Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dịch sốt xuất huyết đang gia tăng rất nhanh

Thứ hai, 14:24 11/06/2007 | Xã hội

Từ đầu năm đến nay, mật độ muỗi gây sốt xuất huyết và lăng quăng tại một số khu vực thuộc ĐBSCL, TP.HCM... rất cao. Nhiều nhà chuyên môn nhận định, dịch năm nay có thể xuất hiện mạnh nhất so với nhiều năm trở lại đây.

Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) Nguyễn Huy Nga lo lắng: 5 tháng đầu năm nay, số ca mắc sốt xuất huyết đã lên tới 14.000 người. Mới vào đầu “mùa” nhưng dịch sốt xuất huyết đã có dấu hiệu diễn biến phức tạp với số ca mắc, tử vong do sốt xuất huyết đều tăng. “Riêng ở các tỉnh phía Nam, dịch đang tăng mạnh với số ca tử vong cao hơn cùng kỳ năm 2006 tới 20%”.

Để khống chế dịch sốt xuất huyết, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã trực tiếp vào ĐBSCL phát động chiến dịch diệt lăng quăng, muỗi gây bệnh, vận động các địa phương vào cuộc...

Từ đầu năm 2007 đến nay, mật độ muỗi gây sốt xuất huyết và lăng quăng tại một số khu vực thuộc ĐBSCL, TP.HCM... rất cao. Nhiều nhà chuyên môn nhận định dịch sốt xuất huyết năm 2007 có thể xuất hiện mạnh nhất so với nhiều năm trở lại đây.

Nhiều năm phụ trách công tác phòng chống sốt xuất huyết, Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn cho biết thông thường chu kỳ dịch sốt xuất huyết xuất hiện 3-5 năm/lần. Nếu không tính vụ dịch lớn năm 1998 với khoảng 300.000 người mắc, 400 người tử vong thì vụ dịch lớn gần đây nhất là vào năm 2003 với khoảng 160.000 người mắc bệnh, nhiều địa phương đã phải huy động cả trường học để điều trị cho người bệnh, đến 2007 là vừa tròn 4 năm.

Mất chương trình “mục tiêu quốc gia” ?

 

Theo thống kê của Bộ Y tế, trong mấy năm gần đây trung bình mỗi năm có 80.000 người mắc sốt xuất huyết. Kể từ 1999 (ngay sau vụ dịch lớn năm 1998), Chính phủ đã đưa phòng chống sốt xuất huyết vào danh sách các chương trình “mục tiêu quốc gia” (cùng với các mục tiêu quan trọng như tiêm chủng mở rộng, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, phòng chống bướu cổ và rối loạn do thiếu iốt, phòng chống lao, sức khỏe tâm thần, phòng chống HIV...).

Nhưng theo một nguồn thông tin mới nhất cho biết, sốt xuất huyết có thể sẽ bị loại ra khỏi danh sách này kể từ mùa dịch 2008!

Tuy nhiên, hỏi lãnh đạo Bộ Y tế vì sao chương trình phòng chống sốt xuất huyết bị loại, ai cũng nói không biết (?). Thứ trưởng Trịnh Quân Huấn nhận định từ khi có chương trình “mục tiêu quốc gia”, không năm nào dịch sốt xuất huyết vượt mức năm 1998 (300.000 người mắc, 400 người tử vong).

Với nguồn tiền từ chương trình mục tiêu - mỗi năm khoảng 20 tỉ đồng, Thứ trưởng Huấn cho biết đã dành 3/4 cho các địa phương chống dịch, chi cho cộng tác viên cộng đồng đến từng gia đình tuyên truyền... Khoảng 1/4 còn lại chuyển về Bộ Y tế mua hóa chất, trang thiết bị y tế (đặc biệt là trang thiết bị cấp cứu cho bệnh nhi vì 70% người mắc sốt xuất huyết dưới 15 tuổi).

Ngân sách đã ít ỏi, nhưng năm nào Bộ Y tế cũng phải “nhắc” địa phương không được cắt tiền chống sốt xuất huyết chi cho các mục tiêu khác, bởi tình hình này thường xuyên diễn ra ở nhiều địa phương, đặc biệt là các tỉnh nghèo.

“Sẽ rất khó khăn” - ông Nguyễn Huy Nga nhận định về trường hợp không còn ngân sách từ chương trình mục tiêu cho phòng chống sốt xuất huyết.

Có thể so sánh là khập khiễng, nhưng nếu so sánh với phòng chống cúm H5N1 (bốn năm qua có khoảng 100 người mắc bệnh), nguồn chi cho phòng chống sốt xuất huyết với cả trăm ngàn người mắc mỗi năm quả thật khiêm tốn. Nhưng nếu không còn là mục tiêu quốc gia, khó huy động sự tham gia của các bộ ngành, có thể chỉ còn các địa phương giàu chống dịch.

Trong dự luật phòng chống các bệnh truyền nhiễm đang soạn thảo, Bộ Y tế đã qui định gia đình nào để phát sinh lăng quăng và muỗi gây sốt xuất huyết sẽ bị phạt. Cũng đành là phải huy động sự năng động của UBND các địa phương chống dịch, không phải việc gì cũng “chờ trung ương”, nhưng rõ ràng với phòng chống sốt xuất huyết, phó mặc cho các địa phương từ bây giờ là hơi sớm.   

Theo Tuổi Trẻ

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 8 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 8 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top