Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đàn ông Việt ít học, giả tạo nên mới đề cao trinh tiết?!

Thứ năm, 08:45 28/03/2013 | Xã hội

GiadinhNet – Nhận định mới đây của đạo diễn Lê Hoàng đang làm dấy lên không ít tranh cãi. Vị đạo diễn này không chấp nhận những người đàn ông đề cao trinh tiết. Thậm chí, ông còn đặt yêu cầu về trinh tiết đàn ông.

Đàn ông Việt ít học, giả tạo nên mới đề cao trinh tiết?! 1
Đạo diễn Lê Hoàng cho rằng phần lớn là ít học, giả tạo thì mới đề cao trinh tiết.

Nam giới Việt từ bao đời nay vốn đa phần là gia trưởng, đòi hỏi trinh tiết của người phụ nữ. Sự đòi hỏi này khiến biết bao gia đình rơi vào bi kịch. Hai chữ “trinh tiết” nhiều khi còn được đặt trên cả đạo đức, hạnh phúc và lòng vị tha, nhân ái. Điều đáng buồn là hai chữ đó như nỗi ám ảnh, đè nặng lên vai tất cả những người phụ nữ Việt.

Thế nhưng mới đây đạo diễn Lê Hoàng, vốn nổi tiếng với các phát ngôn hài hước nhưng vô cùng thâm thúy vừa lên tiếng yêu cầu rằng khi đã nói đến vấn đề trinh tiết, thì không chỉ đề cập đến nữ giới mà còn phải xem xét đến cả nam giới. Đạo diễn Lê Hoàng phát biểu: “Tôi nói thật. Tôi gặp những ông đề cao trinh tiết tôi chả chấp nhận được. Bởi vì tôi không tin ông ấy. Vì trên nguyên tắc trinh tiết không chỉ tồn tại trong đàn bà mà trong cả đàn ông...”.

Diễn viên điển trai Minh Tiệp, ngôi sao phim “Lập trình trái tim” cũng là sao nam có suy nghĩ khá thoáng về chuyện còn “zin” hay không. “Đối với tôi, điều quan trọng nhất là cách sống. Trinh tiết chỉ phản ánh một phần con người. Tình yêu không chỉ là thể xác mà còn bao gồm sự trong sáng, chân thành với người yêu. Với tôi, nếu người yêu còn trong trắng thì tốt, không còn cũng không sao”, Minh Tiệp bày tỏ. Còn ca sĩ Quang Hà thì cho rằng, nếu đòi hỏi phụ nữ còn trinh trắng thì bản thân đàn ông phải là người biết giữ gìn. Nam ca sĩ này cũng thừa nhận, nhiều người đàn ông rất tham lam khi muốn vợ phải trinh trắng nhưng khi yêu lại đòi hỏi tình dục.

Liên quan đến trinh tiết đàn ông, diễn viên, ca sĩ Ngọc Sơn cũng từng phát ngôn gây sốc rằng anh vẫn còn... trinh tiết đời trai. Chàng ca sĩ hài hước nói: “Bề ngoài đôi chút hao mòn, nhưng trong nội thất vẫn còn nguyên xi”!.

Thực tế, có những người đàn ông thực sự biết đặt tình cảm vợ chồng, sự quý trọng, thông cảm với nhau và sự hòa hợp tình dục lên trên hai chữ trinh tiết. Nhưng cũng không ít những người đàn ông gia trưởng, đòi hỏi khắt khe về trinh tiết của người phụ nữ. Có lẽ họ nên tự xem xét lại tư cách của bản thân. Bởi theo lẽ thường, nếu anh “còn” thì mới đủ “tư cách” đòi hỏi tới hai chữ trinh tiết của người phụ nữ. Vô lý nếu bản thân không còn trinh nguyên lại yêu cầu người phụ nữ còn trinh nguyên? Chuẩn mực của đạo đức phải đi kèm đạo lý, chứ không phải là sự đòi hỏi vô lối.

Nói như đạo diễn Lê Hoàng thì: “Ông không mới nhưng lại đòi người ta mới. Tôi có thể khẳng định rằng khả năng đàn ông còn mới tinh là rất... rất... ít. Khi mình như vậy mình lại đòi hỏi mình là người đầu tiên của người con gái là quá ích kỷ. Phần lớn tôi thấy những người đề cao trinh tiết là người ít học, giả tạo và thường không phải là những người đàn ông văn minh”.

Các bạn có nghĩ ít học, giả tạo, tăm tối... là nguyên nhân khiến đàn ông Việt đề cao trinh tiết? 
 
Hoàng Phương
 

BLOG rất mong nhận được ý kiến của các bạn xung quanh vấn đề này. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Chân thành cảm ơn các bạn.

honghanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 2 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 2 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top