Hà Nội
23°C / 22-25°C

ĐBQH đề nghị Bộ Công thương xử lý nghiêm sai phạm của Hiệu trưởng Đại học Điện lực

Thứ năm, 15:54 24/09/2020 | Xã hội

GiadinhNet – Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng đề nghị Bộ trưởng Bộ Công thương chỉ đạo, xử lý nghiêm đối với ông Trương Huy Hoàng (Hiệu trưởng Đại học Điện lực) về những hành vi sai phạm nghiêm trọng đã được Thanh tra, Kiểm toán, Kiểm tra Đảng xác định rõ.

Vừa qua, Bộ Công thương đã thành lập đoàn kiểm tra, giám sát thực hiện kết luận thanh tra tại Đại học Điện lực.

Theo Kết luận Thanh tra số 3424 ngày 13/5/2020 của Bộ Công thương, để xảy ra sai phạm trong công tác đầu tư; quản lý tài chính, mua sắm; quản lý cán bộ, công tác đào tạo… tại trường Đại học Điện lực, trách nhiệm thuộc về đảng uỷ nhà trường, trong đó có ông Trương Huy Hoàng - Bí thư, Hiệu trưởng nhà trường; ông Lê Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng trường; Ban Giám hiệu mà người đứng đầu là hiệu trưởng qua các thời kỳ, một số lãnh đạo phòng, ban, đơn vị, cá nhân có liên quan như Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Đào tạo, Phòng Thanh tra - Pháp chế, Phòng Quản lý đầu tư xây dựng, Trung tâm ACT, ART, Khoa Điều khiển tự động hóa.

ĐBQH đề nghị Bộ Công thương xử lý nghiêm sai phạm của Hiệu trưởng Đại học Điện lực - Ảnh 2.

Kết luận thanh tra của Bộ GD&ĐT và Bộ Công thương đã chỉ ra hàng loạt sai phạm tại Đại học Điện lực nhưng những cá nhân liên quan chưa bị xử lý. Ảnh: Cao Tuân

Từ đó, Thanh tra Bộ Công thương kiến nghị Bộ Công thương giao Vụ Tổ chức cán bộ xem xét trách nhiệm, tiến hành kiểm điểm, có hình thức xử lý theo quy định pháp luật đối với các công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ. Cụ thể đối với ông Lê Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng trường và ông Trương Huy Hoàng - Bí thư, Hiệu trưởng Đại học Điện lực khi để xảy ra các tồn tại, sai phạm nêu trên.

Tuy nhiên, sau hơn 2 tháng lập đoàn kiểm tra giám sát thực hiện kết luận thanh tra tại Đại học Điện lực, những cá nhân vi phạm của Đại học Điện lực chưa được xử lý, có dấu hiệu "chìm xuồng", vì thế cán bộ giảng viên Đại học Điện lực tiếp tục có đơn gửi đến cơ quan chức năng đề nghị làm rõ.

ĐBQH đề nghị Bộ Công thương xử lý nghiêm sai phạm của Hiệu trưởng Đại học Điện lực - Ảnh 3.

Ông Trương Huy Hoàng, Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Đại học Điện lực. Ảnh: Website nhà trường

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của ông Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội, Ban Nội chính Thành uỷ đã chuyển đơn thư của cán bộ Đại học Điện lực đến Bộ Công thương để xem xét, chỉ đạo giải quyết theo quy định.

Mới đây, Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng (Phó trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội) cũng có phiếu chuyển đơn đến Bộ trưởng Bộ Công thương đề nghị chỉ đạo, xử lý nghiêm đối với ông Trương Huy Hoàng – Hiệu trưởng Đại học Điện lực có rất nhiều hành vi sai phạm nghiêm trọng đã được Thanh tra, Kiểm toán, Kiểm tra Đảng xác định như: Vi phạm về quản lý tài chính, đầu tư, công tác đào tạo, quản lý cán bộ… gây ảnh hưởng đến uy tín của Bộ Công thương và Đại học Điện lực.

Báo Gia đình & Xã hội sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Cao Tuân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 5 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 5 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top