Hà Nội
23°C / 22-25°C

Công bố quyết định cách chức Hiệu trưởng trường tiểu học Nam Trung Yên

Thứ ba, 09:47 21/02/2017 | Xã hội

GiadinhNet – Sáng nay (21/2), Phòng Giáo dục quận Cầu Giấy (Hà Nội) công bố quyết định cách chức đối với hai lãnh đạo trường tiểu học Nam Trung Yên sau vụ “nghi án xe chở hiệu trưởng đâm gẫy chân học sinh trong sân trường” mà Báo Gia đình & Xã hội đã phản ánh.

Đầu giờ sáng 21/2, xác nhận với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Phạm Ngọc Anh - Trưởng phòng Giáo dục quận Cầu Giấy cho biết đơn vị này đang chuẩn bị công bố quyết định cách chức Hiệu trưởng đối với bà Tạ Thị Bích Ngọc và Hiệu phó Nguyễn Thị Hương trong buổi sáng nay.

“Phòng đang chuẩn bị công bố hai quyết định này. Các hình thức xử lý khác sẽ được triển khai sau đó” – ông Ngọc Anh nói. Sau khi hai lãnh đạo trường này bị cách chức, Phòng Giáo dục quận Cầu Giấy sẽ cử bà Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Phòng Giáo dục phụ trách trường tiểu học Nam Trung Yên.

Trước đó, như Báo Gia đình & Xã hội đã phản ánh, ngày 1/12/2016, tại trường tiểu học Nam Trung Yên (Cầu Giấy, Hà Nội) đã xảy ra vụ một học sinh bị gãy chân ở sân trường. Nhà trường và bà hiệu trưởng Tạ Thị Bích Ngọc cung cấp thông tin đến gia đình là học sinh chạy nhảy tự ngã.

Tuy nhiên, học sinh cho biết cháu ngã là do tông vào xe taxi chở hiệu trưởng Tạ Thị Bích Ngọc và một giáo viên khác. Sau đó, để “thanh minh” trường tiểu học Nam Trung Yên đã phát phiếu thăm dò tới toàn trường và kết quả thu về là 100% ý kiến khẳng định không có xe taxi, ô tô nào vào trường lúc học sinh Kiên bị nạn.

Bà Tạ Thị Bích Ngọc và bà Nguyễn Thị Hương đã bị cách chức Hiệu trưởng và Hiệu phó trường Tiểu học Nam Trung Yên. Ảnh Chí Dũng
Bà Tạ Thị Bích Ngọc và bà Nguyễn Thị Hương đã bị cách chức Hiệu trưởng và Hiệu phó trường Tiểu học Nam Trung Yên. Ảnh Chí Dũng

Bà Tạ Thị Bích Ngọc và lãnh đạo trường này kiên quyết bảo vệ quan điểm nêu trên và sau khi báo chí vào cuộc bà Ngọc lại “chợt nhớ ra” là có xe taxi vào trường và gây ra tai nạn khi bà và cô giáo đi cùng đã rời xe lên phòng làm việc.

Vụ việc được “hâm nóng” khi đích thân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo xử lý Hiệu trưởng Ngọc sau khi Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam 3 lần nhắc ông Chung về vụ việc.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ công an quận Cầu Giấy, Phòng CSHS công an TP Hà Nội đã xác định và triệu tập và làm việc với lái xe taxi gây tai nạn. Ngày 13/2, PV Báo Gia đình & Xã hội đã tiếp cận được bà Mạnh Thị Hoa là vợ của lái xe Trần Quốc Tuấn, người lái xe gây ra vụ tai nạn.

Trước đó, ngày 12/2, bà Hoa vợ ông Tuấn đã tìm đến tận nhà anh Dũng để hỏi thăm học sinh Kiên và gửi lời xin lỗi đến cả gia đình. Cũng trong ngày 13/2, bà Hoa cung cấp thông tin cho biết, chiều ngày 12/2, Công an TP Hà Nội và chồng bà cùng lãnh đạo trường tiểu học Nam Trung Yên đã dựng lại hiện trường vụ tai nạn.

Về diễn biến từ cơ quan công an, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào chiều ngày 20/2, anh Trần Chí Dũng, bố của học sinh Kiên cho biết anh và luật sư đã đưa cháu Kiên đi giám định ở Viện khoa học hình sự (Bộ Công an). Hiện anh đang chờ kết quả giám định và kết luận điều tra của công an TP Hà Nội về vụ việc.

Minh Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 8 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 8 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top