Hà Nội
23°C / 22-25°C

Công bố 870 người chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

Thứ tư, 08:31 27/04/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Chiều 26/4, ông Nguyễn Hạnh Phúc - Chánh văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia đã chính thức công bố danh sách 870 người chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV ở 184 đơn vị bầu cử trong cả nước.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc trình bày tờ trình chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV. Ảnh: quochoi.vn
Ông Nguyễn Hạnh Phúc trình bày tờ trình chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV. Ảnh: quochoi.vn

Phụ nữ chiếm hơn một phần ba

Theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, trong tổng số 870 người chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV theo từng đơn vị bầu cử thì số người do Trung ương giới thiệu là 197, địa phương giới thiệu 673 người (trong đó có 11 người tự ứng cử). Cơ cấu kết hợp chung cả nước như sau: 339 người ứng cử là phụ nữ (đạt tỉ lệ 38,97%), 204 người ứng cử là người dân tộc thiểu số (23,45%), người ngoài Đảng ứng cử là 97 (11,15%), đại biểu Quốc hội khóa XIII tái ứng cử là 168 người (19,31%), ứng cử viên trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) là 268 người (30,8%). Trong số 197 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV ở Trung ương thì khối cơ quan Đảng là 12 người; khối cơ quan Chủ tịch nước và các cơ quan tư pháp là 5 người; khối các cơ quan Quốc hội là 113 người; Bộ Quốc phòng là 15 người; Bộ Công an là 3 người; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là 31 người.

Về số lượng 11 người tự ứng cử, ông Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng rất đáng hoan nghênh. Việc này thể hiện người dân rất quan tâm đến Quốc hội. Ông Phúc nói: “Rất nhiều người dân ở các vị trí khác nhau đã có đơn tự ứng cử. Tuy nhiên, phải đối chiếu với các tiêu chuẩn. Nếu ai đủ tín nhiệm qua các vòng hiệp thương, đặc biệt là vòng 3 thì mới nằm trong danh sách ứng cử chính thức. Việc tổ chức hiệp thương rất chặt chẽ và đúng pháp luật”.

Về việc các cá nhân tự ứng cử đạt tỷ lệ cao tại nơi cư trú và nơi làm việc nhưng đến vòng hiệp thương thứ 3 thì không đủ phiếu tín nhiệm, ông Phúc cho rằng đây là điều bình thường. Khi tiến hành hiệp thương, chủ tọa tham khảo ý kiến các cử tri là chọn phương thức biểu quyết bằng phiếu kín hoặc giơ tay. Nếu quá nửa cử tri nhất trí chọn phương án biểu quyết giơ tay thì hội nghị sẽ chọn phương án này. Kết quả cuối cùng dựa vào kết quả kiểm phiếu được công bố sau hội nghị.

Bầu cử sớm ở một số địa phương

Về vấn đề bầu cử sớm ở một số khu vực, ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, các kỳ bầu cử trước cũng đã được tiến hành ở một số đơn vị vùng sâu, hải đảo. Không riêng ở Vũng Tàu mà các địa phương như Quảng Nam, Quảng Bình, Đắk Nông, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Bình Định, Kon Tum, Cần Thơ, Hải Phòng đều có đề nghị. Những vùng sâu, xa đều cho phép được bầu cử sớm. Về quy trình sau khi địa phương đề nghị lên xin phép Hội đồng bầu cử Quốc gia, Hội đồng quyết định cho phép địa phương nào được bỏ phiếu sớm thì sẽ thực hiện. Quy trình tổ chức bỏ phiếu sớm đều đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

Về vấn đề đảm bảo quyền bầu cử của cử tri là người bị tạm giam, tạm giữ, ông Phúc cho biết, những đối tượng này đương nhiên được phép bỏ phiếu. Hình thức để cho các cử tri này bỏ phiếu thì rất đa dạng, có thể sẽ tổ chức các hòm phiếu di động. Khi lập danh sách cử tri thì những cử tri này đều được công khai. Theo con số được Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố ngày 16/4 cho thấy, TP Hà Nội có 50 người ứng cử đại biểu Quốc hội. Thành phố này có 10 đơn vị bầu cử, mỗi đơn vị bầu lấy 3 trong số 5 ứng cử viên. Thành phố Hồ Chí Minh cũng có 50 người ứng cử đại biểu Quốc hội. Cũng giống Hà Nội, TP HCM có 10 đơn vị bầu cử, mỗi đơn vị bầu 3 trong số 5 ứng cử viên.

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV sẽ diễn ra trong 15 ngày

Theo tờ trình về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIV, do ông Nguyễn Hạnh Phúc trình bày, tại kỳ họp này, Quốc hội dự kiến làm việc trong 15 ngày (từ 20/7 đến 9/8) và có một ngày dự phòng. Dự kiến, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét Báo cáo của Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2016 để cung cấp thông tin cho các đại biểu Quốc hội mới được bầu, đề nghị Chính phủ thiết kế trong Báo cáo một phần về công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ từ sau kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII đến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV; đồng thời gửi báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2015 để đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu.

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, việc đưa nội dung xem xét Báo cáo của Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm 2016 là cần thiết, bởi mặc dù trước đó đã có đánh giá kinh tế xã hội 3 tháng đầu năm 2016 nhưng chưa thực sự rõ nét do thời gian tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc, nghỉ Tết nguyên đán... Chính phủ được đề nghị tiếp tục có Báo cáo về tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm 2016 để các đại biểu Quốc hội mới được bầu tiếp cận thông tin.

Minh Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 5 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 5 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top