Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dời bến xe Lương Yên, hành khách đi lại ra sao?

Thứ tư, 15:00 01/06/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Chỉ hơn tháng nữa, bến xe (BX) Lương Yên sẽ phải di dời theo quyết định của UBND TP Hà Nội. Bến xe này vốn đã và đang phục vụ hàng nghìn lượt đi lại/ngày, vậy sau khi di dời thì hành khách sẽ đi lại như thế nào?

BX Lương Yên sẽ chấm dứt hoạt động trong 2 tháng tới. Ảnh: C.T
BX Lương Yên sẽ chấm dứt hoạt động trong 2 tháng tới. Ảnh: C.T

“Di tản” ra các bến xe khác

Ngày 26/7 tới, BX Lương Yên sẽ chấm dứt hoạt động sau gần 12 năm khai thác. Trước đây, phần đất của BX này thuộc Công ty TNHH một thành viên lương thực Lương Yên. BX hoạt động theo mô hình xã hội hóa khi mục đích sử dụng của khu đất trên 10.200m2 vốn dành cho khu xay xát lương thực không còn phù hợp. Khi Tổng công ty lương thực Miền Bắc tiến hành xây dựng các khu nhà ở, thương mại tổng hợp vào cuối năm 2011 thì phần diện tích dành cho BX ngày càng thu hẹp. Sau nhiều lần được yêu cầu dừng hoạt động và chuyển giao đất, các doanh nghiệp vận tải, hiệp hội vận tải địa phương đã làm đơn kiến nghị UBND TP Hà Nội lùi thời hạn. Sau mốc 2013, mốc 26/7/2016 tới được cho là hạn chót của việc di dời.

Để thực hiện di dời, Sở GTVT Hà Nội đã đưa ra hai phương án. Một là điều chuyển các tuyến xe, phương tiện đang hoạt động tại Bến xe Lương Yên về các bến xe còn khả năng tiếp nhận trên địa bàn thành phố. Phương án 2 sẽ điều chuyển toàn bộ luồng tuyến và phương tiện từ Bến xe Lương Yên sang sau khi bến xe Cổ Bi (Gia Lâm) đủ điều kiện tiếp nhận. Trong tuần này, dự kiến Sở GTVT Hà Nội sẽ có cuộc họp với các sở GTVT địa phương liên quan, làm việc với các doanh nghiệp vận tải đang có xe hoạt động tại bến. Mục đích là để có phương án chi tiết báo cáo UBND thành phố. Hướng điều chuyển số phương tiện, doanh nghiệp đang hoạt động tại BX này là đưa về 3 bến xe Nước Ngầm, Yên Nghĩa và Gia Lâm.

Hiện nay, BX Lương Yên còn diện tích khoảng 5.500m2. Bến phục vụ hoạt động của 319 loại phương tiện thuộc 52 đơn vị vận tải. Từ BX này có 38 tuyến vận tải đi 20 tỉnh (thành phố). Hiện tần suất khai thác của bến xe Lương Yên là 335 lượt xe/ngày. Do địa điểm khá đặc thù là đường ra vào bến bám vào đường đê Nguyễn Khoái. Đây là tuyến đường khá hẹp và không có không gian để mở rộng. Việc xe khách ra vào đã gây nên áp lực giao thông trên tuyến này rất lớn. Vì vậy, việc điều chuyển BX Lương Yên là cần thiết để giảm áp lực giao thông, ổn định luồng tuyến để phục vụ người dân cũng như kinh doanh của doanh nghiệp vận tải.

Hành khách sợ xáo trộn

Về việc điều chuyển phương tiện ra khỏi BX Lương Yên, lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội cho rằng sẽ ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và hoạt động của doanh nghiệp vận tải thời gian đầu. Phương án điều chuyển toàn bộ phương tiện sang BX Cổ Bi đơn giản hơn so với phương án chia ba về ba bến xe nói trên. Tuy nhiên, phương án này phụ thuộc vào tiến độ đầu tư xây dựng Bến xe Cổ Bi của Tổng công ty Vận tải Hà Nội. Chiều ngày 31/5, trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Nguyễn Hoàng Trung, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, phương án điều chuyển các phương tiện đang hoạt động tại BX Lương Yên sang BX Cổ Bi (Gia Lâm) sẽ phải mất thêm một khoảng thời gian vì hiện BX Cổ Bi đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Ông Trung đồng quan điểm với phòng QLVT là điều chuyển các tuyến xe ở BX Lương Yên về những bến xe hiện tại đang còn khả năng tiếp nhận.

Như vậy, quan điểm điều chuyển của Sở GTVT Hà Nội khá rõ ràng. Trong khi BX Cổ Bi chưa thể đầu tư sớm so với mốc 26/7 thì việc chia ba về ba bến là phương án khả thi nhất. Hiện ở BX Lương Yên chỉ có trên dưới 300 chuyến lượt/ngày và chia ra ba bến thì áp lực lên các bến sẽ tăng không đáng kể. Tuy nhiên, việc điều chuyển không khoa học sẽ gây áp lực lớn lên việc di chuyển của người dân. Thậm chí sẽ gây xáo trộn nếu luồng tuyến được “điều” chồng chéo. BX Nước Ngầm cũng cách không xa BX Lương Yên và bến này nằm trong kế hoạch có thể phải tiếp nhận xe theo Sở GTVT công bố. Hành khách đi tới Hà Nội từ các tỉnh, thành phía Nam sẽ không bị xáo trộn lớn nếu phương tiện được điều chuyển về BX này. Tuy nhiên, vị trí địa lý cửa BX Nước Ngầm nếu có thêm phương tiện sẽ tạo ra áp lực không nhỏ cho cửa ngõ phía Nam ở Thủ đô. BX Yên Nghĩa nằm ở vị trí xa nhất trong số 3 BX theo kế hoạch điều chuyển dự kiến của Sở GTVT. Khi phương tiện của doanh nghiệp vận tải được điều chuyển về đây thì hành khách tùy vào nhu cầu đi lại của mình sẽ có xu hướng tự điều tiết bằng cách tới các BX khác thuận tiện nhất.

Xét về vị trí địa lý, BX Lương Yên gần BX Gia Lâm nhất. Các tuyến chạy đến BX Lương Yên phần lớn đều có trục chạy qua BX Gia Lâm. Theo tìm hiểu của PV Báo GĐ&XH thì trong các BX lớn ở Hà Nội hiện nay, BX Gia Lâm là bến chịu áp lực phương tiện thuộc “top” thấp nên việc điều chuyển thêm phương tiện về đây sẽ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và hành khách.

Minh Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 7 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 7 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top