Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dòng người "tay xách, nách mang" trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9

Thứ hai, 20:15 02/09/2019 | Xã hội

Giadinhnet - Ghi nhận của PV vào chiều ngày 2/9, sau 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, trên nhiều cung đường và bến xe khách, dòng người từ các tỉnh tấp nập trở lại Hà Nội học tập và làm việc.

Năm nay, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 3 ngày, từ ngày 31/8 - hết ngày 2/9. 

Mặc dù là chính ngày lễ nhưng hôm nay (2/9) cũng là ngày cuối cùng trong dịp nghỉ Quốc khánh. 

Vì vậy, theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, vào thời điểm cuối ngày, trên nhiều tuyến đường Hà Nội trở nên tấp nập, bởi người lao động từ các tỉnh trở lại Thủ đô để học tập, công tác. 

Chùm ảnh ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội:

Dòng người tay xách, nách mang trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 - Ảnh 2.

Ghi nhận của PV vào chiều ngày 2/9, lượng xe từ Đại lộ Thăng Long di chuyển hướng về nội đô khiến đường Trần Duy Hưng (Cầu Giấy) ùn tắc kéo dài. Trong khi đó, ở làn ngược lại thì rất thông thoáng.

Dòng người tay xách, nách mang trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 - Ảnh 3.

Vào khoảng 16h chiều cùng ngày, đường Nguyễn Xiển hướng vào nội thành, phương tiện giao thông cũng trở nên tấp nập. Không ít phương tiện xe máy lưu thông trên cả khu vực vỉa hè.

Dòng người tay xách, nách mang trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 - Ảnh 4.

Trên các phương tiện cá nhân đều lỉnh kỉnh hành lý, thực phẩm.

Dòng người tay xách, nách mang trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 - Ảnh 5.
Dòng người tay xách, nách mang trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 - Ảnh 6.

Người lao động từ Ninh Bình trở lại Thủ đô làm việc.

Dòng người tay xách, nách mang trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 - Ảnh 7.

Ảnh chụp tại đoạn đối diện Bến xe Mỹ Đình (20 Phạm Hùng).

Dòng người tay xách, nách mang trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 - Ảnh 8.

Bạn Nguyễn Hoài Anh (19 tuổi, quê ở Thanh Ba, Phú Thọ - sinh viên năm 2 trường ĐH Thương Mại) cho biết: "Để có thời gian nghỉ ngơi trước khi trở lại giảng đường, tôi di chuyển từ Phú Thọ về Hà Nội mất gần 3 giờ đồng hồ. Ngày bình thường, tôi đi từ Phú Thọ về đây chỉ mất khoảng 2 giờ đi xe khách nhưng ngày này, các xe khách đều đông, lượng người về Hà Nội nhiều nên hôm nay đi bằng xe khách mất khá nhiều thời gian vì xe vừa đi vừa đón khách".

Dòng người tay xách, nách mang trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 - Ảnh 9.

Trước cổng bến xe Mỹ Đình, rất nhiều người lao động, sinh viên "tay xách nách mang", chờ người thân, xe ôm đến đón.

Dòng người tay xách, nách mang trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 - Ảnh 10.

Trên những khuôn mặt những người lao động không giấu được sự mệt mỏi sau nhiều giờ di chuyển về Thủ đô bằng xe khách.

Dòng người tay xách, nách mang trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 - Ảnh 11.

Cũng trở lại Hà Nội trong chiều ngày 2/9, chị Lê Ánh Hồng (24 tuổi, quê ở Vị Xuyên, Hà Giang) cho hay: "Vì công việc kế toán phải làm theo giờ hành chính nên hôm nay tôi phải lên xe từ 10 giờ sáng. Những ngày không bận rộn thì tôi sẽ đi đêm, nhưng nếu đi như vậy thì ngày mai tôi không thể đủ sức khoẻ cho công việc. Vì thế, chật vật xuống sớm như thế này cũng là để có thêm thời gian nghỉ ngơi".

Dòng người tay xách, nách mang trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 - Ảnh 12.

Trên vỉa hè, hành lang dành cho người đi bộ đoạn cổng bến xe Mỹ Đình ken đặc người lao động.

Dòng người tay xách, nách mang trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 - Ảnh 13.
Dòng người tay xách, nách mang trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 - Ảnh 14.

Chị Mỹ (34 tuổi, ở Phú Thọ) cho biết, trong lúc chờ người thân ra đón thì cả gia đình tranh thủ ngồi tại bậc thềm để nghỉ ngơi.

Dòng người tay xách, nách mang trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 - Ảnh 15.

Hình ảnh "tay xách nách mang" tại sân bến xe Mỹ Đình

Dòng người tay xách, nách mang trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 - Ảnh 16.
Dòng người tay xách, nách mang trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 - Ảnh 17.

Bà Nguyễn Thị Tính (quê ở Vĩnh Phúc) - làm nghề giúp việc tại Thanh Xuân cho biết: "Xe ôm trả giá đắt hơn cả những ngày khác, bình thường tôi đi từ bến xe Mỹ Đình đến Bùi Xương Trạch chỉ mất khoảng 80.000 đồng, nhưng hôm nay muốn đi thì phải trả những 130.000 - 150.000 đồng mới có thể đi được".

Dòng người tay xách, nách mang trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 - Ảnh 18.

Các lực lượng chức năng cũng tăng cường đảm bảo an toàn trên các tuyến phố có lượng phượng tiện di chuyển đông.

Dòng người tay xách, nách mang trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 - Ảnh 19.

Trong khi các tuyến đường như Phạm Hùng, Nguyễn Xiển, Phạm Văn Đồng... đang bị ken đặc bởi các phương tiện thì tại một số tuyến phố nội đô lại trở nên vắng vẻ, thoáng đãng.

Dòng người tay xách, nách mang trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 - Ảnh 20.

Ghi nhận phố Duy Tân thông thoáng trong ngày cuối cùng dịp nghỉ lễ.

Bảo Loan

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 12 phút trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 16 phút trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 19 phút trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top