Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đà Nẵng họp khẩn bàn cách đối phó bão số 8

Thứ ba, 17:02 17/09/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Chiều 17/9, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TP Đà Nẵng đã tổ chức họp khẩn bàn cách đối phó với cơn bão số 8.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCLB, đến 13 giờ ngày 17/9, vị trí tâm bão số 8 ở vào khoảng 16 độ Vĩ Bắc, 112 độ Kinh Đông, trên khu vực quần đảo Hoàng Sa; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5 – 10 km.

Đến 13 giờ ngày 18/9, vị trí tâm bão vào khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc; 110,1 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Quảng Trị - Quảng Nam khoảng 170 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5 – 10 km, tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành vùng áp thấp.
 
Đà Nẵng họp khẩn bàn cách đối phó bão số 8 1
Dự báo bão số 8 có khả năng sẽ đi vào Đà Nẵng và các tỉnh lân cận.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, cấp 10; biển động rất mạnh.

Vùng biển ngoài khơi các tỉnh Quảng Bình – Bình Định từ gần sáng và ngày 18/9 gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10; biển động rất mạnh.

Khu vực các tỉnh Nghệ An đến Khánh Hòa và Bắc Tây Nguyên có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

Tại khu vực Trung Trung Bộ trong 2-3 ngày tới có mưa vừa đến mưa to. Các sông từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế và Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện lũ ở mức báo động 1 đến báo động 2, có sông trên báo động 3.

Theo báo cáo của Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng, tính đến 14 giờ ngày 17/9 tổng số phương tiện đang hoạt động trên biển và di chuyển về bờ có 87 phương tiện/792 lao động.

Ông Phùng Tấn Viết, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đánh giá cao về sự chuẩn bị đối phó bão số 8 của các ngành chức năng. Mặc dù cuộc họp khẩn, cuối giờ chiều nhưng lãnh đạo các ngành chức năng đều có mặt đông đủ và báo cáo đầy đủ.

Để chủ động đối phó với bão số 8, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị các địa phương, ban ngành chuẩn bị sẵn sàng các phương án phòng chống bão như: sẵn sàng triển khai phương án PCLB, thông báo cho nhân dân chằng chống nhà cửa, sẵn sàng triển khai phương án PCLB và phương án sơ tán nhân dân của địa phương, nhất là vùng hạ du các hồ chứa. Sắp xếp các tàu thuyền trên sông Hàn và trong khu trú bão, vịnh Mân Quang, theo giõi diễn biến ở các hồ chứa, tăng cường công tác chuẩn bị PCLB ở các công trình xây dựng.

Nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi; kêu gọi tàu thuyền vào bờ, kiểm đếm, quản lý chặt chẽ và giữ thông tin liên lạc với các tàu thuyền đang còn hoạt động trên biển; khẩn trương tổ chức đưa toàn bộ tàu thuyền trên sông Hàn vào khu tránh trú bão Âu thuyền Thọ Quang, nghiêm cấm tàu thuyền đi vào neo đậu trên sông Hàn, hướng dẫn sắp xếp tàu thuyền neo đậu an toàn…

Theo ghi nhận của PV GiadinhNet, vào cuối giờ chiều 17/9, thời tiết ở Đà Nẵng âm u, trời có mưa nhỏ. Ngành chức năng nhận định bão số 8 có khả năng đi vào Đà Nẵng và vừa có bão, vừa có lũ.

Đức Hoàng

duchoangdn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 9 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 9 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top