Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dự án phát triển giao thông đô thị Hải Phòng: Sẽ cưỡng chế 3 hộ dân tại nút giao trước

Thứ ba, 00:00 07/11/2017 | Xã hội

GiadinhNet- Thực hiện công tác bàn giao mặt bằng cho dự án phát triển giao thông đô thị Hải Phòng, UBND quận Hải An sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 06/802 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng. Trước mắt, 3/6 hộ thuộc phường Thành Tô (nút giao ngã 4 đường Lê Hồng Phong, Ngô Gia Tự) sẽ được cưỡng chế thu hồi trước.

Dự án Phát triển giao thông đô thị TP.Hải Phòng (hạng mục xây dựng tuyến đường Bắc Sơn - Nam Hải) do Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng làm chủ đầu tư với tổng chiều dài 20km đi qua 05 quận, huyện: An Dương, Kiến An, Lê Chân, Ngô Quyền và Hải An, bắt đầu từ Quốc lộ 10 thuộc xã Bắc Sơn, huyện An Dương đến phường Nam Hải, quận Hải An.

Đoạn qua địa bàn quận Hải An có chiều dài 5,4km, thu hồi đất của 802 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (trong đó: 28 tổ chức, 774 hộ gia đình, cá nhân), với tổng diện tích 24,858ha (phường Cát Bi: 3,290ha; phường Thành Tô: 11,852ha; phường Đằng Lâm: 0,0113ha; phường Đằng Hải: 6,559ha; phường Nam Hải: 3,145ha).


Trong quá trình triển khai dự án hiện còn 6 hộ trên địa bàn quận Hải An chây y, chậm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư vì chưa nhất trí giá bồi thường. Ảnh: TG

Trong quá trình triển khai dự án hiện còn 6 hộ trên địa bàn quận Hải An chây y, chậm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư vì chưa nhất trí giá bồi thường. Ảnh: TG

Tuy nhiên, trong qua trình triển khai dự án, hiện còn 6/802 hộ còn chây ỳ, chậm bàn giao mặt bằng do chưa nhất trí về giá bồi thường. Cụ thể, các hộ Bùi Đức Quỳnh, Trần Công Minh, Cao Đức Nam (phường Thành Tô) và 3 hộ thuộc địa bàn (phường Đằng Hải).

Sau nhiều lần tổ chức đối thoại, gặp gỡ, văn bản trả lời cụ thể, UBND quận Hải An đã ra quyết định giải quyết khiếu nại, khẳng định nội dung kiến nghị, khiếu nại không có cơ sở, căn cứ giải quyết.

Tại cuộc họp báo sáng ngày 7/11, ông Nguyễn Công Hân – Phó Chủ tịch UBND quận Hải An cho biết: Tổ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) quận Hải An đã làm đúng trình tự, thủ tục các bước theo quy định của pháp luật về GPMB.

UBND quận đã ban hành và niêm yết công khai: Quyết định thu hồi đất; phương án bồi thường; thông báo thời gian, địa điểm trả tiền bồi thường đến các hộ liên quan, bố trí tái định cư cho các hộ dân cho các hộ dân nắm được.

Ông Nguyễn Công Hân – Phó Chủ tịch UBND quận Hải An nhấn mạnh công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) quận Hải An đã làm đúng trình tự, thủ tục các bước theo quy định của pháp luật về GPMB.

Trong quá trình thực hiện, các kiến nghị, thắc mắc của người có đất thu hồi đã được các cấp, các ngành của thành phố và quận nghiêm túc xem xét, giải quyết thấu đáo, kịp thời, hết sức trách nhiệm, công tâm. Qua đó, hầu hết các tổ chức, hộ dân đều chấp hành, ủng hộ thành phố và quận thực hiện dự án, tự nguyện nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao diện tích đất thu hồi cho nhà nước đúng thời hạn quy định. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn quận còn tồn tại 03 hộ dân có đất thu hồi tại phường Thành Tô và 3 hộ dân tại phường Đằng Hải chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, chưa bàn giao diện tích đất.

Theo kế hoạch, 8 giờ ngày mai (08/11), UBND quận sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 03 hộ dân trước, gồm: Bùi Đức Quỳnh, Trần Công Minh, Cao Đức Nam do đây là điểm nút giao quan trọng của dự án (ngã 4 Lê Hồng Phong - Ngô Gia Tự). Tiếp đến, tháng 11/2017, UBND quận Hải An sẽ tiến hành cưỡng chế với 3 hộ còn lại thuộc phường Đằng Hải.

Ông Hân cho biết thêm: Từ nay đến trước thời điểm tổ chức cưỡng chế, quận Hải An tiếp tục, kiên trì tuyên truyền, vận động, thuyết phục, giải thích để 03 hộ dân nói trên hiểu rõ chính sách pháp luật cũng như mục đích, ý nghĩa của dự án từ đó tự nguyện chấp hành.

Dự án phát triển giao thông đô thị Hải Phòng là một trong những dự án quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Khánh Hòa

Khánh Hòa
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 9 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 9 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top