Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đề tiếng Anh "đánh đố" nhiều thí sinh

Thứ ba, 15:03 10/07/2007 | Xã hội

Sáng nay, nhiều thí sinh thi khối D ở Hà Nội và TP HCM ra về với tâm trạng khá nặng nề, vì bài làm khó đạt điểm trung bình. Theo các em, đề tiếng Anh nhiều phần đọc hiểu, nhiều từ mới và cấu trúc phức tạp.

>> 60 thí sinh thi ngành Cảnh sát bị đình chỉ

Thu Nguyệt thi ĐH Ngoại thương Hà Nội cho rằng, đề tiếng Anh hơi dài. Năm ngoái có 70 câu gồm 2 bài đọc hiểu nhưng năm nay lên đến 80 câu có tới 4 bài đọc hiểu. Ngữ pháp ít mà nhiều từ mới.

Điểm thi ĐH Ngoại thương Hà Nội không thí sinh nào bị đình chỉ. Theo Hiệu phó Nguyễn Văn Hồng, hôm qua, một thí sinh bị đình chỉ thi môn Văn do quay cóp. Tổng số bỏ thi của trường là 10 em.

Tại điểm thi ĐH Văn hóa Hà Nội, nhiều thí sinh thi Địa đã ra về sớm với tâm trạng hớn hở. Vừa ra đến cổng trường đại học Văn hóa, Nông Thị Gái đã hồ hởi khoe với anh trai: “ Em làm xong hết chỉ trong vòng có 2 tiếng, thi xong nhẹ cả người, giờ thì tha hồ chơi”.

Sáng nay, thí sinh thi vào Học viện Hành chính Quốc gia kết thúc kỳ thi bằng môn Địa lý. TS Vũ Đức Đán, điểm trưởng điểm thi tại Học viện cho biết, mới có thêm một em bị đình chỉ vì dùng tài liệu. Hiện trường có 5 thí sinh bị đình chỉ. Năm ngoái, con số này là hơn 20.

Tại TP HCM, Nguyễn Thế Hưng, thi ở TPTH Trưng Vương, học khá, có mẹ là giáo viên dạy môn Anh, khá thoải mái trước khi vào thi nhưng sau giờ thi, trở nên mất tự tin. "Đề có cấu trúc động từ và giới từ lạ, lần đầu gặp nên em không hiểu, cầu mong điểm không quá kém", Hưng nói.

"Đề tiếng Anh năm nay khó hơn năm ngoái, em chọn đáp án theo cảm tính là chính", Phạm Thị Minh Thư, thi tại trường Ernest Thalman, than thở.

Sáng nay, điểm ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM, thuộc Hội đồng ĐH này, sau 30 phút làm bài, phòng thi môn tiếng Pháp phát hiện mã 843, câu 43 thiếu 2 phương án C và D. ĐH Nông lâm cũng có 2 thí sinh nhận đề bị lỗi tương tự. Hai Hội đồng thi này đã điều động đề dự phòng.

ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn có 5 thí sinh bị đình chỉ, do mang tài liệu vào phòng thi. ĐH Mở Bán công cũng đình chỉ 1 trường hợp mang điện thoại di động vào phòng thi.

Địa được coi là "dễ ăn" nhất trong 3 môn khối C đợt này. Nhiều thí sinh hy vọng, nó có thể kéo điểm môn Sử và Văn. "Đề chủ yếu trong chương trình cơ bản, giống đề tốt nghiệp. Học thuộc bài là làm tốt", Trần Duy Đại, THCS Võ Trường Toản hồ hởi cho biết.

Giám đốc Văn phòng đại diện Bộ Giáo dục Đào tạo tại TP HCM Độ Quốc Anh nhận định, diễn biến 2 kỳ thi tại địa bàn diễn ra nghiêm túc, chặt chẽ. Thí sinh mang điện thoại di động, tài liệu vào phòng thi; giám thị phòng thi ra ngoài hành lang, giám thị hành lang nói chuyện riêng hoặc mang điện thoại, dù tắt máy vào khu vực thi, vẫn bị đình chỉ.

"Những biểu hiện vi phạm kỷ luật trường thi được xử lý đã nâng cao ý thức trách nhiệm của cả thí sinh và giám thị. Thí sinh ý thức không thể sử dụng tài liệu trong phòng thi, nếu mang vào phòng có thể bị đình chỉ nên các em không dám mang vào. Số thí sinh vi phạm vì thế giảm hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái", ông Quốc Anh nói.

Cũng theo ông Quốc Anh, việc thi trắc nghiệm 4 môn cũng là hình thức làm giảm hiệu quả tiêu cực phòng thi, vì các em không có thời gian sử dụng tài liệu và không có cơ hội nhìn bài, trao đổi bài.

Chiều nay, Giadinh.net.vn sẽ chuyển đến bạn đọc đáp án các môn thi của Bộ GD&ĐT.

Theo Vnexpress

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 1 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 1 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top