Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đá, chai lọ từ tàu Trung Quốc ném sang tàu Việt Nam

Thứ bảy, 10:42 07/06/2014 | Xã hội

"Khoảng 40 tàu cá với sự hỗ trợ của hai tàu cảnh hải cảnh đã ngăn cản, đẩy ép, ném đá và chai lọ sang tàu Việt Nam", Cục Kiểm ngư cho biết hôm qua.

Ngày 6/6, tại khu vực hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, Trung Quốc đã triển khai khoảng 40 tàu hải cảnh; 30 tàu vận tải và tàu kéo; 40 tàu cá. Ngoài ra còn có sự hiện diện của 4 tàu chiến.

Theo báo cáo của Cục Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), từ khoảng cách 9-11 hải lý, các tàu của Trung Quốc tiếp tục tổ chức thành từng tốp ngăn chặn, sẵn sàng đâm va, phun vòi rồng vào các tàu chấp pháp của Việt Nam.

"Khoảng 40 tàu cá với sự hỗ trợ của hai tàu cảnh hải cảnh đã ngăn cản, đẩy ép, ném đá và chai lọ sang tàu Việt Nam", Cục Kiểm ngư cho hay.

Đá, chai lọ từ tàu Trung Quốc ném sang tàu Việt Nam 1
Tàu Trung Quốc liên tục vây ép, phun nước về phía tàu chấp pháp của Việt Nam. Ảnh: Vietnam .

Lực lượng kiểm ngư còn quan sát thấy tàu cá Trung Quốc có "quả lê" phía trước dưới vạch mớn nước và có chân vịt mũi. "Chứng tỏ đây là tàu trọng tải lớn có tính chuyên dụng, đi cùng tàu cá để tăng khả năng ngăn cản, đâm va", đại diện Cục kiểm ngư nhận định.

Trước sự cản trở ngày càng quyết liệt của Trung Quốc, các tàu Việt Nam vẫn bình tĩnh, vòng tránh kịp thời và kiên trì đấu tranh. Các ngư dân vẫn hăng hái tham gia bám biển sản xuất trên khu vực.

Cũng trong hôm nay, CNN đăng tải nhật ký của nhà báo Euan McKirdy mô tả về tình hình thực địa ở khu vực Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan. Phóng viên này đã chứng kiến tàu Trung Quốc phun vòi rồng công suất lớn vào một tàu kiểm ngư của Việt Nam. Đường nước từ vòi rồng có thể đập vỡ cửa kính, phá hỏng động cơ, gây mất điện và thậm chí dẫn đến cháy nổ.

Khi các tàu Trung Quốc tiến lại gần, nhà báo Euan McKirdy thấy những khẩu súng gắn trên boong đã bỏ bạt che. Ngoài ra, trên bầu trời những chiếc máy bay bay rất thấp.

Trước hành động ngày càng thô bạo, hung hăng và thâm độc như tấn công ban đêm, rọi đèn pha, phun vòi rồng, trên báo Tuổi trẻ, chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm nhận định Trung Quốc muốn đánh bật toàn bộ lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển và tàu cá Việt Nam ra khỏi vùng biển chủ quyền.

"Các tàu cá phải hết sức cảnh giác vào ban đêm. Tàu đánh cá phải treo đèn và nên đi theo nhóm, ít nhất là ba tàu một cụm. Buổi tối, ngư dân nên ngồi sát xuống mũi tàu, quan sát sát mặt nước để có thể nhìn được những chấm đen xa vài kilomet. Nếu tàu của họ không bật đèn thì lại có bằng chứng về một thủ đoạn thâm độc khác. Khi phát hiện tàu Trung Quốc đến gần gây hấn phải gọi ngay tàu khác đến cứu", Tuổi Trẻ dẫn lời ông Lâm.

Ngày 5/6, phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên Hợp Quốc, Tổ chức Thương mại thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva, Thụy Sĩ, đã gửi công hàm lần hai cho phái đoàn đại diện thường trực các nước tại Geneva và các tổ chức quốc tế đóng tại Thụy Sĩ. Không chỉ cập nhật tình hình về việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 và các hoạt động gây hấn của tàu thuyền Trung Quốc, Công hàm nêu vụ việc tàu Trung Quốc đã đâm chìm tàu cá ĐNa 90152 TS của ngư dân Đà Nẵng ngày 25.6 khi tàu này đang hoạt động tại ngư trường truyền thống gần khu vực Hoàng Sa của Việt Nam.

Trong công hàm này, phái đoàn Việt Nam cũng kiên quyết bác bỏ những luận điệu vu cáo, bịa đặt trắng trợn của phía Trung Quốc nêu trong công hàm gửi cho các tổ chức quốc tế và phái đoàn đại diện thường trực các nước tại Geneva ngày 2/6.
 
Theo VnExpress/Dân Việt
lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 1 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 1 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top