Hà Nội
23°C / 22-25°C

ĐBQH cho rằng bị "ném đá" vì hiểu sai việc đề xuất cấm đỗ xe dưới hầm chung cư

Thứ tư, 14:25 27/11/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (đoàn Quảng Bình) cho biết bản thân đại biểu yêu cầu trong sửa đổi Luật Quy hoạch thì quan tâm chứ không phải cấm ngay ở thời điểm hiện tại. Một số bài báo đưa tin là đại biểu đề nghị cấm ngay việc đỗ xe dưới tầng hầm nên có nhiều phản ứng và cũng bị "ném đá" về chuyện này.

Sáng ngày 27/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. Tại buổi thảo luận đã nhận được rất nhiều ý kiến của các đại đại biểu.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương rất tán thành với việc sửa đổi Luật Xây dựng. Đây là một việc làm hết sức cần thiết để đáp ứng đòi hỏi thực tiễn và những vướng mắc hiện nay.

Đại biểu cũng đề nghị bổ sung điều khoản quy định đảm bảo tuyệt đối công tác phòng cháy, chữa cháy, không để các sự cố xảy ra. Đặc biệt là các khu chung cư cao tầng hiện đã được phê duyệt, đã được hoàn thiện thì cần rà soát, bổ sung hạn chế tối đa sự cháy nổ.

ĐBQH cho rằng bị ném đá vì hiểu sai việc đề xuất cấm đỗ xe dưới hầm chung cư - Ảnh 1.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương phát biểu tại Quốc hội.

Các dự án mới khi luật ban hành có hiệu lực thì tùy theo mức độ công trình, dự án, khuyến khích các dự án có quy hoạch khu vực đậu đỗ xe riêng. Đặc biệt với các khu chung cư cao tầng không quy hoạch đậu đỗ xe ở tầng hầm, lộ trình thực hiện do Chính phủ quy định.

Đại biểu Phương cho biết: "Thứ nhất, các dự án đã duyệt quy hoạch và các khu chung cư đã ở thì phải có giải pháp để phòng cháy, chữa cháy tối đa. Còn khi luật này có hiệu lực thì các dự án trong thời gian tới nên có khuyến khích giống như Bộ luật Lao động khuyến khích giảm giờ lao động từ 48 giờ xuống 44 giờ".

Đại biểu Phương giải thích thêm, điều này có nghĩa là  khi có hiệu lực, các dự án này khuyến khích xây dựng khu vực đậu đỗ xe riêng. Còn các khu chung cư cao tầng từ 40 tầng hoặc cao hơn thì không nên đậu xe ở trong tầng hầm.

"Tất nhiên là cũng có một số báo chí đưa tin rất tốt nhưng cũng có một số báo chí đưa tin là đại biểu Quốc hội cấm đậu đỗ xe ở khu vực tầng hầm. Cho nên có nhiều phản ứng của người dân và tôi cũng bị ném đá về chuyện này", vị đại biểu đoàn Quảng Bình nói.

Giải thích thêm trước những ý kiến của dư luận, đại biểu Phương cho rằng: "Tôi yêu cầu trong sửa đổi Luật Quy hoạch thì quan tâm chứ không phải là cấm ngay thời điểm hiện tại. Nguyên nhân của kiến nghị này là từ Luật Phòng cháy, chữa cháy và từ giám sát cho đến ý kiến của đại biểu Quốc hội tại buổi thảo luận đã nêu.

Thực tế phòng cháy, chữa cháy của chúng ta tiềm ẩn nhiều yếu tố gây nguy hiểm đối với khu chung cư. Có thể nói ở khu chung cư lái xe lên, xuống tầng hầm cũng có thể uống rượu, bia, cũng có những xe đã đậu đỗ nhưng do ngấm nước, chập điện và cháy. 

Thực tế, có những người lái xe mới, chưa thành thạo nên gây va chạm và các sự cố cháy nổ trên đường giao thông như thế nào thì dưới tầng hầm cũng có thể xảy ra. Xe máy có thể chấp nhận được nhưng xe ô tô không nên, vì chẳng may có hỏa hoạn sẽ không chỉ cháy chỗ đó mà rất nguy hiểm đến nhà chung cư".

Lê Bảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 17 phút trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 21 phút trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 24 phút trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top