Hà Nội
23°C / 22-25°C

Doanh nghiệp “chuồn”, dân chịu cực!

Thứ tư, 12:10 13/06/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Mặc dù đã đóng tiền đúng luật nhưng nhiều năm nay hàng trăm hộ dân ở tổ dân cư đồng Cánh Phượng (xóm 9, xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An) vẫn phải sống với cơ sở hạ tầng dang dở.

Nguyên nhân được chính quyền đưa ra là do nhà thầu đã “chuồn” mất.
 

Những ngôi nhà đồ sộ bên cạnh những cột điện bằng tre. Ảnh: TG

Chưa làm hạ tầng  đã bán đấu giá đất!
 
Năm 2007 UBND TP Vinh tổ chức bán đấu giá 125 lô đất tại khu vực đồng Cánh Phượng (thuộc xóm 9, xã Nghi Phú). Theo quy định thì xã, thành phố phải hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng rồi mới tiến hành tổ chức bán đấu giá đất cho các hộ dân. Quy định là thế nhưng vào thời điểm này, khi chưa xây dựng xong cơ sở hạ tầng, xã Nghi Phú đã tiến hành bán đấu giá đất cho các hộ dân. Khi bán đấu giá đất, chính quyền đã thu tiền xây cơ sở hạ tầng và hứa sẽ hoàn thành ngay sau khi thu tiền đất của người dân.
 
Trò chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Phùng Dũng, tổ dân cư đồng Cánh Phượng bức xúc: “Lúc mua đất thành phố có thu tiền xây dựng cơ sở hạ tầng. Họ hứa sẽ xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh nhưng không hiểu sao gần 5 năm rồi vẫn chưa xong. Để có điện, nước sử dụng người dân phải tự mua dây, dựng cột, lắp đường ống kéo về theo kiểu mạnh ai người đó làm. Khổ nhất là giờ xây nhà nhưng không có đường để đi vì các trục đường ngang trong khu dân cư họ chưa làm. Để đi lại các hộ dân phải tự góp tiền mua đất đá về làm đường tạm”.
 
Ông Đặng Xuân Tỵ-tổ trưởng tổ dân cư đồng Cánh Phượng nói: “Ban đầu cũng có thấy họ đến rục rịch làm đường, mương thoát nước nhưng sau một thời gian không hiểu vì lý do gì mà nhà thầu bỏ đi. Người dân ở đây sống khổ lắm. Không có đường, hệ thống thoát nước chưa xong, những hôm trời mưa cả khu dân cư đều bị ngập trong nước. Bức xúc chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị lên xã, thành phố yêu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng đúng cam kết cho người dân. Lần nào họ cũng hứa sẽ làm, tuy nhiên chờ mãi mà không thấy làm gì cả”.
 
Chính quyền thừa nhận sai!
 
Để thực hiện gói thầu xây dựng cơ sở hạ hầng ở khu dân cư trên, năm 2007, UBND xã Nghi Phú đã ký hợp đồng với Cty Tân Hưng và Cty Sơn Thuỷ (đóng trên địa bàn TP Vinh) thi công. Hai công ty này có đến làm một số hạng mục và được xã Nghi Phú cho ứng 900 triệu đồng. Năm 2009, sau khi ứng được tiền hai công ty này đã không tiếp tục thi công nữa. Việc cơ sở hạ tầng tại tổ dân cư đồng Cánh Phượng dang dở, trách nhiệm chính thuộc về chủ đầu tư dự án là UBND xã Nghi Phú.
 
Làm việc với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Toàn - Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Phú - cho biết: “Năm 2007 xã có hợp đồng với hai công ty tiến hành thi công cơ sở hạ tầng tại khu dân cư đồng Cánh Phượng. Họ có đến làm một thời gian rồi bỏ dở không làm nữa. Xã đã nhiều lần phát văn bản yêu cầu công ty thi công tiếp nhưng họ không hợp tác. Hiện tại chúng tôi đang xin thành phố cho quyết toán những hạng mục đã thi công và lập lại dự toán các hạng mục để thi công tiếp. Là chủ đầu tư để xảy ra tình trạng chậm xây dựng cơ sở hạ tầng tại tổ dân cư đồng Cánh Phượng chúng tôi xin nhận là mình có một phần trách nhiệm. Nếu sau này thiếu kinh phí xây dựng hạ tầng cho khu dân cư thì xã phải bù vào chứ không bắt dân đóng góp”.
 
Hồ Hà - Tuệ Minh
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 9 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 9 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top