Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đèn trang trí kiểu “đồng nát” trên đường ra sân bay quốc tế Nội Bài

Thứ năm, 13:30 17/09/2015 | Xã hội

GiadinhNet – Khi hệ thống đèn này được bật sáng, ai đi qua cũng thắc mắc không hiểu đèn được thiết kế theo ý tưởng gì?

Mới đây, trên dải phân cách đường Võ Chí Công, đoạn nối ngã tư Xuân La với cầu Nhật Tân (Hà Nội) đã được lắp đặt hệ thống đèn trang trí mới. Tuy nhiên, thay vì mang đến sự ưng ý cho người dân, sản phẩm trang trí này được đánh giá là “xấu tệ”, phản cảm và được cho giống “đồng nát”.

Theo người dân sống gần và thường xuyên lưu thông qua tuyến phố này cho biết, hệ thống đèn dạng ống được cho là “phản cảm” này lắp đặt cách đây không lâu.

Từ cầu Nhật Tân về ngã tư Xuân La có khoảng 10 trụ đèn dạng này được lắp đặt. Vào ban đêm, khi hệ thống đèn này được bật sáng, ai đi qua cũng thắc mắc không hiểu đèn được thiết kế theo ý tưởng gì?

“Chùm rễ cây lộn ngược? Hay là chùm đèn bị gió đánh cho tan tác, tua rua? Không, trông giống với bó cùi khô dựng đứng hơn… Thật khó để hình dung ý đồ thẩm mĩ của hệ thống đèn trang trí mới trên phố Võ Chí Công” – chị Lương, sống ở thị trấn Đông Anh thường xuyên đi qua tuyến đường này băn khoăn.

Cũng theo người dân phường Xuân La, vào ban ngày, khi hệ thống đèn không được bật sáng thì nhìn còn thê thảm hơn. “Chúng trông chẳng khác gì đám đồng nát dựng ngược” – anh Hùng, người dân phường Xuân La nói.

Trước phản ứng của người dân, PV Báo Gia đình & Xã hội đã trực tiếp khảo sát hệ thống đèn này. Đèn được lắp đặt trên khối trụ bê tông khá vững chắc.

Đèn được tạo hình bằng khung thép inox, trên hệ thống khung này có chạy ống đèn trang trí. Đèn và ống thép được cố định với nhau bằng hệ thống dây rút một chiều.

Các thanh thép inox được kết nối với nhau bằng hệ thống dây thép chằng chịt. Nhìn tổng thể, đèn trông khá phản cảm, thiếu tính thẩm mĩ.

Điều đáng nói là hệ thống đèn này lại được lắp đặt trên tuyến phố nối nội đô TP Hà Nội với sân bay Quốc tế Nội Bài. Không ít ý kiến người dân cho rằng cần “chỉnh” lại hệ thống đèn này để người dân Hà Nội đỡ ngại với du khách đến từ các tỉnh thành khác và khách Quốc tế.

Một số hình ảnh do phóng viên Báo Gia đình & Xã hội ghi nhận:

Một trong gần chục trụ đèn được cho là thiếu thẩm mĩ được gắn trên giải phân cách đường Võ Chí Công đoạn Xuân La - cầu Nhật Tân (Hà Nội).

Thân đèn là chùm thép inox được kết nối với nhau bằng dây thép ly, trên xương thép có gắn các ống đèn trang trí kiểu tua rua.

Khó để người dân hình dung ý đồ thẩm mỹ của dạng cột đèn này. Có người cho rằng đây là chùm rễ cây lộn ngược.

Ban ngày, khi đèn không được bật sáng trông còn "xấu tệ" hơn buổi tối lúc đèn được bật sáng.

Trụ đèn được thiết kế theo kiểu vừa bị gió quật cho tơi tả.

Có ý kiến cho rằng Hà Nội cần "chỉnh" số đèn này để vừa đảm bảo mục đích trang trí vừa có tính thẩm mỹ phù hợp với Thủ đô nghìn năm văn hiến.

Minh Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 7 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 7 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top