Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cưỡng chế phá dỡ đường ở Cầu Giấy: Thiếu công bằng hay dân vi phạm?

Thứ tư, 14:28 01/07/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Những ngày gần đây, một số hộ dân ở khu ao Ải, tổ 1, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy gửi đơn khiếu nại chính quyền phường đã bỏ qua quyền lợi của người dân để bảo vệ doanh nghiệp.

Theo trình bày, các hộ dân đã sống tại địa chỉ trên dưới 20 năm và đã được cấp “sổ đỏ”. Thời đó, do đất sình lầy, ao hồ nên họ góp công, của san lấp làm đường đi lại và các công trình hạ tầng khác.
 
Đầu tháng 4/2009, UBND phường Nghĩa Đô cho người đến bịt lối đi lại của bà con ra đường Lạc Long Quân, đổ đất cao gần 1m ở khu ao Ải (trước mặt nhà các hộ dân, tiếp giáp với đường Lạc Long Quân) khiến đất đá tràn xuống trước cửa nhà gây ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân. Vì vậy, họ góp tiền xây cao bức tường ngăn cách khu đất với các hộ dân và làm đơn khiếu nại.
 

Người dân phản ứng việc cưỡng chế không đúng thủ tục.

 
Ngày 27/4, UBND quận Cầu Giấy chấp thuận cho mở một con đường rộng 5,5m từ đường Lạc Long Quân vào khu dân cư, người dân đã đổ bê tông con đường này. Tiếp đó, UBND phường yêu cầu các hộ dân giữ nguyên hiện trạng khu đất ao Ải.
 
Tuy nhiên, nhân Ngày Môi trường thế giới (5/6), để tránh lầy lội, các hộ dân đã đổ bê tông đoạn đường chạy qua trước mặt theo kích thước mà phường yêu cầu giữ nguyên hiện trạng. Tuy nhiên, với lý do các hộ dân vi phạm cam kết giữ nguyên hiện trạng, sáng 6/6 UBND phường tổ chức phá dỡ đoạn đường bê tông dân mới đổ mà không thông báo hay có quyết định cưỡng chế của cấp có thẩm quyền.
 
Các hộ dân ở đây cho rằng, khu đất ao Ải dự định được giao cho một doanh nghiệp. Việc UBND phường quyết liệt phá dỡ đường bê tông mà không tuân theo quy định về cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm là bỏ qua quyền lợi của người dân để bảo vệ doanh nghiệp.
 
Về vấn đề này, ông Nguyễn Minh Cường – Phó Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô cho biết: Khu đất ao Ải trước đây từng được giao cho một doanh nghiệp để thực hiện dự án và đã xác định mốc giới rõ ràng với các hộ dân. Sau đó dự án không được thực hiện, nên năm 2005 đã bị thu hồi. Tuy nhiên, một thời gian do buông lỏng quản lý nên khu đất bị các hộ dân lấn chiếm.
 
Đầu năm 2009, UBND TP Hà Nội yêu cầu UBND quận Cầu Giấy chỉ đạo các cơ quan chức năng giải toả và chống lấn chiếm khu đất. Cũng theo ông Cường, việc UBND phường cưỡng chế đường bê tông là do các hộ dân lấn chiếm đất công và vi phạm cam kết giữ nguyên hiện trạng.
 
Có thể thấy, xung quanh sự việc này giữa người dân và chính quyền sở tại đã có những “va chạm” với những lý lẽ của mình. Để tránh “va chạm” có thể trở thành “xung đột”, thiết nghĩa các cơ quan chức năng của thành phố nên vào cuộc xử lý có tình có lý.  
 
Trần Quốc
phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 2 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 2 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top