Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đại biểu Quốc hội: Xin lỗi quá ngắn gọn, người bị án oan hụt hẫng!

Thứ ba, 19:59 29/03/2016 | Xã hội

GiadinhNet – "Xin lỗi diễn ra quá ngắn gọn, người được xin lỗi chưa có cơ hội để giải bày, chia sẻ chính kiến, làm cho họ có cảm giác hụt hẫng..."

Nhiều phát ngôn ấn tượng của đại biểu Quốc hội được đưa ra trong chương trình nghị sự ngày 29/3.

Theo đại biểu Nguyễn Ngọc Phương, câu trả lời cho câu hỏi chạy ai? Ai chạy chúng ta chưa trả lời được.
Theo đại biểu Nguyễn Ngọc Phương, câu trả lời cho câu hỏi chạy ai? Ai chạy chúng ta chưa trả lời được.

Sáng 29/3, theo đại biểu Nguyễn Ngọc Phương, Quảng Bình, cử tri và nhân dân hết sức bức xúc đề nghị Chính phủ cần quan tâm đẩy lùi tình trạng tham nhũng, lãng phí, tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy bằng cấp và gần đây Tổng Bí thư có nêu khái niệm là chạy luân chuyển.

“Điều này cho thấy, có chính sách thì đều có “chạy”. Việc này là dân biết, Đảng biết, Chính phủ và các ban ngành biết nhưng chúng ta thiếu cơ chế, thiếu cơ sở để gắn trách nhiệm người đứng đầu trong quá trình xử lý.

Chính vì vậy, câu trả lời cho câu hỏi chạy ai? Ai chạy chúng ta chưa trả lời được.

Việc tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước chưa tốt, hạn chế này có cả trong Đảng, Quốc hội và Chính phủ nên sắp tới chúng ta cần tập trung để tinh giản biên chế công bằng, tiết kiệm cho Chính phủ” – đại biểu Phương nói.

Đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Đương ví von tham nhũng là những con virus và phải diệt bằng “thuốc”.
Đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Đương ví von tham nhũng là những con virus và phải diệt bằng “thuốc”.

Cùng đó, khi nói về vấn nạn tham nhũng, đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Đương ví von tham nhũng là những con virus và phải diệt bằng “thuốc”.

Còn về vấn đề chạy chức, chạy quyền, ông cho rằng: "Dư luận râm ran có chuyện chạy chức chạy quyền, hay đó là sự thật, vì sao người ta thích chạy và chạy được?

Đây là câu hỏi rất lớn mà nhiều nhiệm kỳ qua cử tri cả nước vẫn chưa có lời giải đáp. Nạn chạy chức quyền tạo ra bất công rất lớn".

Đại biểu Tô Văn Tám, đoàn Kon Tum đánh giá, báo cáo của TANDTC nhiệm kỳ vừa qua đã thụ lý 27/27 đơn yêu cầu bồi thường thuộc trách nhiệm của toà án. Báo cáo của VKSNDTC cho thấy, trong nhiệm kỳ qua đã thụ lý giải quyết 96 đơn yêu cầu giải quyết bồi thường và yêu cầu bồi thường 85 người.


Những sẻ chia, phát biểu của đại biểu Tô Văn Tám đã chạm đến cảm xúc tận tâm can của rất nhiều người, đặc biệt là những người không may “dính” phải án oan, đi tù oan và được xin lỗi công khai.

Những sẻ chia, phát biểu của đại biểu Tô Văn Tám đã chạm đến cảm xúc tận tâm can của rất nhiều người, đặc biệt là những người không may “dính” phải án oan, đi tù oan và được xin lỗi công khai.

“Việc giải quyết được đánh giá là nghiêm túc, người dân đánh giá cao hoạt động này nhưng dân vẫn lấy làm tiếc khi hoạt động xin lỗi công khai chưa được thực hiện thấu đáo.

Xin lỗi diễn ra quá ngắn gọn, người được xin lỗi chưa có cơ hội để giải bày, chia sẻ chính kiến, làm cho họ có cảm giác hụt hẫng, cảm giác những oan ức, đau buồn thiếu sự chia sẻ cảm thông sâu sắc từ chính quyền” – đại biểu Tám phát biểu.

Những sẻ chia, phát biểu của đại biểu Tám đã chạm đến cảm xúc tận tâm can của rất nhiều người, đặc biệt là những người không may “dính” phải án oan, đi tù oan và được xin lỗi công khai.

Minh Anh/Báo Gia đình và Xã hội

Ảnh: TT Báo chí Quốc hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 49 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 1 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 1 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 14 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 14 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Top