Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đêm trước ngày khai hội, vạn người nườm nượp đổ về Đền Hùng

Thứ tư, 22:30 05/04/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Ban đêm, trong khuôn viên Khu di tích có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ nên lượng người kéo về đây ngày một đông, khắp các ngả đường đổ về đất Tổ chật ních người.


Mặc dù ngày mai mới là ngày lễ chính giỗ tổ Hùng Vương, nhưng hôm nay hàng vạn du khách thập phương đã đổ về Đền Hùng. Đặc biệt là vào ban đêm, cả khuôn viên Khu di tích không còn một chỗ trống. Dòng người muốn di chuyển phải nhúc nhích từng bước.

Mặc dù ngày mai mới là ngày lễ chính giỗ tổ Hùng Vương, nhưng hôm nay hàng vạn du khách thập phương đã đổ về Đền Hùng. Đặc biệt là vào ban đêm, cả khuôn viên Khu di tích không còn một chỗ trống. Dòng người muốn di chuyển phải nhúc nhích từng bước.


Ban đêm, trong khuôn viên Khu di tích có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ nên lượng người kéo về đây ngày một đông, khắp các ngả đường đổ về Đền Hùng chật ních người. Lực lượng công an phải làm việc vất vả để phân luồng giao thông, tránh xảy ra tình trạng ùn ứ.

Ban đêm, trong khuôn viên Khu di tích có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ nên lượng người kéo về đây ngày một đông, khắp các ngả đường đổ về Đền Hùng chật ních người. Lực lượng công an phải làm việc vất vả để phân luồng giao thông, tránh xảy ra tình trạng ùn ứ.


Theo đại diện BTC Lễ hội Đền Hùng, tính từ ngày 1- 5/4, Đền Hùng đã đón khoảng 5 triệu lượt du khách đến dâng hương. Trong ngày mai, chính hội dự kiến lượng người sẽ tăng lên đột biến.

Theo đại diện BTC Lễ hội Đền Hùng, tính từ ngày 1- 5/4, Đền Hùng đã đón khoảng 5 triệu lượt du khách đến dâng hương. Trong ngày mai, chính hội dự kiến lượng người sẽ tăng lên đột biến.


Lễ giỗ tổ Hùng Vương năm nay sẽ được tổ chức tại Đền Thượng vào lúc 6h30 ngày 6/4, sớm hơn 1 tiếng so với năm trước. Lý do được thực hiện sớm hơn một tiếng nhằm tránh tình trạng chen lấn, xô đẩy như mọi năm.

Lễ giỗ tổ Hùng Vương năm nay sẽ được tổ chức tại Đền Thượng vào lúc 6h30 ngày 6/4, sớm hơn 1 tiếng so với năm trước. Lý do được thực hiện sớm hơn một tiếng nhằm tránh tình trạng chen lấn, xô đẩy như mọi năm.


Chăm chú theo dõi các chương trình nghệ thuật.

Chăm chú theo dõi các chương trình nghệ thuật.


Vì lượng người quá đông nên tất cả các chỗ trống trong khuôn viên Khu di tích đều được người dân tận dụng để làm nơi nghỉ chân.

Vì lượng người quá đông nên tất cả các chỗ trống trong khuôn viên Khu di tích đều được người dân tận dụng để làm nơi nghỉ chân.


Nhiều du khách còn tổ chức cả ăn uống ngay trong khu di tích. Nhiều người cho biết, họ sẽ ngủ qua đêm luôn tại đây để sáng mai có thể đi dâng hương được sớm nhất.

Nhiều du khách còn tổ chức cả ăn uống ngay trong khu di tích. Nhiều người cho biết, họ sẽ ngủ qua đêm luôn tại đây để sáng mai có thể đi dâng hương được sớm nhất.


Do quá đông, nhiều trẻ nhỏ được bố mẹ, người thân bế, cõng để đi thăm quan.

Do quá đông, nhiều trẻ nhỏ được bố mẹ, người thân bế, cõng để đi thăm quan.

Đình Việt

Đình Việt
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 4 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 4 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top