Hà Nội
23°C / 22-25°C

ĐBQH Thích Bảo Nghiêm: Đưa 39 người Việt tử nạn trong container ở Anh về nước là rất nhân văn

Thứ tư, 15:27 10/06/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Chia sẻ bên hành lang Quốc hội, Đại biểu Thích Bảo Nghiêm cho biết, từ bước đầu chúng ta đã vào cuộc, đảm bảo được pháp lý giữa 2 nước để làm thủ tục xác nhận thi hài, nhận thi hài cho đến khi đưa về nước. Đại biểu Nghiêm cho rằng, đây là nét nhân văn của Đảng, Chính phủ đối với công dân Việt Nam ở nước ngoài.

Sáng 10/6, tiếp theo chương trình của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội tiến hành thảo luận ở tổ về Dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); dự án Luật Thỏa thuận quốc tế; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Phát biểu tại phiên thảo luận tại Tổ, ĐBQH Thích Bảo Nghiêm - Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết: "Vừa qua, dịch COVID-19 bùng phát có thể thấy chính sách nhân văn của Việt Nam khi đưa công dân Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài về nước để tránh dịch".

ĐBQH Thích Bảo Nghiêm: Đưa 39 người Việt tử nạn trong container ở Anh về nước là rất nhân văn - Ảnh 2.

ĐBQH Thích Bảo Nghiêm chia sẻ bên hành lang Quốc hội sáng 10/6.

Đại biểu Nghiêm cho biết, mặc dù khi về nước được quản lý, cách ly nhưng nhân dân đều rất phấn khởi vì: "Việt Nam an toàn, dễ sống".

Ngoài ra, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng nhấn mạnh: "Chúng ta đã rất thành công trong chống dịch COVID-19, người lao động Việt Nam ở nước ngoài rất được Đảng và Nhà nước, Chính phủ quan tâm nên đã đưa được rất nhiều người lao động ở nước ngoài về nước. 

Chúng ta cần phải có chính sách rõ ràng với vấn đề người lao động Việt Nam đi lao động ở nước ngoài khi các tổ chức, dịch vụ đưa người đi phải có hành lang pháp lý đảm bảo quyền của con người khi lao động ở các nước khác phải tốt để mỗi khi xảy ra vấn đề nào đó phải phải được pháp luật, các tổ chức bảo vệ quyền sống của người lao động".

Đại biểu Thích Bảo Nghiêm cũng nêu ý kiến, trước khi người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài, họ phải am hiểu pháp luật của Việt Nam cũng như nước sở tại. Đồng thời, họ phải được trang bị những kiến thức về truyền thống, văn hóa, tinh thần, bản sắc của dân tộc để không quên được đất nước khi xa quê.

Trước câu hỏi liên quan đến việc lao động "chui" và sự việc đáng tiếc xảy ra vào hồi tháng 10/2019 khiến 39 người tử nạn tại Anh, ĐBQH Thích Bảo Nghiêm cho rằng: "Qua vụ việc 39 người lao động tử nạn trong xe container ở Anh, tôi thấy rằng, ngay từ bước đầu chúng ta đã vào cuộc, đảm bảo được pháp lý của Việt Nam với nước Anh để làm thủ tục xác nhận thi hài, nhận thi hài cho đến khi đưa về… Tôi thấy đây là nét nhân văn nhất của Đảng, Chính phủ nước ta đối với công dân Việt Nam ở nước ngoài".

ĐBQH Thích Bảo Nghiêm: Đưa 39 người Việt tử nạn trong container ở Anh về nước là rất nhân văn - Ảnh 3.

Vụ việc 39 người tử nạn tại Anh gây rúng động toàn thế giới hồi tháng 10/2019.

"Ở đây Chính phủ đã bảo hộ, giúp đỡ, phụ cấp cho gia đình, trách nhiệm của xã hội và gia đình. Đây chính là mối tương quan chặt chẽ với cộng đồng người Việt Nam. Đây là nét nhân văn của Đảng và Nhà nước của chúng ta không chỉ qua vụ việc này mà vừa rồi còn qua đợt phòng chống dịch COVID-19. Tôi thấy rằng Nhà nước rất quan tâm đến công dân Việt Nam cũng như bảo vệ quyền con người theo Hiếp pháp", Đại biểu Nghiêm nói.

Cuối cùng, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, đưa người ra nước ngoài phải quản lý chặt chẽ, để không có chuyện người Việt Nam đi ra nước ngoài bất hợp pháp, hay đi ra nước ngoài hợp pháp nhưng ở nước sở tại lại sống không theo tổ chức đưa mình đi.

39 thi thể được tìm thấy trong xe container ở khu công nghiệp gần cảng Purfleet, hạt Essex, đông bắc London hôm 23/10/2019. Cảnh sát Anh ngày 1/11/2019 ra thông báo tin rằng các nạn nhân trong vụ 39 người chết trên xe container là công dân Việt Nam. Ngay sau khi cảnh sát Anh ra thông báo, Chính phủ Việt Nam đã họp và cử đoàn Bộ Công an, Bộ Ngoại giao sang Anh giải quyết vụ việc.

Lê Bảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 6 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 6 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top