Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện ngày... nước ngập

Thứ ba, 01:06 04/11/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Một nữ sinh lớp 7 đã bị nước lũ cuốn trôi giữa Thủ đô. Chuyện khó tin mà lại có thật 100%. Đó là em V.A, học sinh trường THCS Bế Văn Đàn (Đống Đa, Hà Nội). Sáng 1/11, em này đi học qua hồ Xã Đàn, trượt chân ngã xuống mương, rơi vào vùng nước xoáy và... mất tích.

Trước đó một ngày (31/10), trong mưa to, gió lớn, hai học sinh 8 tuổi ở huyện Mê Linh (Hà Nội) cũng bị nước cuốn trôi, khi từ trường về nhà.
 

Đợt mưa lịch sử ở Hà Nội đã khiến người dân cực khổ về mọi mặt. Ảnh: Chí Cường.

Bây giờ thì Sở GD&ĐT Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các trường cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 3/11. Vậy nhưng, 3 học sinh đáng thương trên đã phải chấm dứt tuổi đến trường một cách oan uổng.

Nếu Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn TƯ cho biết có đợt mưa lớn chừng ấy, hẳn giá lương thực, thực phẩm đã không căng thẳng đến thế. Trong tiếng bì bõm của những chuyển động dưới làn nước ngập ngang bụng, nhiều ông chồng lần đầu biết đi chợ. Một mớ rau có giá tới 25.000 đồng, một kilôgram thịt lợn hơn 100.000 đồng, bằng mấy ngày lương. Lạnh, ngỡ ngàng, ngày mưa bỗng thấy... thương vợ hơn.

Mưa, ngập, đâu đâu cũng thấy những khuôn mặt bợt bạt, mệt mỏi, chỉ mấy bác sửa xe cười tươi. Lau một chiếc bugi: 20.000 đồng, vác xe máy qua chỗ ngập: 50.000 - 70.000 đồng. Có những chị bất lực nhìn dòng nước mênh mông, cố đưa xe dựa vào gốc cây, gọi điện cho người nhà đến ứng cứu. Có cụ già dè dặt đề nghị mấy thanh niên vác hộ chiếc xe đạp điện đang ngập dưới dòng nước, nhưng rồi đành tiếc nuối nhớ về thủa ngày xưa.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng thì đợt mưa kéo dài trong hai ngày 31/10 đến 1/11, tại nội thành Hà Nội đã có tới gần 30 điểm bị ngập nặng, có những nơi sâu tới hơn 1m. Người ta đưa ra nhiều con số “kỷ lục”. Ngày 1/11, Hà Nội lượng mưa đến 475mm, vượt kỷ lục năm 1984; Hà Đông gần 700 mm, vượt kỷ lục năm 1960... Vậy nhưng còn một “kỷ lục” nữa, đó là số tiền 200 triệu USD của Dự án thoát nước giai đoạn I đã được tiêu hết và 300 triệu USD (cũng của dự án này, giai đoạn II) đang được tiêu, mà tương lai của việc chống úng ngập cho nội đô Hà Nội vẫn không mấy sáng sủa.
 
Cũng ơn trời là đợt mưa đã dừng lại đúng vào chiều 1/11, nếu không, với việc trạm bơm Yên Sở phải ngừng hoạt động (do ngập nước), Hà Nội sẽ thành một cái hồ lớn.

Một vị tại Ban quản lý Dự án thoát nước Hà Nội cho rằng, phải cần đến 1 tỉ USD, Hà Nội mới hết úng ngập. Vậy là có thể hiểu, ngay cả khi Dự án thoát nước Hà Nội giai đoạn II hoàn thành (năm 2011), thì với lượng mưa như vừa qua, Hà Nội vẫn trở thành sông. Đây có lẽ là thông tin hữu ích với người dân. Khi thấy mưa to, không được cho con cái đi học, cần mua mì tôm dự trữ, ra đường nên mặc áo phao. Gia đình nào có nghề chèo đò gia truyền thì nên sắm một vài chiếc thuyền, có thể kiếm bộn tiền trong những ngày mưa lũ.

Nguyễn Đức

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 10 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 10 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top