Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đi uống cà phê, hàng trăm người ở Hà Nội bị xử phạt vì không đeo khẩu trang, cố tình mở cửa hàng kinh doanh

GiadinhNet – Theo báo cáo nhanh, riêng quận Hoàn Kiếm đã xử phạt 51 khách hàng cùng 1 cơ sở cà phê vi phạm phòng chống dịch; quận Hoàng Mai đã xử phạt 9 trường hợp; quận Cầu Giấy cũng xử phạt 18 trường hợp với 61 triệu đồng vi phạm phòng chống dịch COVID-19…

Đi uống cà phê, hàng trăm người ở Hà Nội bị xử phạt vì không đeo khẩu trang, cố tình mở cửa hàng kinh doanh - Ảnh 1.

Chiều 22/2, thông tại cuộc họp BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 Hà Nội, đại diện quận Hoàn Kiếm cho biết, tính đến nay, quận Hoàn Kiếm đã kiểm tra và phát hiện 2 cơ sở kinh doanh không chấp hành yêu cầu phòng, chống dịch.

Cụ thể, tại thời điểm kiểm tra, cơ sở kinh doanh tại số 46 Hàng Trống có 21 khách hàng tụ tập uống cà phê, không đeo khẩu trang. Hoàn Kiếm đã ra quyết định xử phạt cơ sở này với mức phạt 15 triệu đồng. Xử phạt 21 trường hợp khách hàng của cơ sở này với tổng mức phạt là 42 triệu đồng.

Tương tự, cơ sở tại 40 Trần Nhật Duật có 30 khách hàng cũng bị xử phạt với hành vi không đeo khẩu trang. Riêng chủ cơ sở thì đang lập hồ sơ xử lý vi phạm.

Đi uống cà phê, hàng trăm người ở Hà Nội bị xử phạt vì không đeo khẩu trang, cố tình mở cửa hàng kinh doanh - Ảnh 2.

Theo UBND quận Hoàn Kiếm, tính đến nay, đã có 51 trường hợp uống cà phê bị xử phạt. (ảnh minh họa).

Theo UBND quận Hoàn Kiếm, đến nay, đơn vị này đã truy vết được 746 tường hợp đi từ vùng dịch Quảng Ninh, Hải Dương. Tất cả đã được lấy mẫu xét nghiệm và có 380 mẫu cho kết quả âm tính, số còn lại đang chờ kết quả.

Riêng tại tòa nhà 23 Phan Chu Trinh hiện đang cách ly 54 F1; kết quả xét nghiệm đều âm tính. 55 F2 khác đang được yêu cầu cách ly tại nhà. Đến ngày 21/2, 88 mẫu xét nghiệm lần 2 đã được tiến hành tại điểm cách ly 23 Phan Chu Trinh và kết quả đều âm tính.

Đại diện UBND quận Hoàng Mai cho biết, có 9 trường hợp vi phạm phòng chống dịch đã bị xử phạt với tổng mức phạt 31 triệu đồng.

Theo quận Hoàng Mai, tính đến nay, đã có 12.418 trường hợp là đi từ các tỉnh về Hoàng Mai. Trong đó, có 7.698 trường hợp về Hoàng Mai từ Hải Dương; hơn 3.000 đi từ huyện Cẩm Giàng, hơn 4.000 đi từ huyện Kim Thành (Hải Dương). Đã lấy 6.384 mẫu xét nghiệm, đến nay có 1.680 mẫu cho kết quả âm tính, số còn lại chưa có kết quả.

Ngoài ra, Hoàng Mai có 4 cán bộ công chức đến Hải Dương ăn tết, nay đang được cách ly.

Đại diện UBND huyện Gia lâm cho biết, đến nay, trên địa bàn Gia Lâm chưa ghi nhận trường hợp F0. Tất cả 3.599 trường hợp đến từ Cẩm Giàng (Hải Dương) đều đã được lấy mẫu xét nghiệm và kết quả âm tính. Còn lại 241 F2 đang được cách ly, dõi chặt chẽ tại nhà.

Đến nay, huyện Gia Lâm đã xử phạt 4 trường hợp vi phạm phòng chống dịch, với mỗi trường hợp là 2 triệu đồng; 2 cơ sở là quán game – internet với số tiền phạt là 15 triệu đồng/cơ sở.

Đi uống cà phê, hàng trăm người ở Hà Nội bị xử phạt vì không đeo khẩu trang, cố tình mở cửa hàng kinh doanh - Ảnh 3.

Hình ảnh người dân tụ tập được PV Báo Gia đình & Xã hội ghi tại quán cà phê Highland (phố Duy Tân).

Tại cuộc họp, UBND quận Cầu Giấy cho biết, quận này còn 2 điểm đang cách ly là ngõ 86 phố Duy Tân và văn phòng công chứng số 3 (ở phố Duy Tân). Các công trình xây dựng đã dừng hoạt động, tuy nhiên, qua kiểm tra, có công nhân đã quay trở lại làm tại một số công trình nhỏ lẻ và đều được yêu cầu thực hiện khai báo y tế.

Đến nay, quận Cầu Giấy đã ra quyết định xử phạt 18 trường hợp với mức tiền 61 triệu đồng với hành vi vi phạm công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, có 2 trường hợp không đeo khẩu trang, 1 cơ sở không tạm dừng hoạt động kinh doanh theo quy định.

UBND quận Hà Đông cho biết, tính đến 21/2, Hà Đông đã xử lý 92 trường hợp không đeo khẩu trang với mức phạt là 146 triệu đồng. 9 cơ sở kinh doanh là quán karaoke cố tình vi phạm phòng chống dịch với mức phạt thấp nhất là 5 triệu đồng/cơ sở, cao nhất là 10 triệu đồng/cơ sở.

Quận Hà Đông chưa ghi nhận ca F0. Đến nay, có 4.002 người trở về từ vùng dịch Hải Dương và đã lấy 3.315 mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính.

Trên địa bàn quận Hà Đông đang có 1.821 công dân là người nước ngoài sinh sống, trong đó chủ yếu là người Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản…

UBND quận Đống Đa cho biết, địa phương đã cho dừng hoạt động tất cả 34 quán karaoke, 119 cửa hàng kinh doanh dịch vụ internet, tất cả quán bar và dừng đón khách tại các khu di tích, tôn giáo. Đã có 1.014 các cơ sở ăn uống đường phố cam kết dừng hoạt động, có sự giám sát.

Quận Đống Đa đã ban hành 1 cửa hàng kinh doanh không thực hiện quy định phòng chống dịch theo quy định với số tiền 15 triệu đồng. Xử phạt 69 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền 102 triệu đồng. Quận đề nghị thành phố sớm xét nghiệm cho các trường hợp là tân binh chuẩn bị nhập ngũ bao gồm cả công an và quân đội.

Bảo Loan

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 38 phút trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 11 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 11 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Top