc gia đình, chăm sóc người già, vệ sinh công nghiệp, bán hàng... dự báo sẽ tăng mạnh.
 
Ngành điện, điện tử cũng đang rộng mở đối với lao động xuất khẩu. Theo đại diện của Phòng Xúc tiến thương mại đầu tư Hàn Quốc, trong năm 2011, các doanh nghiệp Hàn Quốc cần tuyển trên 100.000 lao động phổ thông, tập trung vào các lĩnh vực chế tạo, sản xuất, điện tử, may mặc. Để đáp ứng nhu cầu này, năm 2010, Việt Nam đã hoàn tất kiểm tra sức khỏe, sát hạch tiếng Hàn cho hơn 30.000 lao động. Hiện, số lao động này đang chờ để sang Hàn Quốc làm việc.
 
Các chuyên gia cũng dự báo rằng sau Tết, nhiều nhóm ngành, nghề như dệt may - giày da, nhựa - bao bì, cơ khí, mộc - mỹ nghệ, trang trí nội thất, xây dựng, chế biến thực phẩm, bán hàng, nhân viên kinh doanh, dịch vụ sẽ thiếu lao động. Hiện tượng này không chỉ xảy ra ở TPHCM mà gần như hầu hết các KCN, KCX trên toàn quốc. Tình trạng lao động về quê ăn Tết rồi nghỉ luôn việc đã xảy ra triền miên từ nhiều năm nay.
 
Tăng “tuyển”, mở rộng đào tạo nghề
 
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2010 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2011 cho thấy, hiện tổng số lao động trong độ tuổi ở nước ta khoảng 57,73 triệu người và số lao động đang làm việc trong nền kinh tế quốc dân khoảng 50,3 triệu người. Năm 2011, Chính phủ dự kiến giải quyết việc làm cho 1,6 triệu người (tạo việc làm cho 1,513 triệu lao động trong nước và đưa 87.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài).
 
Mục tiêu giải quyết việc làm tại 2 thành phố chủ chốt là Hà Nội, TP HCM và một số tỉnh khác cũng đã được đưa ra. Sở LĐTB&XH Hà Nội đặt mục tiêu sẽ giải quyết việc làm cho 137.000 lao động năm 2011. Để hoàn thành mục tiêu này, UBND TP Hà Nội phê duyệt kế hoạch tổ chức hoạt động và nâng cao hiệu quả hoạt động Sàn giao dịch việc làm và các phiên giao dịch việc làm đến năm 2015. Năm 2011, Hà Nội sẽ tăng tần suất các phiên giao dịch việc làm cố định lên 60 phiên. Cùng đó sẽ tổ chức thêm 10 phiên lưu động tại các quận, huyện và dự kiến sẽ đặt “vệ tinh” tại một số quận, huyện có thị trường lao động phát triển.
 
Tại TPHCM, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động công bố tổng nhu cầu tuyển dụng lao động trong năm 2011 là 265.000 người. Trong số này, nhu cầu lao động phổ thông chiếm khoảng 45%, lao động trình độ cao đẳng, đại học là 20%, lao động từ trung cấp nghề trở xuống là 35%. Để đáp ứng nhu cầu lao động mà các doanh nghiệp “đặt hàng” thường xuyên, lãnh đạo Trung tâm giới thiệu việc làm Thanh niên TPHCM cho biết sẽ đẩy mạnh hơn nữa các chiến dịch tuyên truyền đến các vùng dân cư để “hút” lao động.
 
Thực hiện tốt chính sách đối với lao động, học viên học nghề được tỉnh Bạc Liêu đặt lên hàng đầu để giải quyết việc làm cho hơn 13.300 lao động trong nước và 200 lao động ngoài nước, giải quyết cho 4.500 hộ được vay vốn việc làm, đào tạo nghề cho 15.000 lao động trong năm 2011. Cụ thể, Sở LĐTB&XH tỉnh đã đặt ra chính sách hỗ trợ người nghèo học nghề, người đi làm việc ở nước ngoài, làm việc tại các KCX, KCN trong và ngoài tỉnh.
 
Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động, đảm bảo cung cấp, thu thập thông tin đầy đủ, chính xác kịp thời về thị trường lao động. Ngoài ra, theo bà Huỳnh Thuý Hằng, Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Bạc Liêu thì phải đẩy mạnh và nâng cao chất lượng dạy nghề mới tạo được môi trường việc làm bền vững cho người lao động.
 
Công Tâm
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 23 phút trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 35 phút trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 10 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 10 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Top