Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyên cơ riêng đón U23 Việt Nam vinh quy bái tổ

Thứ năm, 20:20 25/01/2018 | Xã hội

Thông tin riêng của chúng tôi, U23 Việt Nam sẽ huỷ toàn bộ vé về nước mà mình đã mua. Thay vào đó, một hãng hàng không Việt Nam dùng chuyên cơ đưa thầy trò HLV Park Hang Seo về nước sớm hơn nửa ngày so với kế hoạch ban đầu.

Đổi giờ bay về nước sớm, Mỹ Đình mở hội đến 12h tối

Theo kế hoạch, sau khi có chuyên cơ riêng đón đội tuyển U23 Việt Nam từ Thường Châu, Trung Quốc, toàn đội sẽ đặt chân tới sân bay Nội Bài khoảng 12h trưa 28-1. Như vậy, thầy trò HLV Park Hang Seo về nước vinh quy bái tổ sớm hơn nửa ngày.

Trao đổi với VietNamNet, Chánh văn phòng Bộ VH, TT&DL Nguyễn Thái Bình cho biết: “Chúng tôi lường trước sẽ có rất đông người hâm mộ ra sân bay đón đội tuyển U23 Việt Nam, nên an ninh sẽ được đặt lên hàng đầu.

Đội tuyển U23 Việt Nam bay chuyên cơ về nước
Đội tuyển U23 Việt Nam bay chuyên cơ về nước

Cũng theo ông Bình, Bộ VH, TT&DL chủ trì lễ đón và mừng công U23 Việt Nam trên sân Mỹ Đình vào lúc 18h. Người hâm mộ được vào sân miễn phí. Trong lễ mừng công, người hâm mộ còn được giao lưu với các cầu thủ và ban huấn luyện đội tuyển U23 Việt Nam.

Còn trong ngày diễn ra trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan, sân Mỹ Đình sẽ bố trí 6 màn hình cỡ lớn (4 trong sân và 2 ngoài sân) để chiếu trực tiếp phục vụ người dân.

Diễu hành bằng xe bus 2 tầng mui trần khoảng… 1km

Trong sáng nay, lãnh đạo VFF đề xuất Bộ VH, TT&DL cho phép U23 Việt Nam sẽ diễu hành bằng xe buýt mui trần ở Hà Nội sau khi trở về từ Trung Quốc.

Ông Nguyễn Xuân Gụ, Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), cho biết: “Đây là ý tưởng của nguyên Chủ tịch HĐQT công ty VPF Võ Quốc Thắng. Cá nhân tôi cho rằng dù thành tích có thế nào thì với những gì đã thể hiện tại giải châu Á, thầy trò HLV Park Hang Seo xứng đáng được đón chào một cách chu đáo, nồng nhiệt nhất”.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam sẽ được diễu hành bằng xe bus 2 tầng mui trần, nhưng chỉ đi trong khoảng 1km từ sân bay
Các tuyển thủ U23 Việt Nam sẽ được diễu hành bằng xe bus 2 tầng mui trần, nhưng chỉ đi trong khoảng 1km từ sân bay

Cũng theo Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ, việc đón U23 Việt Nam sau trận chung kết sẽ do Bộ VH, TT&DL chủ trì. Chính vì vậy, VFF phải xin ý kiến Bộ.

“Nếu đón đội tuyển bằng xe buýt mui trần thì lo ngại nhất là vấn đề thời tiết, ảnh hưởng tới sức khoẻ. Nhưng nếu U23 Việt Nam giành cúp vô địch thì tôi nghĩ rằng tất cả sẽ là chuyện nhỏ”, ông Gụ cho biết thêm.

Theo mong muốn của VFF, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ được đón thẳng từ sân bay và tổ chức tại sân Mỹ Đình. Ngoài ra nếu được diễu hành qua các tuyến phố cũng sẽ rất tuyệt vời.

Chánh văn phòng Bộ VH, TT&DL Nguyễn Thái Bình cho biết: “Chúng tôi đã họp bàn, đưa ra nhiều phương án. Việc diễu hành bằng xe bus 2 tầng mui trần theo đề xuất của VFF vẫn sẽ được diễn ra. Tuy nhiên, với điều kiện thời tiết như hiện nay, xe bus sẽ chỉ đón cầu thủ từ sân bay, sau đó đi khoảng 1km để vẫy chào người hâm mộ, sau đó chuyển sang xe bus bình thường để di chuyển về trung tâm Hà Nội”.

Thầy trò HLV Park sẽ được đón tiếp nồng nhiệt ở quê nhà trong ngày về nước
Thầy trò HLV Park sẽ được đón tiếp nồng nhiệt ở quê nhà trong ngày về nước

Theo lý giải của ông Bình, ngoài việc giữ sức khoẻ cho các cầu thủ, thì việc diễu hành bằng xe bus 2 tầng mui trần khó đảm bảo được vấn đề an ninh.

Trong khi đó, liên quan đến hình ảnh của đội tuyển U23 Việt Nam, Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ thiết tha mong người hâm mộ hãy luôn đồng hành, cổ vũ nhưng cũng phải theo quy định, không lợi dụng thương hiệu đội tuyển cho mục đích cá nhân.

“Chúng tôi trân trọng tình yêu, sự hâm mộ của người dân, nhưng qua đây cũng mong tất cả tôn trọng hình ảnh, tôn trọng thương hiệu đội tuyển. Đó là công sức rất nhiều người, từ những nhà quản lý, tới HLV, cầu thủ, nhà tài trợ. Hiện nay có nhiều người đang lợi dụng U23 Việt Nam để quảng cáo ăn theo và điều này đã ảnh hưởng trực tiếp tới hình ảnh thầy trò HLV Park Hang Seo".

Theo Song Ngư

VietNamNet

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 6 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 6 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top