Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đại học Công nghiệp Hà Nội: Thu học phí theo tỷ giá... “chợ đen”

Thứ hai, 09:16 11/01/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Đầu năm học vừa qua (9/2009), nhiều sinh viên Trường đại học Công nghiệp Hà Nội đã bị thu quá 500.000 đồng học phí/người.

Đến nay, số tiền trên vẫn không được trả lại, sinh viên cũng không biết hiện nó đang nằm ở đâu. Chưa hết, đợt thu học phí gần đây, sinh viên khoa Đào tạo hợp tác quốc tế còn phải nộp học phí theo giá USD... “chợ đen”.
 
Học phí “thừa” về đâu?
 
Phiếu thu học phí áp tỷ giá USD “chợ đen” của Trường đại học Công nghiệp Hà Nội.
 

Theo tìm hiểu, Bộ GD&ĐT không có quy định nào ban hành nhằm hướng dẫn các trường thu học phí bằng USD. Bộ Công Thương, cơ quan chủ quản của Trường đại học Công nghiệp Hà Nội cũng không có quyết định cho các trường trực thuộc thu học phí bằng USD. Trường đại học Công nghiệp Hà Nội là 1 trong 12 trường bị Bộ GD&ĐT thanh tra do có hiện tượng “loạn thu” học phí.

Đầu năm học 2009, danh mục các khoản đóng góp của sinh viên công lập Trường đại học Công nghiệp như sau: Kinh phí đào tạo học kỳ I (5 tháng): 2.625.000 đồng; sổ tay học sinh – sinh viên: 20.000 đồng; tiền khám sức khỏe 30.000 đồng; tiền tăng cường tài liệu học tập và thư viện (kỳ 1): 75.000 đồng; tiền bảo hiểm y tế 1 năm: 148.000 đồng; tiền bảo hiểm thân thể toàn khóa học: 82.000 đồng; tiền trang phục bảo vệ lao động: 190.000 đồng, tiền nhập học: 30.000 đồng. Theo phản ánh của sinh viên các khoa Cơ khí, Kế toán, Quản trị kinh doanh... hai khoản đóng góp khiến sinh viên bức xúc là khoản tăng cường thực hành và cơ sở vật chất (khoảng 700.000 đồng/học kỳ) và tiền tăng cường tiếng Anh (350.000 đồng/học kỳ). Ngoài các khoản trên, sinh viên còn phải đóng thêm các khoản: tăng cường tài liệu học tập và thư viện là 75.000 đồng/1 kỳ, và 190.000 đồng tiền quần áo bảo hộ. Việc phải đóng quá nhiều khoản tăng cường khiến sinh viên tá hỏa, có sinh viên cho rằng 2 khoản tăng cường tài liệu học tập và thư viện, tiền quần áo phải chăng đang bị đóng 2 lần? Ngoài ra, còn nhiều khoản đóng nộp khác ở trong trường và cơ sở B – Tây Tựu (Từ Liêm) cũng gây bức xúc trong sinh viên.

Theo các sinh viên, sau khi việc thu học phí cao được phản ánh trên trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhà trường đã thông báo trả lại tiền “thừa” là 500.000 đồng/sinh viên. Tuy nhiên, số tiền này sinh viên không được nhận mà được nhà trường “chuyển đổi” đóng vào các mục đích khác. “Chỉ nghe các bạn kháo nhau là tiền được nhà trường chuyển trừ vào học phí học kỳ sau” – một sinh viên khoa Cơ khí cho biết. Việc “chuyển đổi” này khiến sinh viên bất bình nhưng vấn phải... ngậm bồ hòn làm ngọt. Với hàng trăm sinh viên, mỗi sinh viên “được trả” 500.000 đồng. Con số này là không nhỏ và việc số tiền này đi về đâu, tại sao lại không được trả tận tay cho sinh viên là vấn đề cần được lãnh đạo Trường ĐH Công nghiệp trả lời rõ?

Nộp học phí   với giá USD... “chợ đen”

Bảng đăng ký niêm yết bằng USD.

Khi sinh viên công lập chưa hết bức xúc vì không nhận được số học phí “thừa” thì sinh viên các khoa Đào tạo hợp tác quốc tế lại tiếp tục tá hỏa vì học phí. Theo phiếu nhập học, sinh viên đăng ký tham gia khóa đào tạo cấp bằng cao đẳng của Australia tại Trường Đại học công nghiệp Hà Nội, mức học phí từng kỳ I, II là 300 USD và 20 USD tiền tài liệu. Thời gian đóng tiền kỳ I là 10/2008, kỳ II vào tháng 4/2009. Từ kỳ III đến kỳ VI, mức học phí được công bố là 450 USD/kỳ và 20 USD tài liệu/kỳ. Kỳ III, đóng vào tháng 10/2009. Việc niêm yết công khai mức học phí và các khoản đóng nộp là đúng, tuy nhiên việc niêm yết học phí bằng USD là trái với quy định về quản lý ngoại hối của Nhà nước.

Chưa dừng lại đó, mức niêm yết cho kỳ III, theo bản đăng ký tham gia khóa học là 450 USD, nhưng số tiền sinh viên phải đóng lên đến 520 USD. Mặc dù trong bản đăng ký có dòng lưu ý học phí có thể thay đổi khi giá cả thị trường có sự biến động nhưng mức chênh lệch lên đến 70 USD đã khiến không ít sinh viên phải lao đao. Đợt đóng học phí kỳ III vào tháng 10/2009, sinh viên càng “sốc” khi phiếu thu của trường đề mức 10.078.000 đồng, cao hơn dự tính đến cả triệu đồng. Nguyên nhân học phí tăng vọt là do tỷ giá USD được áp với mức cao ngất ngưởng, tương đương với giá USD “chợ đen”. Trong những phiếu thu mà chúng tôi thu thập được có chữ ký người thu là Vũ Thị Thu Hồng và Phạm Thị Lan Hương... có dấu đỏ “đã thu tiền” của Phòng Tài chính – Kế toán, phần tỷ giá ngoại tệ được ghi rõ là 19.380 (19.380 đồng/1 USD - PV). Hầu hết phiếu thu đều tính theo tỷ giá này. So sánh tỷ giá USD với đồng Việt Nam mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng trong các ngày từ 16/12 đến 21/12/2009 đều ở mức 17.941 đồng/USD thì mức chênh lên đến 1.439 đồng. So với giá USD bán ra của Vietcombank niêm yết cùng ngày là 18.479 đồng/USD thì mức chênh là 901 đồng/USD. Như vậy với 520 USD mỗi sinh viên phải đóng thêm 468.000 đồng.

Việc áp tỷ giá cao một cách vô lý đã khiến sinh viên khoa Đào tạo hợp tác quốc tế lâm vào tình cảnh khó khăn. Một sinh viên giấu tên cho biết, để đủ tiền đóng nộp, không ít bạn đã phải cắm đồ, chạy vạy vay mượn.

Để làm rõ vấn đề, chúng tôi liên lạc với cán bộ phòng Tổ chức Hành chính - Trường đại học Công nghiệp, tuy nhiên vẫn chưa nhận được câu trả lời xác đáng. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng cho biết: “Đối tác yêu cầu thu bằng USD, nhiều sinh viên không mua được USD nên nhà trường giúp đỡ bằng cách cho đóng tiền VND. Sau này, nhà trường lại phải mua USD để đóng lại cho đối tác. Phòng Tài chính Kế toán liên hệ với các ngân hàng để mua USD nhưng họ cũng không đáp ứng được. Để đủ tiền đóng cho đối tác, buộc chúng tôi phải mua USD từ các nguồn khác theo giá của thị trường”. Về vấn đề có hay không việc nhà trường trả lại cho mỗi sinh viên 500.000 đồng vì bị “thu oan” học phí nhưng đến nay sinh viên cũng không biết khoản tiền ấy đang ở đâu, ông Tuấn trả lời: “Vấn đề này tôi không biết, không phải vấn đề gì tôi cũng nắm được”. Nhiều câu hỏi khác xung quanh những điều khó hiểu vẫn chưa được đại diện nhà trường trả lời cụ thể.
 
Công Tâm
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 25 phút trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 29 phút trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 32 phút trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top