Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đền bù ”nhầm” 7 tỷ đồng

Thứ hai, 10:16 26/11/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Điều tra của phóng viên cho thấy vụ “nhầm lẫn” này có nhiều dấu hiệu tiêu cực.

Khi thực hiện dự án mở rộng nút giao thông Nguyễn Sơn - Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, cơ quan chức năng quận này đã đền bù “nhầm” cho hai hộ gia đình với số tiền gần 7 tỉ đồng. Điều tra của phóng viên cho thấy vụ “nhầm lẫn” này có nhiều dấu hiệu tiêu cực.

Dự án nút giao thông này được UBND TP. Hà Nội phê duyệt triển khai để phục vụ cho đại lễ 1.000 năm Thăng Long, Hà Nội (năm 2010). Theo đó dự án này phải thu hồi khoảng trên 500m2 tại địa chỉ 77 Nguyễn Sơn. Khi làm hồ sơ đền bù giải phóng mặt bằng, cơ quan chức năng quận Long Biên xác nhận đất tại địa chỉ 77 Nguyễn Sơn là của các ông Phạm Ngọc Tuân và Nguyễn Thành Lê. Ông Tuân và ông Lê được Hội đồng đền bù GPMT quận Long Biên chi trả số tiền gần 7 tỉ đồng cho việc thu hồi đất tại 77 Nguyễn Sơn (ông Tuân được 2,5 tỉ đồng và 90m2 đất tái định cư, ông Lê được 4,2 tỉ đồng và 90m2 đất tái định cư). Hai hộ dân này đã nhận tiền và bàn giao đất cho dự án.

Tuy nhiên, điều tra của phóng viên cho thấy, khu đất 77 Nguyễn Sơn là của Cty Cung ứng dịch vụ hàng không (Cty CUDVHK) thuộc Tổng Cty hàng không Việt Nam quản lý theo QĐ số 1524/CAAV ngày 30/11/1993 của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam.

Có dấu hiệu khuất tất trong vụ việc này, khiến tiền Nhà nước chảy vào túi tư nhân. Đó là việc Cty CUDVHK cho các hộ dân trên thuê đất để kinh doanh dịch vụ bi a và bán bia hơi. Mặc dù vậy, tháng 12/2002 Giám đốc Cty CUDVHK ký quyết định cấp đất trái thẩm quyền cho ông Phạm Ngọc Tuân một gian nhà 60m2 (theo Quyết định số 45/CTDV ngày 15-12-2002) và ông Nguyễn Thành Lê một gian nhà 85m2 (theo Quyết định số 668/VT-HK ngày 6-8-1999)...

Lúc cán bộ nhân viên công ty phát hiện khu đất 77 Nguyễn Sơn được bồi thường “nhầm”, tiền của tổ chức được dịch chuyển sang túi tư nhân, khi đó ông Nguyễn Văn Đâu- Giám đốc Cty CUDVHK buộc phải có công văn 584/CV-CTDV gửi quận Long Biên xác nhận lại khu đất trên là thuộc tài sản Cty. Làm việc với báo giới về vụ việc này, ông Đâu thừa nhận mình không có thẩm quyền ký cấp đất và biện bạch: “Các quyết định tôi đã ký là để tiện cho việc hai cán bộ thuê đất có điều kiện xin phép xây dựng nhà 3 tầng để kinh doanh. Thực tế vẫn là đất Cty cho thuê với giá 28 triệu đồng/tháng. Khi nghe tin quận không bồi thường cho Cty mà bồi thường và giao nhà tái định cư cho 2 người thuê đất, tôi mới “ngã ngửa người” ra”. Cách trả lời trên của ông Đâu là lấp liếm bởi hơn ai hết ông Đâu phải biết mình không có thẩm quyền cấp đất cho dân. Căn cứ vào các quyết định trái thẩm quyền trên của ông Đâu, cơ quan chức năng quận Long Biên đã đền bù “nhầm” đối tượng GPMB.

Vấn đề đặt ra là, trách nhiệm của UBND quận Long Biên đối với vụ việc này như thế nào? Làm việc với báo chí, ông Đỗ Huy Chiến- Phó Chủ tịch quận Long Biên thừa nhận là có sự nhầm lẫn và sẽ tiến hành thu hồi lại.         
 
Hà Thiều
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 7 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 7 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top