Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đón bằng công nhận di sản kí ức thế giới “Hành trình đi sứ Trung Hoa”

Thứ ba, 18:00 16/10/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Sáng 16/10/2018, tại hội trường Nhà văn hóa Xuân Diệu, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ đón bằng công nhận “Hoàng hoa sứ trình đồ” được công nhận là di sản tư liệu thuộc chương trình kí ức thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO.

Theo đó, vào kì họp thứ 7 của Hội đồng xét di sản của UNESCO đã xem xét hồ sơ đề xuất của Việt Nam, 17/17 đại biểu có quyền bỏ phiếu đã đồng ý thống nhất công nhận “Hoàng hoa sứ trình đồ” của Việt Nam là di sản tư liệu thuộc chương trình kí ức thế giới khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

“Hoàng hoa sứ trình đồ” (Hành trình đi sứ Trung Hoa” – PV) là cuốn sách chép tay của Thám hoa Nguyễn Huy Oánh (1713-1789) biên tập, hiệu đính và chú thích trong các năm 1765-1768 từ các tài liệu của nhiều thế hệ đi sứ trước, đồng thời bổ sung thêm các chi tiết liên quan đến chuyến đi năm 1766-1767 do ông làm Chánh sứ.


Bản gốc chép tay duy nhất và phiên bản sao chép, có dịch nghĩa quốc ngữ của Hoàng hoa sứ trình đồ

Bản gốc chép tay duy nhất và phiên bản sao chép, có dịch nghĩa quốc ngữ của "Hoàng hoa sứ trình đồ"

Vào tháng 2 năm 1887, cháu 5 đời của Nguyễn Huy Oánh là Nguyễn Huy Triện (1852 – 1909) đã tìm được cuốn sách gốc và chép lại một bản. Bản còn lưu giữ duy nhất để làm hồ sơ xét chọn chính là bản chép lại của Nguyễn Huy Triện.

Danh mục di sản là sách khổ 22 x 14 cm, đóng theo kiểu xưa gồm 119 tờ (mỗi tờ sẽ ghi chú 2 trang a và b), thành 238 trang, chất liệu giấy dó, chữ Hán viết tay. Lòng trang sách có đường kẻ viền khung, bốn xung quanh, đầu trang có 2 đường kẻ ngang, chân trang và hai bên trái phải 1 đường kẻ ngang. Trừ phần bản đồ vẽ bằng mực đen tô mực đỏ và màu xanh tím than, các phần nội dung ghi chép thông thường viết bằng mực đen.


Ông Mai Phan Dũng, Tổng thư kí UNESCO Việt Nam trao bằng công nhận cho lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và đại diện dòng họ Nguyễn Huy

Ông Mai Phan Dũng, Tổng thư kí UNESCO Việt Nam trao bằng công nhận cho lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và đại diện dòng họ Nguyễn Huy

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Quốc Vinh, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh đánh giá cao sự lưu giữ các tư liệu lịch sử, văn hóa của con cháu dòng họ Nguyễn Huy ở Trường Lưu xưa và xã Trường Lộc ngày nay.

Việc còn lưu giữ được nguyên vẹn độc bản chép tay tư liệu quý về công tác ngoại giao ở thế kỉ 18 không những là báu vật của dòng họ mà còn là của Quốc gia và Thế giới. Cùng với mộc bản Phúc Giang thư viện Trường Lưu, “Hoàng hoa sứ trình đồ” cần được tiếp tục nghiên cứu và phát huy hiệu quả.


Ông Đặng Quốc Vinh, PCT Tỉnh Hà Tĩnh trao bằng khen cho GS. TS Nguyễn Huy Mỹ và bà Chu Thị Hồng Phường vì đã có thành tích xuất sắc trong việc nghiên cứu, xây dựng hồ sơ trình UNESCO.

Ông Đặng Quốc Vinh, PCT Tỉnh Hà Tĩnh trao bằng khen cho GS. TS Nguyễn Huy Mỹ và bà Chu Thị Hồng Phường vì đã có thành tích xuất sắc trong việc nghiên cứu, xây dựng hồ sơ trình UNESCO.

Sau buổi lễ, huyện Can Lộc, xã Trường Lộc và con cháu dòng họ Nguyễn Huy rước bằng công nhận về tại nhà thờ đại tôn của dòng họ để thờ tự, lưu giữ.

PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 2 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 2 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top