Hà Nội
23°C / 22-25°C

Công tác nhân sự và chống tham nhũng

Thứ hai, 14:14 05/05/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Tham nhũng là hành vi sử dụng quyền lực để trục lợi. Xem các vụ việc và con người tham nhũng được truyền thông đại chúng phản ánh mỗi ngày thì thấy cách thức, âm mưu, thủ đoạn tham nhũng ngày càng đa dạng, khó lường.

Sẽ chẳng có công trình sai phép nào được xây lên nếu chủ công trình không chi “tiền bẩn”. Nguy hại lâu dài hơn, rộng lớn hơn khi “tiền bẩn” biến kẻ lưu manh thành người ngay, bất chấp pháp luật, biến kẻ chưa học, học qua quýt thành người có bằng cấp để rồi từ những tấm bằng, những công trình nghiên cứu thật mà ảo ấy, họ tiếp tục kiếm danh bẩn, “tiền bẩn”, bất chấp đạo lý.

Việc tuyển dụng, bố trí công chức, đề bạt, bổ nhiệm các vị trí quản lý, lãnh đạo dễ sinh tham nhũng, dẫn đến tham nhũng. Điều này ai cũng biết nhưng lại chính là chỗ khó phát hiện, khó “bị lộ” nhất. “Nghe nói” có kẻ cơ hội, chạy chọt, có kẻ mua chức, bán quyền nhưng để xử lý thì không dễ, vì cần bằng chứng. Bằng chứng ư? Khó quy kết được vì đó là chỗ cần nhất, chỗ kín nhất, tối nhất của kẻ có ý đồ tham nhũng. Kẻ biết mua chức bằng mọi cách thì cũng biết bán quyền, bán lợi mọi lúc, mọi nơi để bù lỗ, thu lãi và tiếp tục hành trình mua bán, leo cao hơn, lợi nhiều hơn. Vậy bó tay ư? Hết cách ư?

Đành rằng công tác nhân sự ở mỗi tổ chức, mỗi cơ quan, mỗi ngành luôn khó, luôn “nhạy cảm và tế nhị” nhưng lại chính là khâu đầu tiên, quan trọng của công cuộc, của quy trình phòng chống tham nhũng. Phải làm cho chỗ kín nhất, tối nhất của tham nhũng dần lộ ra, sáng ra bằng các hành động công khai. Phải làm cho công tác này bớt nhạy cảm và tế nhị bằng các quy định và quy trình minh bạch, kiểm soát được, giải thích được và hiểu được. Đảng, Nhà nước ta đã và tiếp tục có đường lối rõ ràng, pháp luật, chính sách, quy trình chặt chẽ về công tác cán bộ, nhưng thực hiện tốt hay không thì vẫn tuỳ thuộc vào những người được giao trọng trách tham mưu, người được quyền ra quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự. Tham nhũng đẻ ra tham nhũng, “tiền bẩn” tiếp nối “tiền bẩn” với những vòng xoáy lên cao cực kỳ nguy hại cho bộ máy tổ chức ở mọi cấp, mọi ngành. Điểm bắt đầu và kết thúc của phòng chống tham nhũng luôn liên quan đến vấn đề đặt người, đặt việc. Người tham mưu cũng như người ra quyết định tổ chức, nhân sự có thể đánh giá, lựa chọn cán bộ, công chức của mình bằng nhiều thước đo, phương tiện. Quan trọng nhất vẫn là công khai, minh bạch, đúng người, đúng việc để chọn ra người có năng lực, sạch hoặc chí ít cũng ít “bẩn” nhất. Người có sạch thì việc làm mới sạch. Khi thực thi công vụ, cấp trên phải làm cho cấp dưới và người dân tâm phục, khẩu phục. Công vụ của những người làm nhân sự lại càng phải như vậy. 

Đặng Nam
(35-Trần Phú - Hà Nội)

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 50 phút trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 1 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 12 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 12 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top