Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dự án cầu Nhật Tân: Không lùi tiến độ

Thứ tư, 09:21 20/04/2011 | Xã hội

GiadinhNet- "Tôi yêu cầu các đơn vị hoàn thành công việc đúng theo tiến độ đã đưa ra. Không được lùi tiến độ nữa!" -ông Nguyễn Văn Khôi nói.

Một số nhà thầu tại Dự án cầu Nhật Tân đã có văn bản khiếu nại việc chậm được giao mặt bằng, gây nên những chi phí phát sinh và tiến độ xây dựng công trình có thể bị chậm.
 
Thông tin trên được đưa ra trong buổi làm việc của TP Hà Nội với Bộ GTVT, Tổ chức Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) ngày 19/4.
 

Tiến độ cầu Nhật Tân đang bị chậm. Ảnh: VH

 
Hai lần đấu thầu thất bại
 
Theo Ban quản lý dự án 85 (Bộ GTVT), gói thầu số 2 (xây dựng  cầu và đường dẫn phía Nam) đã có 2 lần tổ chức đấu thầu nhưng thất bại do không có nhà thầu tham gia thầu. Ban quản lý dự án đã tiến hành đấu thầu lần 3, hiện nay đang thương thảo và ký hợp đồng. Nhà thầu cam kết tiến độ thi công 34 tháng với điều kiện toàn bộ mặt bằng được bàn giao trước tháng 6/2011 (dự kiến công tác thi công bắt đầu tháng 5/2011).
 
Đối với gói thầu số 1 (Xây dựng cầu chính và cầu dẫn phía Bắc), nhà thầu bắt đầu triển khai thi công trên công trường từ tháng 10/2009. Theo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại buổi kiểm tra hiện trường và họp kiểm điểm tiến độ  3 gói thầu vào ngày 19/2, trước ngày 31/3 phải bàn giao mặt bằng đất thổ cư 39 hộ và đất nông nghiệp 11 hộ gần đê Tả Hồng. Tuy nhiên đến thời điểm này, kết luận trên vẫn chưa được thực hiện xong.
 
Liên quan đến phần giải phóng mặt bằng của gói thầu 3 (xây dựng đường dẫn phía Bắc), chính quyền địa phương đang tập trung để giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại và di chuyển hệ thống đường điện 110KV trong phạm vi gói thầu. Hiện nay, việc thi công trên công trường triển khai rất chậm, đặc biệt là hầm tunnel qua tuyến đường chính mới thi công xong phần móng (đây là điểm quyết định tiến độ di chuyển đường điện 110KV).
 
Không thể lùi tiến độ
 
Tại buổi họp, ông Lê Thanh Hà - Cục phó Cục Quản lý chất lượng (Bộ GTVT) cho biết, Dự án đã triển khai gần 2 năm, về mặt bằng để bàn giao, nhà thầu cơ bản đã đáp ứng được tiến độ.
 
Hà Nội sẽ xây mới và nâng cấp 40 cầu

Tại buổi lấy ý kiến các sở ngành cho kế hoạch phát triển giao thông vận tải của TP Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015, ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Sở GTVT cho biết, theo dự thảo kế hoạch trên, trong những năm tới sẽ xây mới và nâng cấp 40 cầu đường bộ trên toàn thành phố. Cũng theo ông Hùng, đa số các cầu được xây mới và nâng cấp nằm ở các huyện ngoại thành. Đáng chú ý, công trình hầm Trần Hưng Đạo vẫn được đưa vào trong kế hoạch.
 Tuy nhiên do việc chậm chễ trong công tác giải phóng mặt bằng đã làm phát sinh nhiều chi phí của các nhà thầu (gói thầu số 1 chậm 20 tháng; gói thầu số 3 chậm 16 tháng). Hiện nay, các nhà thầu đã có văn bản khiếu nại, cụ thể tại gói thầu số 3 nhà thầu phát sinh 300 tỷ đồng... Bộ GTVT đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo quyết liệt các đơn vị liên quan để sớm có mặt bằng sạch phục vụ việc thi công.
 
Chia sẻ với ý kiến của Bộ Xây dựng về việc chậm giải phóng mặt bằng dẫn tới các chi phí phát sinh, đại diện JICA cho biết, mặc dù các ban ngành của thành phố đã vào cuộc quyết liệt hơn, nhưng vẫn rất quan ngại về tiến độ giải phóng mặt bằng. JICA cho rằng đây là vấn đề sẽ được họ theo dõi sát. Cũng theo JICA, việc không có nhà thầu tham gia vào 2 lần đấu thầu của gói thầu số 2 là do họ băn khoăn về tiến độ giải phóng mặt bằng.
 
Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Khôi, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị liên quan của thành phố thống nhất các phương án giải quyết vướng mắc đồng thời đưa ra mốc thời gian cụ thể hoàn thành. "Tôi yêu cầu các đơn vị hoàn thành công việc đúng theo tiến độ đã đưa ra. Không được lùi tiến độ nữa!", ông Khôi nói.
 
Võ Hải
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 20 phút trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 11 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 11 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Top