Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện lạ trong vụ án mạng ở Phú Thọ: Chết oan vì cơ quan tố tụng “dĩ hoà vi quý”!?

Thứ hai, 17:03 03/11/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Hơn một năm nay, ôm nỗi đau mất con, bà Nguyễn Thị Tú đi gõ cửa các cơ quan công quyền. Phớt lờ chuyện đó, vụ án vẫn bị đình chỉ điều tra, đối tượng từng bị đề nghị truy tố vì tội giết người vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Bà Tú thui thủi một mình sau khi mất đi người con duy nhất. Ảnh: TG
 
Vụ án dã man
 
Lặn lội từ xã Sơn Dương, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, bà Nguyễn Thị Tú tìm đến Báo GĐ&XH gửi đơn kêu cứu, mong mỏi nguyên nhân cái chết của con trai bà được làm sáng tỏ, kẻ phạm tội phải bị xử lý đúng pháp luật.
 
Đơn viết: “Con trai tôi là Nguyễn Xuân Thọ (SN 1983), bị Nguyễn Đức Lâm (SN 1988) cùng xã giết rồi giấu xác vào lòng cống. Cơ quan điều tra (CQĐT) Công an tỉnh Phú Thọ có kết luận đề nghị truy tố Lâm. Nhưng không hiểu sao đến ngày 19/10/2007, Lâm lại được thả tự do, vụ án  bị đình chỉ điều tra”.

Tại KLĐT số 55 ngày 11/10/2007 của CQĐT, Công an tỉnh Phú Thọ ghi rõ: “Đây là vụ án giết người do Nguyễn Đức Lâm thực hiện. Hành vi dùng gậy đánh vào đầu, bóp cổ anh Nguyễn Xuân Thọ chết rồi giấu xác xuống cống đã gây nỗi bất bình trong dư luận quần chúng. Hành vi phạm tội của Lâm là đặc biệt nghiêm trọng, đã phạm vào Khoản 2 Điều 93 Bộ Luật Hình sự... Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Phú Thọ chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát Nhân dân (VKS) tỉnh Phú Thọ đề nghị truy tố bị can Nguyễn Đức Lâm”. Sau khi chuyển hồ sơ sang VKS, ngày 31/10/2007, CQĐT nhận được quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Trong đó, VKS yêu cầu CQĐT làm rõ hơn các chi tiết như việc bị can Lâm lúc nhận tội, lúc không; hung khí là một đoạn cây khi đánh mạnh vào đầu nạn nhân có để lại thương tích như biên bản khám nghiệm tử thi không?

Cơ quan điều tra bị ép?

VKS đã không làm hết trách nhiệm, thoái thác trách nhiệm và đùn đẩy sang CQĐT. Trong khi hồ sơ vụ án đang thuộc thẩm quyền của VKS, VKS lại gửi công văn và hồ sơ sang Tòa án xin ý kiến, Toà án trả lời không đủ căn cứ xét xử, VKS nhân đà này không truy tố bị can. Đến bây giờ tôi vẫn bảo lưu quan điểm đủ căn cứ truy tố đối tượng Lâm. Và không truy tố được đối tượng này là lỗi của VKS, chứ không phải lỗi của CQĐT.   
 
  Thượng tá Đinh Văn Phúc
Theo Thượng tá Đinh Văn Phúc (Phó Trưởng phòng PC 14, CA tỉnh Phú Thọ): “Từ ngữ VKS sử dụng thể hiện sự không rõ ràng. VKS cho rằng, các chứng cứ của CQĐT nêu ra còn non nhưng non ở chỗ nào lại không chỉ ra được. Yêu cầu của VKS phải làm rõ về các dấu vết để lại trên thi thể nạn nhân có phù hợp với hung khí, đòn đánh mà đối tượng khai không, đã được Viện KHHS - Bộ Công an thẩm định, tổ chức giám định lại và khẳng định dấu vết này hoàn toàn phù hợp và thống nhất hoàn toàn với kết luận của CQĐT cũng như tổ chức giám định pháp y tỉnh Phú Thọ. Sau đó, CQĐT có KLĐT bổ sung giữ nguyên quan điểm truy tố bị can Nguyễn Đức Lâm”. Vậy nhưng, sau đó chính Thượng tá Đinh Văn Phúc lại ký quyết định đình chỉ điều tra vụ án và Nguyễn Đức Lâm được thả tự do.

Giải thích về việc ký hai quyết định trái chiều này, Thượng tá  Phúc cho biết: “Ngay từ đầu, tôi kiên quyết không ký quyết định đình chỉ vụ án, tôi là người ký kết luận điều tra, ký đề nghị truy tố thì hà cớ gì tôi lại ký quyết định đình chỉ. Mà tôi cũng không có căn cứ nào để ra quyết định đình chỉ cả. Nhưng tôi vẫn phải ký với lý do VKS có một công văn do Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ ký, trong công văn đó còn có cả chữ ký của một Phó Chánh án TAND tỉnh Phú Thọ. Công văn có hai chữ ký đó được chuyển cho Giám đốc CA tỉnh, rồi chuyển đến Thủ trưởng cơ quan điều tra và tôi được giao ký quyết định đình chỉ. Nhưng tôi cũng ghi rõ là ký quyết định đình chỉ vụ án theo yêu cầu của VKS. Sự nhượng bộ này của cơ quan CSĐT cũng là vì dĩ hoà vi quý”.

Luật sư Phạm Ngọc Hùng (Đoàn Luật sư Hà Nội):
VKS vi phạm thủ tục tố tụng
“Theo quy định của Bộ Luật Tố tụng Hình sự, không có quy định VKS trả hồ sơ để CQĐT đình chỉ vụ án. Việc VKS xin ý kiến toà án, cả hai cơ quan này đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Việc có truy tố hay không là của VKS, còn việc xét xử thuộc thẩm quyền của Toà án. Đây là hai giai đoạn tố tụng độc lập. Toà án chỉ có quyền xét xử những bị cáo và những hành vi theo tội danh mà VKS truy tố, nếu thấy chưa đủ căn cứ thì Toà án trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung; Nếu thấy bị cáo không có tội, Toà án có quyền tuyên không có tội. Việc TAND tỉnh Phú Thọ cho ý kiến trước với VKS là trái với quy định của pháp luật”.

Vĩnh Hạnh

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 7 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 7 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top