Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đại gia và các chiêu "bẫy" mỹ nữ

Thứ hai, 13:58 11/06/2012 | Xã hội

Thế giới người đẹp sẽ yên ả trôi qua nếu không có sự góp mặt hết sức hăng hái và nhiệt tình của các tay chơi hạng sang.

> Chiêu săn đại gia và thủ đoạn đánh tráo mỹ nữ/Tiết lộ sốc cuộc chơi người đẹp-đại gia

Ảnh minh hoạ
Khát khao nhục dục được đồng tiền chắp cánh, nhiều đại gia tận dụng triệt để lợi thế này hòng biến chân dài thành trò chơi tình ái, mua vui với đủ mọi thủ đoạn tung tẩy bán mua đáng hổ thẹn. Họ “tác chiến” mỗi đêm tại các sàn nhảy, vũ trường, bar cafe để chọn đối tượng. Tiền nhoè túi, rượu đầy bàn sóng sánh, quyến rũ trong ánh chớp lập loè thác loạn, họ truy tìm gái đẹp.

Đa số họ là những người đàn ông thành đạt, giàu có và lớn tuổi muốn khẳng định mình và tận hưởng khoái lạc cho những ngày còn lại. Đại gia kiểu này ngày một dày đặc. Đêm đêm, họ diện những bộ cánh bảnh bao, cưỡi những con xe trị giá triệu đô đến các tụ điểm ăn chơi khét tiếng, các show trình diễn thời trang lớn, các cuộc thi nhan sắc danh giá để tiếp cận mỹ nữ.

Trong vòng vây đại gia, nhiều thiếu nữ nhan sắc nhanh chóng trở thành đàn bà. Đại gia, thực sự họ là ai? Và làm thế nào để họ gạ tình được mỹ nhân?

“Gã thợ săn” cổ điển

Nắm được điểm yếu rất đông kiều nữ bước ra từ những vùng quê nghèo, học thức thấp nhưng sở hữu nhan sắc hơn người, nhiều kiều nữ đươc tay chơi vung tiền tặng quà, bao hẳn khu vip của một nhà hàng sang trọng bậc nhất Sài Gòn để ra mắt. Kiều nữ X. nhớ lại, trong lần đầu gặp nhau, cách "đầu tư" của đại gia xăng dầu T. khiến nàng choáng ngợp. Khi kiều nữ xuất hiện, có hẳn một ban nhạc đồng hành hoà tấu vài ca khúc quen thuộc, rồi nhanh lẹ rút êm. Để lại kiều nữ và đại gia trong khoảng lặng mênh mông, lãng mạn. Trái tim thiếu nữ rung rinh trước cách gạ tình rất duyên của gã, X lặng lẽ gật đầu đón nhận tình cảm rồi trở thành đàn bà ngay đêm hôm đó.

Sự thật, nhờ có túi tiền “khủng”, lại sở hữu nhiều siêu xe, biệt thự và quan trọng hơn là việc đại gia quá rành tâm lý người đẹp, thế nên một khi đã được chọn làm mục tiêu, đa số chân dài không đủ nghị lực để dừng lại sau những cuộc mua vui đẳng cấp mà nhanh chóng dấn thân. Tú bà, tú ông được dịp nhảy vào dỗ ngọt nhằm hạ gục con mồi, buộc họ qui phục dưới trướng mình, hình thành nhiều đường dây gái gọi cao cấp như: Ngọc Quỳnh, Hiếu pê đê, Trần thị Phố.. Hoa khôi thời trang A còn bật mí: chỉ cần tham gia cuộc thi nhan sắc là có rất nhiều cơ hội để tiếp xúc với đàn ông giàu có. Những tay chơi này sẳn lòng đổ cả đống tiền để sở hữu gương mặt mới. Chúng tôi lại cần tiền nên chấp nhận đánh đổi.

Đêm diễn kết thúc cũng là khi các tay chơi bắt đầu xuất chiêu chinh phục người đẹp. Đánh con xe Pos đợi sẵn ở lối vào cánh gà, thấy người đẹp mình chọn, các tay chơi sẽ sấn đến cùng trợ lý với màn giới thiệu hoàn hảo cạnh con xe bạc tỉ bóng loáng. Nếu vẫn chưa được người đẹp đồng ý cho chở về, nhiều gã lên tiếp kế hoạch “rải thảm” suốt cả tháng ròng tại nơi người đẹp ở và đợi người đẹp “xuất hành” mỗi sáng. Từ việc dẫn người đẹp đi mua sắm tại các shop mỹ phẩm, du lịch trời tây, đến việc trang bị nhà cửa cùng con xe bốn chỗ để "người tình" nổi bật hơn, đã góp phần thai nghén nạn mai dâm cao cấp như hiện nay. “Kiểu tiếp cận này hơi cổ điển, nhưng nếu kiên trì sẽ làm kiều nữ "té nặng", ông K. hả hê nhìn lại quãng ngày huy hoàng đời mình.

Nổi trội, giàu có và ăn chơi bạt mạng hơn cả, lại được mỹ nhân chuộng nhất, vẫn thuộc về các tay chơi bước qua tuổi 40. Háo sắc, kinh doanh thành công trên thương trường, nhóm chơi này luôn gây sốc qua nhiều tuyệt chiêu vung tiền bạt mạng trên đường săn. Thế nên, mới có chuyện một diễn viên trẻ gần đây tiết lộ được đề nghị một số tiền khủng để gặp mặt. Nhưng thực tế này đã xuất hiện từ 10 năm trước, khi đàn chi T. N nhận cả con xe từ “fan” hâm mộ là một đại gia vi tính trẻ măng, sau khi đổ hàng đống tiền vào túi LV, Chanel để quyến rũ nàng. Ông T.C (quốc tịch Đài Loan) còn mở hẳn shop thời trang cho cô người mẫu H.. Con trai một đại gia ngân hàng còn mở hẳn hiệu spa tặng hoa hậu ảnh. Nhưng mối quan hệ nhanh chóng đổ bể khi vị thiếu gia này bị phát hiện mua dâm người mẫu H. rồi bị cô nàng này đanh đá lột đến tờ tiền cuối cùng trong ví nhân lúc chàng đi tắm. Vụ việc khiến hoa hậu giận dỗi đòi cắt đứt quan hệ, nhưng spa thì cô đã ẵm gọn.

Những cuộc tình chớp nhoáng

Đăng quang trong một cuộc thi nhan sắc, từ cô gái tỉnh lẻ, A phút chốc trở thành công chúa, vây quanh cô là những chiếc xe hơi đắt tiền thường theo cô về tận nhà trọ. Một chút tự hào loé lên, A nhận lời dùng cơm trưa với ông chủ ngành dệt may ở Tân Bình. Lần đầu tiên đi xe hơi, bước vào nhà hàng sang trọng, chứng kiến cảnh thanh toán tiền bằng đôla, lại được dằn túi 500 USD tiễn chân. Trên đường về, chiếc xe Benly còn nhanh chóng tấp vào góc đường Đồng Khởi, nơi có thương hiệu thời trang cao cấp LV. Nàng nghiễm nhiên sở hữu chiêc túi ngót ngét 50 triệu đồng. Gục ngã trước sự cám dỗ mãnh liệt, quyến rũ của đồng tiền, A. nhanh chóng bị gã này hớp hồn. Đến lần thứ ba lên xe, gã mới khiếm nhã đề nghị A qua đêm: "Rồi em cũng làm đàn bà thôi, hãy theo anh để làm đàn bà thượng lưu". Trước màn gạ tình rất duyên của gã, A. trở thành đàn bà. Sau đó trở thành gái bao với căn hộ sang trọng được trang bị tận răng. Thế nhưng A vẫn không thể đáp ứng nổi nhu cầu tình dục của gã này. Khi bị hất ra ngoài, nàng nhanh chóng tham gia vào đội quân "người đẹp bay" để tồn vong và thoả mãn bản ngã.

Với những tay chơi trẻ muốn leo vào hàng đại gia, nhất định phải dằn túi chủ ở hữu "nhà mặt phố, bố làm to" mới mong được mỹ nữ để ý. Mấy gã trẻ trai này thường chọn vũ trường làm điểm đến để phô diễn thanh thế. Gọi những loại rượu danh tiếng chất đầy bàn, bo tiếp viên bạc trăm. Cứ làm thế liên tục vài đêm là lọt vào tầm ngắm của các má mì. Các tay chơi sẽ được lựa chọn người đẹp qua cuốn cataloge có hình ảnh và giá cả cụ thể. Một tay chơi cho chúng tôi biết như thế trong chuyến về nước lần này.

Chiêu này đang được rất nhiều tay chơi Việt kiều ưa thích vì đánh nhanh rút lẹ lại khỏi mất công cưa cẩm. Những cuộc trao đổi chớp nhoáng sau đó diễn ra thường xuyên ở các khách sạn dễ dãi tại cung đường Võ Văn Tần, Bùi Thị Xuân…vì theo tiết lộ của chính người trong cuộc thì vào đây khỏi phải thế chấp gì cả. Và cũng đã có một giai đoạn, nhiều chân dài kháo nhau qua đêm cùng người đàn ông Việt kiều tên J.S. Nhiều chân dài trở nên "lão làng" sau những màn giáo huấn tận tình, chi tiết của gã. Đi kèm những bài học vỡ lòng sặc mùi khoái lạc, nhiều gã còn đẩy nhiều người đẹp đến tận cùng của khoái lạc bằng rượu mạnh, thuốc kích dục, estacy.. Buộc họ trượt dài cùng mình trong hành trình truy hoan bệnh hoạn. Thói quen nối tiếp thói quen, hư hỏng cứ thế kéo dài theo kiều nữ sau mỗi chuyến bay.

Lời đề nghị khiếm nhã

Cánh đại gia lĩnh vực xuất nhập khẩu lại có chiêu vây mỹ nữ khá độc, với phương châm "cái gì không mua được bằng tiền thì mua bằng.. rất nhiều tiền". Họ không lỗ mãng, không cất công săn chân dài ở vũ trường hay trồng cây si đợi người đẹp. Điều làm họ thú vị nhất là buộc mỹ nữ phải chủ động nhớ đến mình sau khi chấp nhận bị ăn chửi. Tay chơi Đ – phụ trách khâu nhập cảnh cảng quốc tế, tuy còn khá trẻ nhưng sành điệu trong việc săn siêu mẫu P, A.. – thản nhiên kể lại: Tụi này thường xin số điện thoại người đẹp nổi tiếng nào đấy. Sau đó bỏ bom vài tin nhắn kiểu như "anh muon ngủ với em, giá 2000 USD". Dĩ nhiên số điện thoại dùng nhắn tin là số đẹp và uy tín. Một vài siêu mẫu nhận tin nhắn gọi điện, nhắn tin chửi rát mặt. Đến lúc này, Đ nhắn tin cuối đồng thời chốt luôn giá "vậy 3.500 nhé". Rồi im lặng đợi tin vui.

Tin vui thường đến nhanh sau đó, bởi siêu mẫu cũng có ngày vã độ, kẹt tiền. Đây cũng là thời điểm mà cô nàng nhớ đến lời khiếm nhã của cố nhân. Con dế Đ. reo vui trước tin nhắn từ số tel nàng "anh khoe chu", đó cũng là tín hiệu lên đường. Đúng lúc đụng ca trực, Đ đưa luôn điện thoại cho chiến hữu, tạo cơ hội cho một gã khác trong hội hộc tốc “bay” cùng siêu mẫu. Những vụ siêu ép phe như thế diễn ra thường xuyên, mà ở đó mỹ nữ rốt cuộc chỉ là món hàng được bán qua đẩy về, được mặc cả, đùn đẩy giữa các đại gia mà thôi. Trong vòng vây đại gia, nhiều kiều nữ còn gặp rủi ro nghề nghiệp và chết lặng trước những gã cuồng dâm nhưng đành ngậm ngùi vùi mình vào thuốc lá, vào những đêm ngập ngụa trong vũ trường để tồn tại, vì đã trót nhúng chàm nên làm gì đủ tư cách để tố gã.

Thế giới đại gia cũng sẵn sàng bóc mẽ lẫn nhau vì tức nhau tiếng gáy. Một khi đại gia bất động sản V. tuyên bố đã qua đêm với hoa khôi K. thì thế nào êkip trợ lý của đại gia ô tô X. phải săn bằng đươc chân dài này để không bị vỗ mặt. Giá cả vì thế cũng tăng cao chóng mặt. Choáng váng hơn là màn đối chứng sau đó của họ. Người viết từng có dịp ngồi chung bàn với các "vị" tại nhà hàng H.L vào một tối cuối tuần. Thật bất ngờ khi chuyện phòng the được mang ra bàn tán tự nhiên, từ chuyện giá cả của mỹ nữ đến khiếm khuyết của chân dài mà các đại gia từng thử qua. Rồi cười rồi nói và nốc rượu.. Thậm chí các đại gia chung bàn còn công khai khẳng định gã này "xử" hoa hậu nào, gã kia cơm cháo với người mẫu Z.., giá bao nhiêu, "nhỏ" đó hay hát trong lúc hành sự, hoa hậu P thì to vật vã... Những khi trùng ý tưởng (vì xài chung người đẹp), cả nhóm lại gào lên như trúng đất mùa bất động sản lao dốc.

Một người quen còn chỉ cho tôi thấy sự xuất hiện của các tay chơi nổi trội trên thương trường, hay xuất hiện trên truyền hình hẳn hoi từ rất nhiều ngành nghề kinh doanh như đại gia truyền thông, sản xuất cửa, áo lót, nước giải khát.. Họ còn "khét tiếng" bởi thói xài người đẹp như ăn gỏi của mình. Nhiều đại gia chơi chiêu chọn cô nàng làm đại diện ngay sau khi nàng đăng quang. Những va chạm, hợp đồng với đối tác đẩy họ liên tục di chuyển cùng nhau trên nhiều chuyến công tác. Kiều nữ và đại gia thoả sức "đánh lẻ" và cũng hiếm khi đại gia bị từ chối vì việc tái kí hợp đồng chọn cô nàng làm hình ảnh sản phẩm hay không đều nằm trong tay ông ta. Bất tuân thì hỏng viêc, thế là chân dài lại “bay”.

Sau những cuộc mây mưa, những quãng ngày sống buông thả cùng mỹ nhân, hầu hết đại gia vẫn phải quay về bên gia đình, bên người thân. Kiều nữ cũng phải chia tay thời nhan sắc để tìm một bến đỗ sau những thị phi, cay đắng cả tinh thần và thể xác. Một thế hệ nhan sắc trẻ lại nổi lên, đôi khi vượt mặt đàn chị nhưng vẫn có thể sẽ tiếp tục bật bãi đến vô vọng trong hành trình tranh đua danh phận, tìm kiếm vinh quang với đầy rẫy cám dỗ đang chờ đợi họ, khi mà nhiều đại gia vẫn cổ suý cho thú vui đầy hệ luỵ này trước những thanh âm leng keng quyến rũ của đồng tiền. Khi nhưng quy định xử phạt của pháp luật vẫn còn ưu ái cho kẻ mua dâm. Trong khi những cô gái nhan sắc nhiều lúc phải chiến đấu đơn độc trước những cám dỗ vượt sức mình..

Mọi thứ chỉ biết trông đợi vào sự trừng phạt nghiêm minh của pháp luật cùng thái độ nhận thúc chín chắn, tự trọng của những người trong cuộc. Chợt mơ một ngày người đẹp thôi "bay".
 
Theo Vietnamnet
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 11 phút trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 10 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 10 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Top