Hà Nội
23°C / 22-25°C

Công tác DS-KHHGĐ tỉnh Nghệ An: Thời cơ đan xen thách thức

Thứ hai, 09:41 15/12/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Sau năm 1990, đặc biệt từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VII về chính sách DS - KHHGĐ, tỷ lệ tăng dân số trên địa bàn cả nước đều giảm mạnh. Riêng ở Nghệ An, nếu năm 1990 tỷ lệ tăng dân số là 2,1%/năm, đến năm 2007, tỷ lệ này chỉ còn 1,19%.

 
Tăng cường giải pháp cấp bách

Kết quả đó được duy trì trong một thời gian dài. Song, do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, nhất là tâm lý thỏa mãn với thành công, buông lỏng chỉ đạo trong công tác DS - KHHGĐ; nhiều người dân, trong đó có cả cán bộ, Đảng viên đã hiểu sai Điều 10 của Pháp lệnh Dân số. Bên cạnh đó, việc thay đổi tổ chức bộ máy làm công tác DS - KHHGĐ, là những nguyên nhân chính làm gia tăng tỷ lệ sinh hiện nay ở Nghệ An.

Để ngăn chặn tình trạng này, ngay từ năm 2003, khi tỷ suất sinh có dấu hiệu gia tăng trở lại, Ủy ban DSGĐTE (nay là Chi cục DS - KHHGĐ) tỉnh Nghệ An đã tham mưu cho Ban thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 15 - CT/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công các DS - KHHGĐ trong tình hình mới”. Tiếp đó, HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 4 đã ban hành Nghị quyết số 122 NQ/HĐND về công tác DS - KHHGĐ. UBND tỉnh với chức năng quản lý nhà nước về công tác DS - KHHGĐ, đã xây dựng mục tiêu hành động đến năm 2010 phấn đấu đạt mức sinh thay thế và đề ra các giải pháp cơ bản về chính sách DS - KHHGĐ trên địa bàn. Đây là những văn bản pháp lý quan trọng để những người làm công tác DS - KHHGĐ tỉnh Nghệ An tập trung các giải pháp cấp bách, kiên quyết kiềm chế tình trạng giảm sút các chỉ tiêu DS - KHHGĐ trên địa bàn.
 

Phát tờ rơi tuyên truyền chiến dịch ở huyện Tân Kỳ, Nghệ An. Ảnh: Hồ Hà.

 
Nhờ vậy, tỷ lệ tăng nhanh dân số bước đầu đã được khống chế. Với đặc thù địa lý và trình độ dân trí có sự chênh lệch khá lớn giữa các vùng, nên có nơi ở Nghệ An, tỷ suất sinh vẫn ở mức 2,49 con, tập trung tại các huyện vùng miền núi, vùng đồng bằng ven biển và vùng có đồng bào giáo dân. Tuy nhiên,   cũng có những nơi đã tiệm cận mức sinh thay thế (2,1 con) là TP Vinh, TX Cửa Lò, các huyện Hưng Nguyên, Anh Sơn, Nam Đàn.

Hiện ở  Nghệ An, số phụ nữ bước vào độ tuổi sinh đẻ cao gấp 2,5 lần số phụ nữ bước ra khỏi độ tuổi sinh đẻ, nên việc giảm sinh sẽ khó khăn rất nhiều. Tuy nhiên, tỷ lệ sinh con thứ 3 dù đang ở mức cao so với bình quân chung của cả nước, nhưng so  với trước đây đã giảm nhanh. Nếu trước năm 1995, tỷ lệ sinh con thứ 3 là trên 35% thì theo số liệu thống kê ngày 1/4/2007, tỷ lệ này chỉ còn 26,22%.

Củng cố, hoàn thiện bộ máy

Để hạn chế những khó khăn, phát huy những mặt thuận lợi, điều trước tiên Nghệ An cần làm là  đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho người dân về DS - KHHGĐ. Bên cạnh đó, cần quan tâm đến việc quản lý, xử lý những cá nhân vi phạm chính sách DS - KHHGĐ. Đồng thời, phải đáp ứng đầy đủ chất lượng, kịp thời, an toàn và thuận tiện dịch vụ KHHGĐ. Đây là công việc không phải của riêng ngành DS - KHHGĐ, mà cần được sự quan tâm, ủng hộ, phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan, đoàn thể; đặc biệt là ý thức chấp hành của mỗi công dân.

Điều đáng lưu ý, Nghệ An đang tiếp tục củng cố, hoàn thiện  bộ máy làm công tác DS - KHHGĐ từ tỉnh đến cơ sở. Vì hiện nay, cán bộ làm công tác DS - KHHGĐ ở xã phải hoạt động kiêm nhiệm, cán bộ chuyên trách, cộng tác viên thì chất lượng không đồng đều, thiếu ổn định, chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý và điều phối lĩnh vực công tác của chương trình.

Một số vấn đề khá nhạy cảm, đó là đầu tư  về công tác DS - KHHGĐ hiện nay mới chỉ đáp ứng được các hoạt động tối thiểu, chưa có điều kiện để nâng cao mở rộng chương trình. Theo ông Nguyễn Thanh Hiền - Phó Giám đốc Sở Y tế, kiêm Chi cục trưởng Chi cục DS - KHHGĐ tỉnh Nghệ An, đầu tư cho công tác DS - KHHGĐ không đơn thuần là đầu tư cho công tác xã hội; mà chính là khoản đầu tư để phát triển kinh tế. Bởi đầu tư cho DS - KHHGĐ tốt thì sẽ hạn chế được những khoản đầu tư cho dịch vụ xã hội (y tế, giáo dục, an sinh xã hội).
 
Từ nay đến năm 2010, ngành DS - KHHGĐ tỉnh Nghệ An phấn đấu tập trung mọi nỗ lực để thực hiện mục tiêu mỗi cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ chỉ có 1 hoặc 2 con, phấn đấu đạt mức sinh thay thế và tiến tới ổn định quy mô dân số ở mức hợp lý. Mức giảm tỷ lệ sinh bình quân mỗi năm trong giai đoạn 2006 - 2010 là khoảng 0,5 - 0,6%; tỷ lệ gia tăng dân số khoảng 1,1%; quy mô dân số dưới 3,3 triệu người vào năm 2010. Tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại đạt 75%. Tiếp tục triển khai các mô hình, giải pháp can thiệp, nhằm góp phần nâng cao chất lượng dân số của tỉnh.

Hoàng Đức

thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 36 phút trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 46 phút trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 51 phút trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Top