Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dự án nuôi tôm 750 tỉ đồng: "Không tiếp tục được thì trả lại đất cho dân"

Thứ tư, 10:49 05/12/2007 | Xã hội

Giadinh.net - Sau khi phản ánh về những “lình xình” tại dự án nuôi tôm trên cát của Tập đoàn ATI tại khu vực biển ngang các huyện Thạch Hà - Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), chúng tôi đã nhận được rất nhiều đơn thư phản hồi từ bạn đọc về dự án này và những dự án khác mà doanh nghiệp trên đang thực hiện.

>> Dự án nuôi tôm 750 tỉ đồng: Chiếc "bánh vẽ" vùng bãi ngang
>> Tiếp bài Dự án nuôi tôm 750 tỷ đồng: Chiếc "bánh vẽ" vùng bãi ngang

Trong phạm vi số báo hôm nay, xin chuyển tới bạn đọc một phần những bức xúc của dư luận về dự án này.

Ông Nguyễn Hồng Loan - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Thạch Trị - Thạch Hà (Hà Tĩnh): “Nếu dự án không tiếp tục thì trả đất cho dân sản xuất”

Tôi rất đồng tình với nội dung bài viết trên Báo GĐ&XH về dự án nuôi tôm 750 tỷ đồng Việt - Mỹ ở Hà Tĩnh. Chúng tôi cảm ơn các nhà báo đá bỏ thời gian lặn lội về vùng quê nghèo còn nhiều khó khăn để có bài viết sâu sát, phản ánh đúng thực trạng dự án và những băn khoăn, trăn trở của cán bộ, nhân dân địa phương.

Hiện nay chúng tôi vẫn rất băn khoăn, lo lắng về vấn đề ô nhiễm môi sinh, môi trường của dự án đối với cuộc sống và sản xuất của nhân dân địa phương. Đơn cử việc xây dựng kênh nước thải. Theo thiết kế ban đầu, kênh sẽ được bê tông hoá để chống thẩm thấu. Thế nhưng dự án chỉ rải một lớp vải bạt (PE). Do mưa nắng và tác động của thời gian, vải bạt đã rách nát, vì thế nước thải cứ thế ngấm xuống đất, gây ô nhiễm cả vùng. Ngoài ra do hậu quả của mưa bão lại không được tu bổ nên bờ kênh bị xói mòn nghiêm trọng.

Vừa qua đất nhiễm mặn làm hư hại một số diện tích lạc, khoai lang của bà con nông dân canh tác gần khu vực kênh. Nước mặn đã làm lạc không có hạt, củ khoai lang nhiễm mặn, sần không thể ăn được. Hệ thống giếng nước ngọt của hàng trăm hộ dân gần khu vực dự án bị nhiễm mặn nghiêm trọng, bà con đã phải đi sang những vùng khác xa hơn để lấy nước ngọt về dùng.

Khi dự án vào, chúng tôi hy vọng con em lao động địa phương sẽ được tuyển dụng vào làm, nhưng thực tế chỉ một số rất ít lao động là người địa phương được làm tại dự án. Ngoài ra còn có hàng mấy chục gia đình vay vốn, thuê đất gần dự án, mở các dịch vụ nhưng do dự án không phát triển, các điểm kinh doanh dịch vụ, nhà hàng phải đóng cửa, gây thêm nợ nần, khó khăn cho bà con.

Trước đây, khi dự án chưa vào, tuy đất cát bạc màu nhưng nhân dân vẫn trồng cây nhiên liệu, cây chắn cát, đồng cỏ dùng chăn thả trâu bò, phát triển chăn nuôi. Vì vậy chúng tôi thiết tha đề nghị nếu dự án thực tế không phát triển được nữa thì trả đất lại cho địa phương để nhân dân sản xuất, chăn nuôi.

Ông Phạm Văn Chửng - Chủ tịch UBND xã Thạch Trị -  Thạch Hà (Hà Tĩnh): “Không biết ông Hữu nghĩ gì về dự án này?”

Chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng cần điều tra làm rõ, đánh giá đúng thực trạng và có quyết sách đúng đắn nhằm giúp Công ty Việt - Mỹ ăn nên làm ra và giúp bà con nhân dân sở tại thoát được cảnh nghèo đói. Thực trạng của dự án đã đi ngược lại hoàn toàn với những gì ông Hữu (ông Đinh Đức Hữu – Chủ tịch tập đoàn ATI – PV) đã hứa với lãnh đạo và nhân dân địa phương trong lễ khởi công triển khai dự án. Thực trạng đó đã được bài báo phản ánh đúng là “đầu voi, đuôi chuột”. Chúng tôi không biết ông Đinh Đức Hữu nghĩ gì về thực trạng của dự án này? Các nhà quản lý của chúng ta sẽ hoạch định chiến lược phát triển như thế nào trong thời gian tới bởi để kéo dài tình trạng này thì bà con nhân dân ở đây rất khốn đốn. Chúng tôi hy vọng dự án triển khai sớm ngày nào thì con em lao động địa phương sẽ sớm có việc làm ngày đó và dự án sẽ hỗ trợ địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng, góp phần làm thay đổi diện mạo của vùng quê nghèo như xã chúng tôi.

Chúng tôi đi nhiều nơi đều thấy khi các dự án lớn đứng chân trên địa bàn sẽ hỗ trợ địa phương xây dựng giao thông, các công trình phúc lợi toàn dân v.v..., nhưng dự án này hoàn toàn không có điều đó. Thậm chí đến nay dự án mới trả cho địa phương được 150 triệu đồng/1,3 tỷ đồng tiền đền bù tài sản trên đất triển khai dự án.

Ông Nguyễn Thừa Xuân - Một người dân xã Thạch Trị: “Một số hồ tôm được gán lại cho đại lý cung cấp thức ăn phát triển rất tốt”

Chúng tôi được biết do không đủ nguồn tài chính để đầu tư tiếp, nên Công ty đã phải gán một số hồ tôm cho nhà đại lý cung cấp thức ăn cho tôm. Những người này đã thuê lại công nhân của Công ty để nuôi tôm, bảo vệ cho họ, nên tôm phát triển tốt, cho năng suất rất cao. Như thế không phải vùng đất này không phát triển được việc nuôi tôm trên cát, mà chúng tôi nghĩ do cung cách quản lý, tổ chức và điều hành của dự án không tốt. Và, có lẽ nhà đầu tư không có khả năng cung cấp tài chính nên bỏ bê dự án, dẫn đến sản xuất không có hiệu quả.

Hàng ngày đi qua về lại, ngắm nhìn cơ sở vật chất của dự án tàn lụi theo thời gian chúng tôi xót ruột quá. Bà con chúng tôi ghi nhận tấm lòng của nhà đầu tư muốn đổi đời cho vùng đất nghèo bãi ngang chúng tôi, nhưng không phải theo cách này. Chúng tôi đã đọc bài báo 2 kỳ về dự án nuôi tôm trên cát Việt Mỹ trên Báo GĐ&XH ngày 19 và 21/11/07 và báo Giadinh.net.vn. Báo đã phản ánh đúng thực trạng, bản chất của dự án và mong nhà đầu tư cùng các cấp có thẩm quyền tìm được hướng giải quyết tích cực, đem lại lợi ích cho DN, địa phương và người lao động.

Chị Nguyễn Thị Nhật - 37 tuổi ở thôn Đông Trị - xã Thạch Trị, Thạch Hà (Hà Tĩnh): “Chúng tôi đề nghị phải có biện pháp xử lý ô nhiễm”

Gia đình tôi có 4 người con, có diện tích sản xuất nông nghiệp vùng khe Làng Khe. Từ khi có dự án triển khai nuôi tôm một thời gian, diện tích đất sản xuất và giếng nước ngọt của gia đình bị nhiễm mặn không dùng được. Cây trồng như đậu, lạc bị cháy vàng hàng loạt, trồng khoai thì có củ nhưng không ăn được vì mặn. Chúng tôi tha thiết kính đề nghị các cấp có thẩm quyền và chủ dự án có biện pháp xử lý ô nhiễm để đất sản xuất, giếng nước sinh hoạt không bị nhiễm mặn như thế này nữa.

Khắc Hiền - Chí Long (thực hiện)

 

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 42 phút trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 52 phút trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 57 phút trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Top