Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dự án cải tạo nâng cấp QL32: Ngày thông xe cận kề, đường vẫn dang dở

Thứ hai, 10:59 25/08/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Thời hạn thông tuyến đã cận kề nhưng dọc tuyến QL32, công trường vẫn còn ngổn ngang và dang dở. Nhiều đoạn trên QL32 vẫn đầy sình lầy và trơn trượt. Cơn mưa từ nhiều ngày trước biến con đường bụi đất đỏ thành những vũng nước...

“31/12/2008 là hạn cuối cùng bảo đảm thông xe kỹ thuật tại quốc lộ 32”, đó là chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Khôi, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội trong buổi thị sát công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và thi công Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 32 (QL32).

Ông Khôi đã yêu cầu Sở GTVT chỉ đạo lực lượng Thanh tra, GTVT tổ chức điều phối giao thông trên tuyến QL này nhằm hạn chế ùn tắc và giảm thiểu tai nạn giao thông. Tuy nhiên, “con đường đau khổ” này hiện nay vẫn còn đang “dậm chân tại chỗ”.

Theo ghi nhận của PV, sáng 24/8, thời hạn thông tuyến đã cận kề nhưng dọc tuyến QL32, công trường vẫn còn ngổn ngang và dang dở... nhiều đoạn trên QL32 vẫn đầy sình lầy và trơn trượt. Cơn mưa từ nhiều ngày trước biến con đường bụi đất đỏ thành những vũng nước, như cái bẫy giăng lộ thiên thách thức người đi đường.

Ông Ngô Bá Sở, người dân sống ở Nhổn lâu năm, cho biết: “Chỉ có đoạn đường vài trăm mét bắt đầu từ Nhổn tới đường lát bê tông, phần còn lại hầu như đường đất hoặc nhà thầu mới chỉ rải đá dăm lổn nhổn. Hầu như hôm nào cũng có tai nạn. Nhẹ thì trầy xước, nặng thì vào bệnh viện cấp cứu vì ngã xe xuống ổ gà, ổ trâu”.

QL32, tại ví trị đài phát thanh huyện Đan Phượng, những đống đất to đùng vẫn nằm lặng thinh. Ông Vũ Thanh Liêm, người dân xã Phương Đình nói: Không hiểu vì sao đơn vị thi công lại tiến hành xây mới đường chậm chạp như vậy. Những ngày nắng to, xe qua lại nhiều, tuyến đường này hôm nào cũng phải hứng “bão bụi”.

Mặc dù đã sắp đến ngày thông xe kỹ thuật, nhưng cả tuyến QL 32 vẫn chưa có dấu hiệu hoạt động. Nhiều lán trại công nhân dựng lên vắng hoe, phương tiện như xe ủi, máy xúc vẫn nằm bất động bên đường.

Dự án cải tạo, nâng cấp QL32 đoạn Nhổn - Sơn Tây (từ km14 - km41) được khởi công vào tháng 12/2005. Theo kế hoạch ban đầu, dự án phải hoàn thành vào tháng 12/2006, tuy nhiên sau đó đã được gia hạn đến ngày 30/6/2008. Lý do con đường chậm tiến độ, theo nhà thầu là quá trình thi công gặp những vướng mắc trong công tác GPMB và đơn giá vật tư tăng cao nên dự án tiếp tục chậm tiến độ, chủ đầu tư đang trình Bộ GTVT gia hạn đến ngày 31/12/2008.

Quyết tâm của lãnh đạo TP đã thể hiện, rồi đây nhà thầu sẽ phải “vắt chân lên cổ” mà chạy để công trình hoàn thành đúng thời gian. Tuy nhiên, với kiểu thi công “tốc độ rùa” như vậy, liệu người dân có thể tin, công trình QL32 sẽ kịp thông tuyến như đã yêu cầu?    

 Lê Thiện

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 8 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 8 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top