Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cuộc đời không như ý của cô gái ăn khỏe nhất Việt Nam

Thứ hai, 09:10 20/07/2015 | Xã hội

Từ nhiều năm nay, mỗi bữa Như Ý ăn hơn 6 lon gạo, uống 15 lít nước mỗi ngày. Dù vậy cô gái này vẫn rất gầy và thấp bé.

Mới 29 tuổi nhưng trông Nguyễn Thị Như Ý (29 tuổi, ở xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) như phụ nữ ngoài 50 tuổi.

Như Ý bắt đầu một buổi sáng bằng bữa ăn. Mẹ em, bà Lê Thị Tám, 70 tuổi, kể: “Một ngày con Ý ăn 5 bữa, mỗi bữa ăn hết 4 lon gạo mà tôi nấu cho cả nhà, sau đó ăn luôn 1 nồi cháo đầy và 1 kg bún. Ăn xong, nó lại uống hết một xoong nước. Nó không uống bằng ly đâu, cứ xoong mà uống”.

Bà Trần Thị Bốn (hàng xóm) cho biết, Ý ăn nhiều nhưng nó vẫn gầy nhom. Một cô gái 29 tuổi, nhưng do bị bệnh già trước tuổi nên gương mặt trông như phụ nữ ngoài 50 tuổi, còn cơ thể lại chỉ như học sinh tiểu học. Như Ý cao chỉ 1,48 m, nặng 25 kg.

 

Chị Nguyễn Thị Như Ý

Lúc sinh ra, Ý nặng 2,3 kg, chỉ nuôi 3 tháng là lên 10 kg. Khi học tiểu học, cô luôn là học trò ngoan, giỏi, lại chăm chỉ. Em có một làn da trắng và mịn, rất đẹp.

Bà Tám bảo: “Nó thường nói sẽ nuôi tôi khi nó lớn, nó đi làm…”. Nhưng rồi năm 13 tuổi, Như Ý bắt đầu có kinh nguyệt, nhưng chỉ 1 lần, mãi sau này không thấy nữa.

Sau đó, em bắt đầu đau quặn ruột, cứ 5 hôm, 10 bữa, em lại đau. Bà Tám lo lắng đưa con lên bệnh viện, bác sĩ cho thuốc về uống nhưng vẫn không khỏi.

“Cách gì cũng không được, đông y, tây y, rồi bác sĩ cũng lắc đầu. Những năm sau đó, phải đưa con đi khám bệnh nhiều nơi, rồi khi học hết lớp 9 thì nghỉ học. Tôi cũng hiểu, nó khi đó sức khỏe bắt đầu giảm dù ăn nhiều, càng ăn nhà tôi càng sợ, rồi nó lo lắng, học không kịp bạn nữa. Căn bệnh già cũng từ đó phát triển", người mẹ kể.

Ăn rất nhiều, nhưng Ý lại không tiêu hóa được. Cứ ăn vào lại nôn ra hết, nên em luôn có cảm giác đói. Ngoài ba bữa bình thường mỗi ngày, Như Ý còn rất hay ăn vặt giữa các bữa, nhưng ăn kiểu gì cũng không tiêu hóa được. “Dù em biết ăn vào cũng lại nôn ra, nhưng không ăn không được, vì nếu vậy, chân em sẽ bị phù lên”, Ý nói.

Em còn bị bệnh thiếu máu, mỗi lần xỉu là phải đưa đi truyền máu và nước. Bà Tám nói: “Nhà có 5 đứa con, nhưng chỉ nó là bị như vậy, anh chị nó giờ cũng ổn định, tôi chỉ lo cho nó”.

Cuộc đời không như ý

Số phận của cô gái đương xuân 29 tuổi bất hạnh ít ai ngờ. Từ nhiều năm nay, hàng ngày Như Ý vượt 30 cây số ra Đà Nẵng lang thang đi bán vé số. Sáng ra, cô đi bộ ra đường, gặp ai cũng xin đi quá giang từng khúc đường. Đến thị trấn Vĩnh Điện bắt xe buýt ra Đà Nẵng.

Như Ý bán vé số từ khi tờ vé số chỉ có 5.000 đồng/tờ, nay lên 10.000 đồng từ lâu. Có lần quá sức, Ý xỉu ngay ở chợ Hòa Khánh, may được mọi người đưa vào bệnh viện truyền máu và nước biển. “Cực lắm, nó bán vé số cả ngày chưa đủ bù miếng ăn. Chưa kể sức yếu xỉu lên xỉu xuống”, bà Tám buồn rầu.

 

Theo Nguyễn Trang/Tiền Phong

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 7 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 7 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top