Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đánh giá của cử tri "nghiệt ngã" nhưng công bằng

Thứ hai, 11:37 28/03/2016 | Xã hội

GiadinhNet – Phát biểu đánh giá về báo cáo hoạt động của Quốc hội nhiêm kỳ khoá XIII, đại biểu Huỳnh Nghĩa đoàn Đà Nẵng cho rằng, đánh giá của cử tri đôi lúc là nghiệt ngã nhưng cũng công bằng.


Đại biểu Huỳnh Nghĩa, đoàn Đà Nẵng.

Đại biểu Huỳnh Nghĩa, đoàn Đà Nẵng.

Thảo luận ở hội trường về dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khoá XIII của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII (2011-2016) nhiều đại biểu đánh giá cao báo cáo của Quốc hội đồng thời chỉ ra các hạn chế của hoạt động Quốc hội.

Theo đại biểu Huỳnh Văn Tiếp, đoàn Cần Thơ, Quốc hội khoá XIII đã thực hiện tốt nhiệm vụ mà nhân dân giao phó. Đây là một nhiệm kỳ Quốc hội ban hành nhiều Bộ Luật nhất, góp phần vào ổn định kinh tế vĩ mô, giảm lạm phát. Đây là sự thành công của Việt Nam.

Cử tri đề nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm các vấn đề như đại biểu vắng mặt, ít phát biểu. Các dự thảo Luật làm không đạt chất lượng. Luật ban hành nhưng phải chờ thông tư hướng dẫn.

Đầu tư cho nông nghiệp chậm, điệp khúc được mùa mất giá. Sau giám sát chưa được quan tâm giải quyết. Nợ công, nợ quốc gia tăng nhanh. Về bài học kinh nghiệm thì chất lượng đại biểu quốc hội ảnh hưởng lớn đến hoạt động của quốc hội. Đề nghị bổ sung thêm vai trò của truyền thông trong hoạt động của quốc hội để truyền tải thông tin cho người dân được biết.

Đại biểu Nguyễn Thái Học, đoàn Phú Yên đánh giá, báo cáo nhiệm kỳ của Quốc hội đã khái quát đầy đủ, toàn diện những thành quả, hạn chế của Quốc hội. Từng đại biểu đều nhận thấy ưu khuyết điểm của mình.

Các đại biểu đều chung suy nghĩ, tình cảm là tự hào là đại biểu Quốc hội khoá XII. Mới ngày nào các đại biểu còn lạ lẫm với chỗ ngồi và cách bấm nút phát biểu nhưng giờ sắp hết nhiệm kỳ. Mỗi đại biểu Quốc hội dù thẳng thắn ở nghị trường hay lặng lẽ đều góp phần nói lên tiếng nói của nhân dân. Khi đã là đại biểu Quốc hội ai mà không trăn trở trách nhiệm với dân, với nước.

Đại biểu không thể làm ngơ trước một số hạn chế như có đại biểu vi phạm pháp luật, phát biểu chưa chuẩn. Việc truy đến cùng ý kiến nhân dân đưa ra còn hạn chế.

Nhận xét về hoạt động của Quốc hội, đại biểu Trần Khắc Tâm đoàn Sóc Trăng cho rằng, với hơn 70 Luật được thông qua sau 2 năm khi Hiến pháp được thông qua cho thấy được khối lượng lớn công việc của Quốc hội. Tuy nhiên, Luật tốt, thể chế tốt nhưng con người thực hiện không tốt thì cũng không giải quyết được vấn đề. Bộ máy cồng kềnh thì không giải quyết được chế độ tiền lương, tiền lương không giải quyết được thì vẫn còn tham nhũng.

Huỳnh Nghĩa, Đà Nẵng đánh giá, 5 năm chưa dài nhưng là cơ sở để đánh giá khách quan hoạt động của Quốc hội. Không khí tranh luận sôi nổi, thẳng thắn, các báo cáo chuyên đề, thẩm tra ngày càng tốt hơn. Các phiên chất vấn, giải trình ngày càng được cải tiến, thu hút sự quan tâm của cử tri và truyền thông.

Về tổ chức và phương thức hoạt động, chưa thực hiện hết quyền mà pháp luật quy định. Mối quan hệ với các cơ quan hữu quan còn lúng túng, công tác phòng chống tham nhũng chưa cao.

Làm Luật còn chắp vá, Luật chưa đi vào thực tế, Quốc hội thông qua rồi, dư luận không đồng thuận và phải sửa lại. Làm luật đã khó, tốn tiền bạc của dân. Việc tăng cường số lượng đại biểu chuyên trách nhưng vẫn còn đại biểu chưa làm tròn trách nhiệm, chưa năng nổ, thiếu nghiên cứu, thiếu bản lĩnh, sợ va chạm thì làm sao xứng là người đại biểu của nhân dân. Sự đánh giá của cư tri đôi lúc nghiệt ngã nhưng cũng công bằng.

Về hạn chế của hoạt động ban hành Luật, đại biểu Khúc Thị Duyền, Thái Bình đánh giá là chất lượng chưa cao như Luật xử lý vi phạm hành chính, Toà án là người đưa người vi phạm vào trường giáo dưỡng, luật đưa ra nhưng chưa có nguồn lực phục vụ. Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội phải sửa, có trường hợp nhà chính sách xây xong, chủ chết nhưng chưa có tiền hỗ trợ...

Về công tác giám sát có nhiều đổi mới, thu hút sự chú ý của cử tri qua 3 nội dung lấy phiếu tín nhiệm, chất vấn chính phủ và các thành viên chính phủ, lựa chọn nội dung giám sát. Tuy nhiên, giám sát có cuộc chưa hiệu quả, giám sát một số nội dung chưa chuyên sâu.

Để giám sát có hiệu quả Quốc hội, đại biểu Duyền góp ý nên chọn nội dung giám sát, chọn 1, 2 nội dung giám sát, giám sát chuyên sâu, giám sát chi tiết. Thành phần đoàn giám sát cần phải có các cán bộ chuyên sâu, trưởng đoàn cần là lãnh đạo Quốc hội để đưa ra các kết luận.

Minh Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 57 phút trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 1 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 2 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 6 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Top