Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dân khổ vì mía trổ hoa

Thứ sáu, 14:06 23/03/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Là một vùng nguyên liệu khá lớn với nhiều nhà máy đường hoạt động song đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh Thanh Hóa mới thu mua lượng mía được khoảng 57% kế hoạch.

Tại nhiều vùng nguyên liệu, mía đã đến kỳ nhưng không được thu hoạch, trổ hoa trắng trên đồng gây nhiều khó khăn, thiệt hại cho người trồng.
 

Người dân đang thu hoạch mía. Ảnh: Sơn Hưng


Mía trổ hoa vì… nhà máy  “chậm”

Theo thông tin từ UBND tỉnh Thanh Hóa, tính đến giữa tháng 3 vừa qua, việc thu mua, chế biến và quản lý nguyên liệu mía đường đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các nhà máy đường trên toàn tỉnh đã thu mua, chế biến được gần 1,1 triệu tấn mía nguyên liệu cho vụ ép 2011 – 2012. Cụ thể như Công ty TNHH mía đường Việt Nam – Đài Loan đã thu mua được 548.000 tấn, đạt 87% sản lượng; Công ty CP Mía đường Nông Cống đã thu mua được 173.000 tấn, bằng 70% sản lượng. Hai doanh nghiệp này dự kiến sẽ kết thúc việc thu mua mía của dân vào cuối tháng 3 hoặc giữa tháng 4 tới.

Tuy nhiên, tại một số vùng nguyên liệu khác của Thanh Hóa vẫn đang diễn ra tình trạng người dân khốn đốn vì mía ra hoa, mía chậm thu hoạch. Diện tích này đang gây thất thoát lớn cho người dân do mía bị giảm năng suất, chất lượng và trữ đường trong cây. Đặc biệt, có thể kể đến các vùng nguyên liệu của Công ty CP Mía đường Lam Sơn - doanh nghiệp mía đường lớn nhất của Thanh Hóa.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Thanh Hóa, đến giữa tháng 3, Công ty này mới thu mua được 365.000 tấn mía, chỉ đạt khoảng 36% sản lượng. Nguyên nhân của việc chậm trễ mua mía cho dân ở doanh nghiệp mía đường lớn này được cho là do trong năm 2011 thực hiện việc đầu tư nâng công suất nhà máy chế biến đường số 2 từ 4.000 tấn/ngày lên 8.000 tấn ngày. Vì tiến độ cải tạo của dự án trên bị chậm 2 tháng so với kế hoạch nên nhiều diện tích mía đến kỳ thu hoạch nhưng vẫn chưa được thu hoạch. Sự già cỗi kết hợp với các điều kiện thời tiết không thuận lợi khiến cây mía trổ hoa trên đồng. Thực trạng trên của vùng nguyên liệu mía đường Lam Sơn không chỉ gây khốn khó cho người trồng mà còn làm ảnh hưởng đến mùa trồng mới cũng như sự sinh trưởng, phát triển của cây mía ở các vụ tiếp theo.
 
“Ép” tiến độ nhưng “cấm” bán ra ngoài

Trước tình hình thu mua, chế biến mía có nhiều bất cập nói trên, giữa tháng 3 vừa qua, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị về tình hình thu mua, chế biến nguyên liệu cho vụ ép 2011 – 2012. Lãnh đạo Sở NN&PTNT, Tài chính, Kế hoạch đầu tư cùng UBND các huyện trọng điểm thuộc vùng nguyên liệu mía đã nghe các ý kiến phân tích thực trạng nhằm tìm kiếm giải pháp cho cây mía. Tại Hội nghị này, ông Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu Công ty CP mía đường Lam Sơn, các sở, ban, ngành liên quan và UBND một số huyện trọng điểm tập trung thực hiện nhiều vấn đề cấp bách.
 
Theo đó, Công ty CP Mía đường Lam Sơn phải phối hợp cùng UBND các huyện trong vùng nguyên liệu xây dựng kế hoạch thu mua mía cụ thể đến từng diện tích, xã, thôn, bản và thông báo cho người trồng mía. Với diện tích mía chín sớm, đã ra hoa trên đồng và diện tích mía có thể bị ảnh hưởng bởi lụt tiểu mãn sắp tới, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa yêu cầu phải được thu hoạch trước ngày 30/3, toàn vùng nguyên liệu phải kết thúc thu hoạch trước ngày 30/4. Đối với những diện tích mía thu hoạch sau các thời điểm nói trên, tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu Công ty phải hỗ trợ cho người trồng mía nhằm giảm bớt những thiệt hại về sản lượng, trữ lượng và kết quả sản xuất của các vụ tiếp theo.

UBND các huyện trên địa bàn phải giám sát và yêu cầu Công ty CP Mía đường Lam Sơn thực hiện nghiêm kế hoạch thu mua mía và thực hiện sự hỗ trợ cho người dân theo các quy định mà tỉnh Thanh Hóa đã ban hành…

Tuy nhiên, một điểm đáng chú ý khi lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tiếp tục nhấn mạnh trong các thông báo của mình là “tình trạng vận chuyển mía nguyên liệu ra ngoài địa bàn tỉnh và việc tranh mua, tranh bán mía nguyên liệu giữa các nhà máy trên địa bàn tỉnh đã được giải quyết”. Theo đó, UBND các huyện được yêu cầu phải “phối hợp với Công ty CP Mía đường Lam Sơn tuyên truyền, vận động, chỉ đạo người trồng mía tiếp tục thực hiện nghiêm quy định của tỉnh về việc quản lý vùng nguyên liệu, không được bán mía, vận chuyển mía ra khỏi vùng địa bàn tỉnh…”.
 
Điều đó cũng có nghĩa là, trong khi các vùng mía nguyên liệu chậm được thu hoạch do các yếu tố khách quan, Công ty chỉ mới mua được hơn 1/3 kế hoạch thì người dân trồng mía vẫn phải chấp nhận “chờ” để được mua, thay vì có thể bán mía ra ngoài để giảm bớt thiệt hại, thu hồi vốn và tái đầu tư cho mùa vụ mới? Mặc dù có thể đó là cách để bảo vệ vùng nguyên liệu song sự “bảo hộ” của địa phương cho các nhà máy trên địa bàn của mình liệu có phù hợp với tình hình thực tế và quy luật cạnh tranh, phát triển, đặc biệt khi điều đó lại có thể trực tiếp ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân? 
 
Yêu cầu các sở, ngành kiểm tra việc thực hiện giá

Ngày 6/2, Báo GĐ&XH đã phản ánh tình hình nông dân các huyện Thạch Thành, Vĩnh Lộc, Cẩm Thuỷ... bị doanh nghiệp mía đường Việt - Đài (Công ty TNHH mía đường Việt Nam – Đài Loan) o ép về giá thu mua gây thiệt hại cho người trồng mía. Ngày 16/3, UBND tỉnh Thanh Hoá đã ra thông báo số 27/TB-UBND về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực mía đường.  Tại đây, ông Nguyễn Đức Quyền đã yêu cầu Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn kiểm tra, chỉ đạo Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh về giá thu mua mía nguyên liệu vụ ép 2011-2012 tại Thông báo số 157/TB-UBND ngày 22/12/2011 và Công văn số 285/UBND-NN ngày 13/1/2012.
 
An Sơn – Ngọc Hưng
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới đã "khô" trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới đã "khô" trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 2 phút trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 46 phút trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 11 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 12 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top