Hà Nội
23°C / 22-25°C

Để thu chi nhập nhèm vẫn là Chiến sỹ Thi đua

Thứ sáu, 09:03 13/05/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Trường hợp giáo viên bị phụ huynh học sinh và đồng nghiệp “tố” với nội dung nêu trên là thầy Hoàng Khởi Lai, Giáo viên chủ nhiệm lớp 12A2 (khóa 2011-2014) Trường THPT Trần Hưng Đạo (Thanh Xuân, Hà Nội). Hiện giáo viên này và nhà trường đang khắc phục bằng cách trả lại tiền cho học sinh nhưng vẫn chưa xong...

Bà Phạm Thị Tâm và lãnh đạo trường THPT Trần Hưng Đạo làm việc về các nội dung giáo viên “tố”. Ảnh: C. Tâm
Bà Phạm Thị Tâm và lãnh đạo trường THPT Trần Hưng Đạo làm việc về các nội dung giáo viên “tố”. Ảnh: C. Tâm

Nhiều khoản thu “mất tích”

Đây là khẳng định của không ít phụ huynh lớp 12A2 niên khóa 2011-2014, Trường THPT Trần Hưng Đạo, quận Thanh Xuân, khi được hỏi về tình trạng thu chi các nguồn quỹ của lớp do thầy Lai từng làm chủ nhiệm. Theo phụ huynh học sinh lớp 12A2, sở dĩ họ nhắc lại vụ việc và phản ánh tới báo chí dù con họ đã ra trường cách đây vài ba năm là do hiện vẫn có phụ huynh được mời đến Trường THPT Trần Hưng Đạo để nhận lại tiền mà thầy Lai và ban phụ huynh lớp 12A2 đã thu từ năm… 2013. Theo đó, cuối năm học lớp 11 (2012-2013) Trường THPT Trần Hưng Đạo thay đổi mẫu đồng phục quần áo mùa đông nên thầy Lai thông báo cho học sinh đăng ký để mua đồ mới. Tuy nhiên, tiền thì thu đủ nhưng đồng phục mùa đông của học sinh thì chẳng thấy đâu. Tình trạng học sinh đóng tiền nhưng vẫn phải mặc đồng phục mùa đông cũ diễn ra cho đến khi khóa học sinh này tốt nghiệp lớp 12 và ra trường.

Thêm thông tin “tố” từ phụ huynh học sinh là 6 học kỳ học các năm cấp THPT, nhiều học sinh đạt danh hiệu Học sinh Tiên tiến và được thưởng mức 20.000 đồng/người. Tuy nhiên, số tiền ít ỏi này đã bị “biển lận” và đến học kỳ II năm học 2013-2014, khi phụ huynh học sinh biết chuyện và phản ánh thì mới được ban phụ huynh lớp trả lại vào ngày 17/6/2014. Một khoản khác mà phụ huynh phản ánh cũng bị ỉm đi, đó là khoản tiền thừa khi tổ chức cho học sinh đi dã ngoại Côn Sơn – Kiếp Bạc vào trước Tết Nguyên đán năm 2014. Chị Thành, phụ huynh học sinh Ngân cho biết: “Cuối năm, con xin tiền đi Côn Sơn – Kiếp Bạc, tổng cộng đóng cho thầy Lai 250.000 đồng bao gồm tiền xe và tiền ăn. Tuy nhiên, khi học sinh đến nơi dã ngoại thì thầy Lai thông báo là tự ăn, thầy chỉ mượn cho vài chiếc chiếu trải ra giữa đồi để học sinh ngồi ăn tự túc. Tại sao lúc đóng tiền thì bảo là có cả tiền ăn nhưng khi đến nơi thì học sinh không được ăn? Phụ huynh phản ứng và sau đó thì Ban phụ huynh mới trả. Ban này nói là thầy Lai không biết, đây là trả lời bao biện”. Phụ huynh học sinh đặt câu hỏi, làm gì có chuyện thầy cũng đi cùng lớp mà không biết chuyện học sinh đóng tiền ăn nhưng bị “bớt xén” bữa trưa và sau đó bị phản ánh nhiều quá nên trả lại mỗi cháu là 20.000 đồng.

“Lộ sáng” nhiều khuất tất

Xác minh của PV Báo GĐ&XH tại Trường THPT Trần Hưng Đạo cho thấy, phản ánh của phụ huynh là có cơ sở. Chính lãnh đạo Trường Trần Hưng Đạo đã cung cấp cho PV 2 danh sách. Một là danh sách 25 học sinh được trả lại tiền đồng phục mùa đông với số tiền là 130.000 đồng/học sinh. Theo danh sách này thì chỉ mới có 8 học sinh đến nhận tiền, ký tên. Còn văn bản thứ hai là bản danh sách trả lại tiền dư của quỹ lớp 12A2 năm học 2013-2014. Danh sách này liệt kê 45 học sinh được nhận lại các khoản gồm tiền quỹ lớp 350.000 đồng, tiền tham quan Côn Sơn 20.000 đồng, tiền Học sinh Tiên tiến là 20.000 đồng. Tổng số tiền mà ban phụ huynh lớp phải trả lại là 17.290.000 đồng và mỗi học sinh nhận lại từ 370.000 – 390.000 đồng/người.

Từ các danh sách trả tiền nêu trên, phụ huynh học sinh lớp 12A2 cho rằng có sự “bắt tay” giữa ban phụ huynh lớp và giáo viên chủ nhiệm lớp 12A2 để nhập nhèm thu chi. Chỉ đến khi các phụ huynh lên tiếng thì mới đem tiền ra trả. Sự xuất hiện bản chi trả tiền nêu trên cho thấy một “mảng tối” trong quản lý tài chính một cách tùy tiện tại Trường THPT Trần Hưng Đạo.

Theo phản ánh của giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo, dù thầy Lai có những việc làm như trên nhưng vẫn được nhà trường đưa vào danh sách và được Sở GD&ĐT Hà Nội công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở” năm 2013-2014. Cũng theo phản ánh của giáo viên, để làm được điều tưởng chừng… không tưởng này, Trường THPT Trần Hưng Đạo đã không công khai niêm yết danh sách tập thể, cá nhân dự kiến đề nghị Sở GD&ĐT Hà Nội xét công nhận Chiến sỹ Thi đua cấp cơ sở. Cũng không công khai nốt danh sách tập thể, cá nhân được công nhận danh hiệu cao quý này. Và chỉ đến khi giáo viên phản ứng, thắc mắc thì nhà trường mới công khai vào ngày 12/2/2015. Chính bản danh sách công khai này đã khiến không ít người “ngã ngửa” về trường hợp của thầy Lai. Dư luận giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo cần sự lên tiếng lý giải của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc công nhận danh hiệu nêu trên.

Lý giải việc phụ huynh tố thầy Lai quản lý lớp và thu chi “bất minh”, bà Phạm Thị Tâm, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Hưng Đạo cho rằng, nói thầy Lai “biển lận” tiền của học sinh là hơi quá vì tiền thầy thu để vào quỹ nhưng thầy… quên(?) và sau đó đã trả lại. Còn về việc thầy Lai được công nhận Chiến sỹ Thi đua thì nhà trường đã làm đúng quy trình, chỉ có chút sai sót là không niêm yết danh sách(?). Và việc thầy Lai bị “tố” được nhà trường tiếp nhận sau khi đã lập danh sách gửi lên Sở. Còn giáo viên nhà trường thì cho rằng, việc sớm hay muộn không quan trọng, cái chính là nhà trường đã đề nghị công nhận danh hiệu cao quý cho một giáo viên có quá nhiều vấn đề “lùm xùm” mà hậu quả đến nay giải quyết chưa xong.

M.Anh – C.Tâm/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 8 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 8 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top