Hà Nội
23°C / 22-25°C

Điện lực Bắc Ninh lên tiếng vụ gần 3.000 hộ dân phải sử dụng điện qua cai thầu

Thứ sáu, 22:45 26/07/2019 | Xã hội

GiadinhNet – Không dưới 10 cuộc họp diễn ra, tài sản lưới điện được nâng lên đặt xuống nhưng vẫn chưa có sự thống nhất giữa hội đồng định giá và đơn vị cai thầu.

Liên quan đến việc bức xúc của người dân phố Đa Hội (phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn) vì phải sử dụng điện qua cai thầu, UBND tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo đơn vị liên quan thành lập Hội đồng định giá tài sản lưới điện dân sinh để bàn giao về Công ty Điện lực Bắc Ninh.

Ông Đỗ Quốc Long - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bắc Ninh thông tin, từ năm 2004, đơn vị đã tiếp nhận tất cả hệ thống điện lực trong tỉnh, duy nhất còn phường Châu Khê chưa bàn giao được để công ty quản lý vì nguồn vốn xây dựng hệ thống điện lưới do nhân dân đóng góp kết hợp với HTX Đa Hội cũ (nay là HTX Dịch vụ Nông nghiệp Đa Hội).

Điện lực Bắc Ninh lên tiếng vụ gần 3.000 hộ dân phải sử dụng điện qua cai thầu - Ảnh 2.

Ông Đỗ Quốc Long - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bắc Ninh.

"Từ nhiều năm nay, đơn vị đã nắm được những vấn đề nhức nhối liên quan đến việc mua bán điện xảy ra tại phố Đa Hội như việc cắt điện, hóa đơn không rõ ràng. Ngoài ra, đơn vị kinh doanh điện tại địa phương cũng có nhiều sai phạm như hệ thống lưới điện không đảm bảo an toàn cho người dân, giá điện bán cho người dân cũng chưa đúng với giá Nhà nước quy định. Tuy nhiên do bên HTX Dịch vụ Nông nghiệp Đa Hội cũng là đơn vị kinh doanh điện nên việc kiểm tra, thanh tra xử lý sẽ do Sở Công Thương phụ trách", ông Long thông tin.

Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bắc Ninh cho rằng, việc giám sát đơn vị kinh doanh điện hiện tại đang do Sở Công Thương quản lý. Nếu HXT Đa Hội thu tiền điện của người dân mà không có hóa đơn thể hiện bản chất trốn thuế. Do vậy ngành điện cũng đề nghị cơ quan công an, các cơ quan liên ngành cần tăng cường kiểm tra thường xuyên, có chế tài xử lý nếu phát hiện sai phạm.

Điện lực Bắc Ninh lên tiếng vụ gần 3.000 hộ dân phải sử dụng điện qua cai thầu - Ảnh 3.

Người dân khu phố Đa Hội chỉ nhận được giấy báo tiền điện chứ không được nhận hóa đơn GTGT theo quy định.

"Mặc dù có nhiều sai phạm trong việc quản lý điện, song cơ quan chức năng rất khó xử lý chủ cai thầu. Nếu tước giấy phép hoạt động kinh doanh của đơn vị này, người dân sẽ không có điện sử dụng, đời sống sinh hoạt đình trệ, gây mất an ninh trật tự. Đây là vấn đề nhức nhối và tỉnh Bắc Ninh cân nhắc rất kỹ lưỡng. Vì vậy, UBND tỉnh cùng các sở, ban ngành đang nỗ lực để giải quyết vấn đề này", ông Long trăn trở.

Cũng theo Phó Giám đốc Cty Điện Lực Bắc Ninh, từ năm 2016 đến nay UBND tỉnh Bắc Ninh, Sở Tài chính, Sở Công Thương đã tổ chức không dưới 10 cuộc họp để định giá, đưa ra giá cao nhất có thể để có lợi cho doanh nghiệp nhưng bên HTX Đa Hội không đồng ý với mức giá đó nên đã không bàn giao.

Điện lực Bắc Ninh lên tiếng vụ gần 3.000 hộ dân phải sử dụng điện qua cai thầu - Ảnh 4.

Hệ thống điện xuống cấp, cũ kỹ dù người dân nhiều lần phải đóng góp kinh phí thay thế.

Đại diện Cty Điện lực Bắc Ninh cho hay, đơn vị cai thầu đang lợi dụng việc độc quyền cung cấp điện tại Châu Khê. Khi đơn vị có sai phạm, hình thức xử phạt cao nhất là tước giấy phép. Tuy nhiên, cai thầu hiểu được cơ quan chức năng không dám tước giấy phép vì người dân sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Từ đó, họ cố tình đẩy định giá tài sản hệ thống điện lên cao.

Về việc quản lý điện ở Đa Hội, ông Long cho biết: "Nếu trong năm nay không định giá được tài sản cho đơn vị cai thầu thì năm 2020 UBND tỉnh sẽ đầu tư mới toàn bộ hệ thống cột, đường dây và trạm biến thế để bán điện cho người dân.

Nếu trong thời gian tới đơn vị cai thầu không bàn giao thì tỉnh sẽ đầu tư mới toàn bộ. Việc đầu tư mới sẽ tiết kiệm kinh phí, an toàn hơn cho người dân và các công nhân điện. Còn nếu bên cai thầu đồng ý bàn giao thì công ty sẽ đánh giá, chỗ nào cần thay mới thì thay, chỗ nào cải tạo thì vẫn cải tạo để dùng sao cho tiết kiệm ngân sách của nhà nước nhất có thể".

Báo Gia đình & Xã hội sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Nhật Tân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 1 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 1 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 13 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 13 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top