Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đê tả sông Hồng bị "bức tử": Hàng vạn người lo ngay ngáy

Thứ tư, 12:20 12/10/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Tuyến đê cấp I tả sông Hồng (đoạn chạy qua địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc) với chiều dài khoảng 29km đang xảy ra tình trạng sụt lún nghiêm trọng do các loại xe quá khổ, quá tải ra, vào các điểm tập kết cát, sỏi trái phép trên địa bàn.

Tuy nhiên, chính quyền địa phương vẫn chưa có các biện pháp ngăn chặn. Hàng vạn người dân đang hoảng hốt vì đê quá yếu.
 
Tiếp xúc với chúng tôi, người dân địa phương tỏ ra rất bức xúc trước tình trạng xuống cấp trầm trọng của con đê. Họ đã nhiều lần có đơn đề nghị chính quyền địa phương có biện pháp ngăn chặn các xe tải có trọng lượng lớn ra, vào các địa điểm tập kết cát ở triền sông. Tuy nhiên, tất cả các kiến nghị của họ đều không được giải quyết.
 
Một trong những đoạn đê đã xuống cấp nghiêm trọng trên địa bàn
 Tam Phúc (huyện Vĩnh Tường). Ảnh: B.M
 
Trò chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Lê (SN 1944, trú tại xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) cho biết, hiện đoạn đê qua xã Tam Phúc bị sụt lún nghiêm trọng, đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đê này. Theo ông Lê, cách đây khoảng chục năm, tuyến đê được trải bêtông, người dân vùng ven sông Hồng rất vui mừng, họ coi như đây là một tuyến đường "quốc lộ" thứ hai (sau quốc lộ 2A) chạy qua địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Thế nhưng, mới đưa vào sử dụng được vài năm tuyến đê đã xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà.
 
Ông Lê phản ánh hiện tại ven tuyến đê có hàng chục điểm khai thác, tập kết cát, sỏi phổ biến trên địa bàn xã Cao Đại, Lý Nhân (huyện Vĩnh Tường).
 
Bên cạnh đó, các hoạt động dân sinh vi phạm hành lang chân đê như đào hố, đổ rác thải của một số hộ gia đình và đơn vị hiện nay tại một số địa bàn xã ven đê cần được chấn chỉnh xử lý kịp thời nhằm chấm dứt thực trạng này. Đặc biệt, đoạn đê Tân Cương (từ km6 đến km8), được đánh giá là đoạn đê xung yếu nhất huyện Vĩnh Tường. Thực tế, hàng năm nước lũ sông Hồng đạt mức báo động 3, đoạn đê này luôn xảy ra nhiều mạch sủi, mạch đùn đe dọa nghiêm trọng sự ổn định của đê.
 
Chúng tôi đi khoảng vài trăm mét đã thấy có đến 4 - 5 điểm nước sủi bọt khoét sâu chân đê. Những người dân đi cùng đều cho rằng nếu không kịp thời gia cố ngay, nước sẽ đánh rỗng "thịt đê" trong một thời gian ngắn nữa.
 
Trong khi đó, thời điểm này là mùa mưa bão, hàng vạn gia đình đang thấp thỏm trước cảnh đê bị bức tử như trên. Người dân cho rằng phải xây tường chắn sóng và gia cố mặt chân đê bằng đá hộc mới có thể tránh nước xói như trên. Đã có một vài đoàn cán bộ xuống khảo sát nhưng cũng chẳng thấy có thêm động thái cụ thể nào trong việc gia cố các đoạn xung yếu.
 
Trước đó, ngày 24/2/2010, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có công văn Số 580/UBND-NN4, đề nghị cho chỉ định thầu Dự án nâng cấp đê Tả sông Hồng thuộc địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
 
Cũng thời điểm đó, nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng (nay là Chủ tịch Quốc hội)  đã có ý kiến giao cho UBND tỉnh Vĩnh Phúc quyết định hình thức lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án nâng cấp đê Tả sông Hồng theo quy định tại Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ. Tuy nhiên, từ đó đến nay, các cấp sở, ban, ngành của tỉnh Vĩnh Phúc dường như vẫn chưa bắt tay vào cuộc, khiến đoạn đê này hiện tại vẫn phải oằn mình chịu mưa bão mà không biết sẽ có hậu quả như thế nào.  
 
Ngày 3/10/2011, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến về triển khai thực hiện đầu tư xây dựng các công trình giao thông cấp bách phục vụ công tác phòng chống lũ lụt, cứu nạn, cứu hộ ở Vĩnh Phúc.
 
Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc: UBND tỉnh Vĩnh Phúc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc dự án nâng cấp đê Tả sông Hồng. Tuy nhiên, người dân đang chán nản khi phải "trông ngày, trông đêm" các động thái cứu đê của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Bởi lẽ, họ đã quá mệt mỏi với kiểu "án binh bất động" của các cơ quan chức năng tỉnh nhà.
 
B.Minh
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 25 phút trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 1 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 12 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 12 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top