Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cựu binh rưng rưng nhớ Đại tướng nhân Ngày Chiến thắng

Thứ tư, 10:04 07/05/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Dù ông không thể nói thành tiếng rõ ràng trong giao tiếp với mọi người, ông cũng chẳng thể nhớ gì cả khi đưa tất cả những hiện vật liên quan đến cuộc đời người chiến sỹ Điện Biên nhưng tay ông run run, mắt ông nhòa đi khi nhìn thấy hình ảnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp…

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất nghèo khó, với tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc, năm 1952 ông Đặng Quang Danh (SN 1929 hiện đang ở tại thôn Yên Phú xã Trung Hóa huyện Minh Hóa tỉnh Quảng Bình) lên đường nhập ngũ và được đơn vị cử sang Trung Quốc học lái xe ở Trung Quốc để về phục vụ chiến dịch Điện Biên.
Cựu binh rưng rưng nhớ Đại tướng nhân Ngày Chiến thắng 1
Ông đã khóc và gọi rõ tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp

May mắn của ông là sau khi trở về ông lái xe cho các chuyên gia của Trung Quốc trước và trong trận Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu ấy. Rồi khi cuộc chiến kết thúc, ông được cử về công tác tại Cục Cung cấp Bộ Quốc phòng và được chọn là lái xe cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong 4 năm. 

Bà Huấn kể lại rằng, ngày trước khi còn khỏe những lúc rảnh rỗi ông thường hay kể chuyện cho những đứa trẻ trong làng về những ngày ông tham gia chiến đấu ở Điện Biên hay là những lần ông được lái xe đưa Đại tướng đi công tác, những kỷ niệm đó được ông ghi cẩn thận, tỉ mỉ trong cuốn nhật ký của mình. 

Cựu binh rưng rưng nhớ Đại tướng nhân Ngày Chiến thắng 2
Huân chương chiến thắng do Đại tướng Võ Nguyên Giáp ký thời Đại tướng giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Trong vòng 5 năm qua sau ba lần liên tục bị tai biến, sức khỏe của ông giảm sút  nhiều. Ông không thể nói được, chỉ ú ớ trong cổ họng… và người nhà  đoán theo cử chỉ  và những tiếng ú ớ đó của ông để chăm sóc cho ông. 

Mặc dù vậy nhiều khi bà Huấn hay con cái ông ngồi xem ti vi phát các phim tư liệu về điện biên, hay là về Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì ông rất xúc động… 
 
Cựu binh rưng rưng nhớ Đại tướng nhân Ngày Chiến thắng 3
Nhiều huy chương mà ông được nhà nước tặng trong quá trình công tác
 
Rất nhiều kỷ vật liên quan đến cuộc đời ông và trận đánh lịch sử ở Điện Biên Phủ được chúng tôi mang cho ông xem và hy vọng ông có thể giúp chúng tôi hiểu thêm cuộc chiến đó. Nhưng không, tất cả đều được ông cầm lên và bỏ xuống bàn rồi nhìn đi chổ khác. 
 
Cựu binh rưng rưng nhớ Đại tướng nhân Ngày Chiến thắng 4
Bức ảnh kỷ niệm thời ông lái xe cho Bộ Quốc Phòng

Với lời kể của gia đình cũng như ông đã có một thời gian gắn bó với Đại tướng Võ Nguyên Giáp nên tôi chắc rằng ông sẽ còn nhớ, và khi tôi mang bức ảnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp để ông xem, ông lấy tay xoa lên mặt ảnh và đôi mắt rưng rưng…

Ông bắt đầu muốn nói, ông nói rõ dần, rõ dần từ “Võ” rồi bất chợt ông chỉ vào ảnh và nói từ “Giáp”… 
Cựu binh rưng rưng nhớ Đại tướng nhân Ngày Chiến thắng 5
Gia đình ông Danh và bức ảnh Đại tướng

Quá khứ đau thương người ta có thể quên nhưng những con người làm nên lịch sử vẫn mãi sống trong tâm của mỗi người dân Việt Nam… 

Vĩnh Quý

vinhquyqb
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 10 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 10 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top