Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dân sẽ được đi xe điện dạo chơi phổ cổ Hà Nội trước Tết

Thứ bảy, 09:20 09/01/2010 | Xã hội

"Không chỉ du khách mà ngay cả dân phố cổ (Hà Nội) nếu có nhu cầu cũng sẽ được đi xe điện quanh phố cổ, hồ Gươm"- Phó Chủ tịch quận Hoàn Kiếm, ông Nguyễn Quốc Hoa ngày 8/1 cho biết.

 
 
Phục vụ cả người dân phố cổ
 
Nghĩa là không chỉ có du khách mà mọi người dân cũng được đáp ứng, thưa ông?
 
- Tất nhiên, trước hết là để phục vụ khách du lịch. Nhưng nếu người dân có nhu cầu đi lại quanh Hồ Gươm hay phố cổ mà không có hành lý cồng kềnh thì cũng được phục vụ như thường.
 
Xin ông cho biết lộ trình cụ thể thế nào ?
 
- Trước đây, chúng tôi dự trình sẽ có 4 tuyến khác nhau. Nhưng trong đợt thí điểm sắp tới chỉ chạy 2 lộ trình:
 
Tuyến thứ nhất là Hàng Ngang - Hàng đào – Hàng Đường - Đồng Xuân - Hàng Buồm - Mã Mây rồi quay về Lương Văn Can.
 
Lộ trình thứ hai: Đinh Tiên Hoàng - Hàng Ngang - Hàng Đào- Hàng Đường - Chợ Đồng Xuân rồi qua Hàng Khoai - Hàng Lược - Hàng Chiếu - Đào Duy Từ - Hàng Cá - Hàng Đồng - Hàng Buồm - Mã Mây - Hàng Bạc - Hàng Bồ - Bát Đàn rồi vòng lại Bờ hồ.
 
Trên tuyến, ngoài điểm đầu cuối, cứ khoảng 200-300m sẽ có một điểm dừng, có biển hiệu. Mỗi một điểm dừng đón trả khách chừng 15 giây. Ví dụ 48 Hàng Ngang, Ô Quan Chưởng, cổng chợ Đồng Xuân là những điểm để đón, trả khách. 
 
Nhưng trong phố cổ có những tuyến phố cấm ô tô thì sao?Nếu dừng đón trả khách dọc đường có lo chuyện tạt ngang tạt dọc gây ùn tắc?
 
- Thành phố đang giao quận phối hợp với 2 ngành công an và giao thông để thống nhất. Nhưng tôi nghĩ, xe sẽ được vào các phố có trong lộ trình tuyến và chỉ được chạy đúng chiều chứ không chạy ngược chiều. Hơn nữa xe nhỏ, chỉ 10-12 chỗ ngồi, lại có điểm dừng đỗ nên không lo chuyện tạt ngang tạt dọc.
 
Chỗ dừng đã được tính toán và phải thỏa mãn 2 nguyên tắc: kết nối với phương tiện giao thông khác và phải gần điểm du lịch.
 
Mẫu xe điện dự kiến thí điểm ở quanh Hồ Gươm và phố cổ vào tháng 2 này. (Ảnh sưu tầm)
 
Có thể mua vé trên xe
 
Người dân, du khách có thể mua vé ở đâu, ai bán hay lái xe tự xé vé?
 
- Vé sẽ bao gồm cả vé lượt, cho cả tuyến và nửa tuyến hoặc vé chặng. Giá vé dự kiến khoảng 10.000/lượt (tour).
 
Sau khi thống nhất được mức giá và được các cơ quan như Sở Tài chính, GTVT chấp thuận, vé sẽ do Công ty Đồng Xuân bán, như 1 doanh nghiệp vận tải. Trong phương án sẽ có trạm bán vé, và có cả lái xe bán vé trên xe.
 
Tài xế được bán vé ngay trên xe liệu có sợ nảy sinh tiêu cực, lấy tiền mà không xé vé?
 
- Đó là việc quản lý của doanh nghiệp. Họ sẽ có cách để tránh thất thoát.
 
Vậy doanh nghiệp có bị giới hạn số lượt/ngày, tần suất không?
 
- Hiện tại tôi biết họ đã nhập về 12 xe. Màu nhã, có mui, vách thoáng. Mỗi xe có 3 bộ ắc quy. Doanh nghiêp hoạt động kinh doanh xã hội hóa nên tùy vào thỏa thuận giữa người có phương tiện và người sử dụng phương tiện.
 
Anh có thể mua vé, thậm chí có thể thuê riêng một chiếc. Cho nên cũng chưa có giới hạn tần suất, số lượt gì cả.
 
Khi nào thì xe bắt đầu đưa vào chạy để phục vụ hành khách?
 
- Quận, doanh nghiệp đang phối hợp với công an, Sở giao thông để hoàn thành những thủ tục cuối cùng. Dự kiến trước Tết Nguyên đán, tức khoảng đầu tháng 2/2010 sẽ đi vào hoạt động. 
 
Với Hà Nội thì đây là lần đầu nhập về, nhưng trên cả nước thì tôi biết đã nhiều địa phương làm trước như Đền Hùng (Phú Thọ), TP Lào Cai, Đà Lạt, Phố cổ Hội An, rồi các Resots cũng có nhưng xe chỉ 4-5 chỗ, bé hơn. 

Ngày 19/10/2009, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã có thông báo ý kiến của Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo, đồng ý giao UBND quận Hoàn Kiếm triển khai thí điểm đề án sử dụng “phương tiện giao thông sạch – ôtô điện” trong khu phố cổ và quanh hồ Gươm.
 
Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Văn Khôi đã chính thức chấp thuận cho phép Công ty CP Đồng Xuân thí điểm 20 ô tô chạy bằng ắc- quy nhập ngoại chở khách khu vực này.

Theo Vietnamnet

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 7 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 7 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top