Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dự án thủy điện Sông Bung 2 tăng vốn “khủng”

Thứ sáu, 09:00 05/08/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Dự án thủy điện Sông Bung 2 được xây dựng trên sông Bung, là một nhánh của sông Vu Gia thuộc địa phận hai huyện Nam Giang và Tây Giang (Quảng Nam). Dự án do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư và được khởi công xây dựng vào cuối năm 2012 với tổng vốn đầu tư ban đầu trên 3.600 tỷ đồng, công suất lắp máy 100MW, thời gian hoàn thành dự án vào năm 2016.


Một hạng mục dự án thủy điện Sông Bung 2 sắp hoàn thành. Ảnh: Đ.H

Một hạng mục dự án thủy điện Sông Bung 2 sắp hoàn thành. Ảnh: Đ.H

“Đội” thêm 1.600 tỷ đồng

Sự việc không có gì để nói nếu dự án cứ triển khai theo tiến độ, vốn đầu tư, cũng như theo những dự tính ban đầu. Tuy nhiên, gần đây dư luận xôn xao về vốn của dự án này được điều chỉnh tăng thêm hơn 1.600 tỷ đồng (tăng khoảng 40% so với ban đầu). Tức là tổng mức đầu tư của dự án hiện là trên 5.200 tỷ đồng. Một số tiền quá “khủng” để triển khai làm một dự án thủy điện trong thời buổi nền kinh tế đang khó khăn.

Để tìm hiểu nguyên nhân vì sao dự án này lại tăng vốn “khủng” như vậy, PV Báo GĐ&XH cùng PV một số cơ quan báo chí khác đã có buổi làm việc với lãnh đạo Ban quản lý dự án thủy điện Sông Bung 2. Theo ông Vương Thành Chung, Phó Giám đôc Ban quản lý dự án thủy điện Sông Bung 2, đến nay, tiến độ toàn bộ dự án hoàn thành được khoảng 90%. Dự kiến đóng cửa van hầm dẫn dòng tích nước hồ chứa vào ngày 28/8, hoàn thành ngập nước đường hầm vào ngày 20/10, phát điện Tổ máy 1 ngày 20/11 và phát điện Tổ máy 2 vào ngày 10/12/2016.

Ông Chung cho biết do quá trình triển khai thi công có một số yếu tố chính tác động làm thay đổi tổng mức đầu tư. Cụ thể như yếu tố thay đổi do chế độ chính sách, do biến động giá cả thị trường, biến động tỷ giá, do điều kiện thủy văn và địa chất và do chuẩn xác khối lượng.

Tuy nhiên, khi phóng viên đặt vấn đề vì sao dự án tăng vốn đầu tư “khủng” như vậy và dự án có mua bảo hiểm không? Nếu có mua bảo hiểm thì tại sao không thấy trách nhiệm của bảo hiểm trong vấn đề tăng vốn? Trong lúc đó, đa số việc tăng vốn đều từ vấn đề địa chất và sạt trượt. Liệu số tiền tăng vốn hơn 1.600 tỷ đồng sau này có được tính vào giá điện và người dùng phải chịu, như thế có hợp lý hay không? Dự án khi tăng vốn “khủng” liệu có hiệu quả và ai sẽ chịu trách nhiệm về việc tăng vốn này?

Trả lời những vấn đề trên, ông Chung cho rằng có một số nội dung trong phạm vi Ban quản lý dự án trả lời được thì sẽ trả lời, còn một số nội dung vượt thẩm quyền thì sẽ báo cáo cấp trên rồi trả lời bằng văn bản. Tuy nhiên, sau đó ông Chung không trả lời gì thêm ngoài nội dung tiến độ dự án đã được in sẵn trong một thông cáo báo chí.

Tăng vốn nhiều bất thường?!

Với số tiền tăng thêm quá lớn cho dự án này, nhiều người lo ngại về tính hiệu quả của dự án. Theo GS.TS Nguyễn Thế Hùng, Khoa Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện (trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng) thì suất đầu tư được điều chỉnh của dự án thủy điện Sông Bung 2 lên hơn 5.200 tỷ đồng là quá cao nên hiệu quả kém vì thời gian hoàn vốn lâu dài. GS.TS Nguyễn Thế Hùng phân tích, trước khi thực hiện dự án, vấn đề khảo sát, thiết kế có thể không chính xác so với trong quá trình thi công. Nhưng cho dù có phát sinh, có tăng thêm vốn đầu tư thì cũng không thể tăng nhiều như thế được.

“Tăng mức đầu tư quá lớn của dự án thủy điện Sông Bung 2 là không thể chấp nhận được. Thường các dự án thủy điện tăng vốn đầu tư dao động khoảng 10%, đằng này dự án thủy điện Sông Bung 2 tăng vốn 40% so với ban đầu, một số vốn tăng quá lớn thì hiệu quả đầu tư sẽ thấp. Chưa kể làm thủy điện lớn thì gây ngập lòng hồ lớn và làm thay đổi sinh thái lòng hồ, đoạn sông hạ lưu hồ; phù sa lắng đọng trong lòng hồ dẫn tới phía hạ lưu sẽ mất đi một lượng phù sa khá lớn…”, GS.TS Nguyễn Thế Hùng cho biết.

Vấn đề một dự án khi triển khai, số vốn đầu tư sẽ không như dự toán ban đầu là điều có thể dự báo trước. Nhưng với dự án tăng vốn “khủng” như dự án thủy điện Sông Bung 2, dư luận rất mong các cơ quan chức năng vào cuộc thanh kiểm tra và công bố công khai trên các phương tiện truyền thông đại chúng để người dân được biết nhằm đảm bảo tính minh bạch.

Đức Hoàng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 52 phút trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 1 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 12 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 12 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top