Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đà Nẵng: Người dân lo lắng vì cá và lúa chết trắng đồng chưa rõ nguyên nhân

Thứ tư, 15:26 12/04/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Tình trạng cá và lúa chết trắng đồng thời gian gần đây khiến nhiều người dân tại thôn Lệ Sơn Nam (xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) hoang mang, lo lắng.

Ngày 12/4, nhiều người dân tại thôn Lệ Sơn Nam (xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) phản ánh tình trạng cá chết trắng đồng nhiều ngày qua.

Ông Lê Lộc, phó thôn Lệ Sơn Nam cho biết, hiện tượng cá chết xuất hiện gần 1 năm nay, có lúc chỉ rải rác vài con nhưng nhiều đợt cá chết số lượng lớn, dạt vào bờ mương bốc mùi hôi thối.


Cá chết trắng đồng khiến người dân thôn Lệ Sơn Nam hoang mang, lo lắng. Ảnh: T.T

Cá chết trắng đồng khiến người dân thôn Lệ Sơn Nam hoang mang, lo lắng. Ảnh: T.T

Ngoài ra, thời gian gần đây, nguồn nước ở bầu Lệ Sơn Nam bị ô nhiễm nghiêm trọng khiến người dân lội nước làm ruộng liên tục bị mẩn ngứa, mắc các bệnh ngoài da.

“Đây là lần thứ 3 từ sau Tết trên địa bàn xảy ra tình trạng cá chết nhiều như thế này”, ông Lộc nói và cho biết thêm, nhiều người dân nghi ngờ hiện tượng trên là do nhà máy mạ kẽm nằm cách đó 3 km thuộc tỉnh Quảng Nam xả thải ra.

Anh Đặng Lư, người dân thôn Lệ Sơn Nam cho biết, không hiểu vì lý do gì mà vụ lúa năm nay nhà anh cấy 4 sào thì có 2 sào sát bờ mương bị chết trắng.

“Không chỉ riêng nhà tôi mà ruộng lúa của nhiều người khác trong thôn cũng xảy ra tình trạng như vậy. Chúng tôi cố công gieo cấy 2, 3 lần những lúa vẫn không mọc nổi. Hiện tượng kỳ lạ này lần đầu tiên xảy ra ở đây…”, anh Lư lo lắng nói.


Nước ở khu vực cá chết bốc mùi hôi thôi. Ảnh: T.T

Nước ở khu vực cá chết bốc mùi hôi thôi. Ảnh: T.T

Còn ông Lê Thái Anh cho biết, trước đây cánh đồng thôn Lệ Sơn Nam trồng được rất nhiều bầu sen, thế nhưng năm nay, gia đình gia đình ông đã cấy giống 3 lần mất 25 triệu đồng mà không lên nổi một bông nào.

“20 năm nay tôi chuyên trồng bầu sen nhưng đây là lần đầu tiên bị thiệt hại như vậy. Bình thường mọi năm sen đã đỏ đồng, vào vụ thu hoạch rồi”, ông Anh nói.

Được biết thêm, trước đó vào tháng 7/2016, hơn 500 con vịt của người dân địa phương bất ngờ bị chết nghi do ăn phải cá chết do nguồn nước bị ô nhiễm.


Cá chết nổi trắng đồng. Ảnh: T.T

Cá chết nổi trắng đồng. Ảnh: T.T

Cũng theo người dân địa phương từ hơn một năm qua người dân đã có phản ánh về tình trạng ô nhiễm nước ở ruộng đồng nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Nhiều người dân nghi tình trạng ô nhiễm nguồn nước có liên quan đến Công ty TNHH T.Đ.T đóng tại xã Điện Tiến (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) - chuyên về mạ kẽm.

Tuy nhiên do khu vực của xã Hòa Tiến nằm giáp ranh tỉnh Quảng Nam nên rất khó cho việc xác định nguyên nhân chính xác cũng như việc xử lý.

“Những lần xảy ra các hiện tượng như cá, vịt hay lúa chết, UBND xã đều xuống kiểm tra, đồng thời báo cáo cấp trên để xử lý, cũng có thông tin cho người dân rằng mẫu nước lấy tại đồng ruộng thôn Lệ Sơn Nam có thông số sắt vượt 0,4 lần.

Tuy nhiên sau gần 1 năm nay, tình trạng cá và lúa chết vẫn chưa được giải quyết. Chúng tôi mong mỏi các cấp chính quyền sẽ vào cuộc để chấm dứt tình trạng này, bà con ở đây đang rất hoang mang, lo lắng”, ông Lộc nói.

Tâm Trí

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 9 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 9 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top