Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện cúng Tết bằng chuột của đồng bào Cor

Thứ sáu, 08:49 02/01/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Ở tỉnh Quảng Ngãi, đồng bào dân tộc Cor sống chủ yếu ở các huyện Tây Trà, Trà Bồng. Sản xuất nông nghiệp chủ yếu của người Cor từ bao đời nay là trồng quế và lúa rẫy. Chu kỳ sản xuất nông nghiệp của người Cor là chu kỳ năm. Do đó, hàng năm, sau một chu kỳ sản xuất, tức từ tháng 10 đến tháng 11 âm lịch, đồng bào Cor tổ chức lễ Tết Giã rạ.

 

Phần thi múa giáo của các già làng trong Tết Giã rạ.	 Ảnh: TL
Phần thi múa giáo của các già làng trong Tết Giã rạ. Ảnh: TL

 

Lễ vật biện trên lá chuối rừng

Tết này được tổ chức giống như Tết cổ truyền của người Kinh. Nếu lễ ăn cơm mới bắt đầu cho việc thu hoạch thì Tết Giã rạ có tính chất như tổng kết của một mùa lúa rẫy. Sau khi lúa đã lên chòi là người Cor tổ chức ăn Tết Giã rạ. Đây là dịp để mọi người trong làng tạ ơn thần linh đã phù hộ độ trì cho họ nhiều lúa và cũng là dịp để mọi người gặp gỡ, vui chơi sau những tháng ngày lao động vất vả.

Ngày cận Tết, chủ nhà lấy ít lúa trên rẫy gói vào lá chuối rừng, một ít đặt ở chòi và một ít mang lúa về nhà gọi là rước hồn lúa. Chủ nhà xoa lúa trên tay, đặt hạt lúa trên đầu từng người trong gia đình để cầu mong năm mới gặp nhiều may mắn. Trước ngày Tết, phụ nữ trong làng tụ họp gói bánh lá đót với lúa nếp để cúng ông bà và các thần sông, thần suối, thần núi, thần rừng… Tết Giã rạ của người Cor diễn ra trong 3 ngày. Ngày đầu tiên, từ sáng sớm, ông chủ nhà đứng vái gọi hồn các vị thần và ông bà về dự lễ. Lễ vật được bày biện ở mâm trên các miếng lá chuối rừng. Mỗi mâm đều có một con hoặc nửa con chuột, bánh lá đót và ly rượu. Chủ nhà và người con trai cả ngồi trước bàn thờ, thắp nến sáp ong vái cúng. Lời vái cúng lặp đi lặp lại 3 lần “Mô huýt âm ba”, “Mô Rít âm ba”, “Mô Crai âm ba” (Bà huýt cho lúa, bà Rít cho lúa, bà Crai cho lúa). Đọc xong, người cúng lấy ít hạt nếp chín lần lượt bỏ lên đầu từng người trong gia đình gọi là giữ hồn lúa.

Người Cor cho rằng: Các nữ thần cũng bận bịu từ sáng sớm như những người phụ nữ nên phải cúng thật sớm để các nữ thần còn phải lo công việc của mình. Lễ cúng nam thần và ông bà thường diễn ra sau 8 giờ sáng. Sau lễ cúng các nam thần là lễ cúng thần lúa rước hồn lúa từ nhà lên chòi lúa. Người ta thắt sợi chỉ trắng làm chín bậc tượng trưng cho chiếc thang để thần lúa lên chòi giữ lúa. Sau đó chủ nhà quay vào nhà lấy các lễ vật đã cúng cho mọi người ăn và chúc nhau năm mới nhiều may mắn. Đến ngày hôm sau, các gia đình cúng “ma hàng”. Theo tín ngưỡng của người Cor, ma hàng là ma đã cho phép gia đình làm ăn khá giả để mua sắm được nhiều hàng trong năm như các loại chiêng, ché, nồi, quần áo, lục lạc, cườm… Sau đó là lễ thức cúng ma trầu, ma bò, ma quế, ma heo, họ cầu mong các loài sang năm mới đều sinh sôi nảy nở giúp ích cho con người. Cuối cùng là cúng thần ma hộ mệnh cho ông bà, hộ mệnh gia đình giữ nóc, giữ quê hương núi rừng bình yên. Ngày thứ 3, người ta tiếp tục dùng gà, lợn cúng sống ở nhà xong mang lên rẫy cúng thần rẫy. Cúng xong mọi người hò reo cùng đuổi con ma xấu đi khỏi nương rẫy, rước con ma tốt về nương rẫy để phù hộ cho dân làng mùa rẫy mới cho thêm nhiều lúa.

Càng nhiều khách càng may mắn

Theo quan niệm của người Cor, Tết Giã rạ nhà nào có nhiều khách là nhà đó có nhiều may mắn trong năm mới. Do đó, khách đến thăm nhà được bà con mời ăn Tết rất nhiệt tình. Khi ra về, khách còn được chủ nhà cho bánh lá đót mang theo. Trong những ngày Tết Giã rạ mọi người sống ở các nóc hay còn gọi là các bản làng đến thăm nhà nhau, chúc nhau sang năm mới gặp nhiều may mắn.

Trong Tết Giã rạ, ngoài phần cúng còn có phần hội khá đậm nét bản sắc văn hóa dân tộc Cor. Các trò chơi dân gian được tổ chức khá phong phú như: Thi bắn cung tên, thi đấu vật, phóng lao, làm bánh và giã gạo. Các tiết mục văn hóa, văn nghệ cũng được biểu diễn trong lễ hội. Các trai làng thi đấu chiêng, còn phụ nữ dân tộc Cor thì thổi Amáp - loại nhạc cụ độc đáo dành cho phụ nữ người Cor. Thông qua tiếng kèn Amáp, người phụ nữ dân tộc Cor muốn bày tỏ nỗi niềm buồn vui, sướng khổ của mình trong cuộc sống. Tiếng kèn Amáp là tiếng lòng của người phụ nữ Cor.

Trong Tết Giã rạ không thể thiếu tiếng chiêng. Theo quan niệm của người Cor, mọi vật quanh họ đều có linh hồn. Do đó, họ dùng chiêng ở mọi hoàn cảnh và điệu chiêng ở mỗi ngữ cảnh mỗi khác nhau. Chiêng dùng để cúng ông bà, chiêng chào khách, đón khách và chiêng tiễn khách. Đặc biệt, trong lễ Tết Giã rạ, người Cor đánh bài đấu chiêng là để thể hiện sức mạnh của mình. Trò đấu chiêng không chỉ mang bản sắc văn hóa dân tộc Cor mà còn thể hiện như một môn thi đấu thể thao.

Tết Giã rạ là lễ Tết lớn nhất trong năm của đồng bào Cor. Do đó, ngày xưa, mỗi nhà tổ chức vui Tết một ngày, hết nhà này đến nhà khác nên nhiều khi Tết kéo dài đến một, hai tháng trời. Giờ đây, theo cuộc sống mới hiện đại, bà con tổ chức vui Tết Giã rạ chỉ trong ba ngày do già làng chọn ngày tốt. Theo trình tự các lễ hội trong năm, sau khi ăn Tết Giã rạ, người Cor mới làm các lễ thức khác như lễ ăn trâu, làm đám cưới cho con cháu.

Đinh Thị Hương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 1 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 1 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 13 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 13 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top