Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chung cư thu nhập thấp Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội: Dân kêu trời về chất lượng dịch vụ

Thứ sáu, 10:37 19/08/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Nguồn nước sinh hoạt không đảm bảo, bị nhiễm đục, lắng cặn, thang máy thường xuyên hư hỏng, không có hóa đơn giá trị gia tăng khi cư dân đóng phí dịch vụ… là những nghịch lý đang xảy ra tại chung cư thu nhập thấp ở khu đô thị Đặng Xá trong nhiều năm nay.

Chung cư thu nhập thấp KĐT Đặng Xá - nơi dân kêu trời về chất lượng dịch vụ. Ảnh: Đ.L
Chung cư thu nhập thấp KĐT Đặng Xá - nơi dân kêu trời về chất lượng dịch vụ. Ảnh: Đ.L

Nhập nhèm chất lượng dịch vụ

Phản ánh với PV Báo GĐ&XH, nhiều cư dân đang sinh sống tại khu chung cư thu nhập thấp Đặng Xá cho biết, vài năm trở lại đây, họ luôn sống trong tình trạng lo lắng bởi nguồn nước sinh hoạt không đảm bảo, có hiện tượng nước bị đen, nhiều cặn đục, ố vàng. Trước hiện tượng trên, cư dân đã nhiều lần phản ánh đến Xí nghiệp Quản lý vận hành khu đô thị Đặng Xá (Xí nghiệp Đặng Xá) thuộc Tổng Công ty Viglacera. Tuy nhiên, đến nay họ vẫn chưa nhận được câu trả lời.

Anh Nguyễn Khánh Duy, đại diện người dân ở đây bức xúc nói: “Nước bị nhiễm bẩn, lắng cặn, vẩn đục dường như là chuyện thường tình ở đây. Gần như 100% gia đình đều lắp máy lọc nước mới sử dụng được. Hiện tượng này đã được chúng tôi báo với trưởng tòa nhà, nhân viên thu tiền nước, thế nhưng dường như việc phản ánh chỉ như ném đá ao bèo”.

Theo tìm hiểu của PV, kinh doanh nước sạch là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Cá nhân, tổ chức muốn sử dụng nước phải ký trực tiếp hợp đồng với công ty nước sạch. Tuy nhiên, tại khu đô thị Đặng Xá, người dân muốn dùng nước phải mua qua đơn vị trung gian là Xí nghiệp Đặng Xá. Chất lượng nước không đảm bảo, cộng với con đường đi loằng ngoằng của nước sạch khiến cư dân nơi đây hoài nghi về chất lượng nước. Họ nghi ngờ có hay không việc bơm chung nguồn nước ngầm chưa được xử lý để bán cho dân?

Bên cạnh đó, 4 năm nay, việc thu tiền sử dụng nước sinh hoạt của các hộ dân đều do Xí nghiệp Đặng Xá đứng ra thu mà không có hóa đơn giá trị gia tăng (VAT). Cụ thể, hàng tháng khi nộp tiền sử dụng nước, các hộ dân nơi đây nhận được một tờ giấy biên nhận do Xí nghiệp Đặng Xá tự in với các hạng mục bao gồm tiền trông giữ xe máy, ô tô, tiền nước, tiền phí quản lý. Ngoài ra, tờ giấy này còn ghi rõ 5% tiền thuế VAT và 10% phí bảo vệ môi trường đối với tiền nước. Nhiều cư dân nghi ngờ về tính minh bạch trước việc Xí nghiệp Đặng Xá tự in phiếu thu “có một không hai”, không giống với hóa đơn chịu thuế theo quy định của nhà nước. Liệu rằng, số tiền thuế theo biên nhận này có được nộp đầy đủ vào ngân sách nhà nước?

Xí nghiệp bù lỗ cho cư dân?

Trao đổi với chúng tôi về những vấn đề trên, ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera cho biết: “Trước những phản ánh của người dân, chúng tôi đã nhiều lần đề nghị Công ty CP Nước sạch số 2 Hà Nội cung cấp nước sạch trực tiếp cho từng hộ dân trong khu đô thị. Tuy vậy, phía Công ty CP Nước sạch số 2 Hà Nội vẫn không nhận bàn giao, tiếp quản. Lý do được đưa ra là, họ không tham gia từ đầu vào việc thiết kế, thi công hệ thống nước sạch của khu đô thị này”.

Về việc 4 năm thu tiền nước không có hóa đơn VAT, ông Phạm Hồng Hiệp, Phó Giám đốc phụ trách Xí nghiệp Quản lý vận hành khu đô thị Đặng Xá cho rằng, Công ty Viglacera trực tiếp ký hợp đồng mua nước sạch từ Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội, nên hàng tháng phía công ty nước sạch xuất hóa đơn VAT đến đồng hồ tổng của tòa nhà. Sau đó, căn cứ vào số đo đồng hồ nước của các hộ dân để thu tiền nước. Trường hợp hộ dân nào có yêu cầu xuất hóa đơn VAT thì công ty sẽ xuất hóa đơn trực tiếp cho hộ dân đó.

Ông Hiệp nói: “Chúng tôi bán nước sạch còn thấp hơn cả giá quy định của thành phố, thậm chí còn phải bù lỗ do hao tổn đường ống, chi phí nhân viên thu tiền nước… do đó không có chuyện trốn thuế. Tất cả hóa đơn VAT phía công ty nước sạch xuất cho chúng tôi đều được chúng tôi nộp thuế đầy đủ cho nhà nước”. Về chất lượng nguồn nước, ông Hiệp cho hay, trong quá trình vận hành, Xí nghiệp cũng nhận được nhiều phản ánh của người dân về hiện tượng nước nhiễm đục, lắng cặn.

Nói về vấn đề nước đục, lắng cặn, ông Dương Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Công ty CP Nước sạch số 2 Hà Nội cho rằng, kiến nghị của người dân là có cơ sở nhưng thời điểm này có chăng cũng chỉ là hiện tượng đột biến xảy ra ở một số hộ dân trong khu dân cư. Theo ông Tuấn thì trước đó, tháng 3/2015 khi nhận được phản ánh của người dân về hiện tượng nước sinh hoạt bị đen, cặn lắng, phía Công ty đã cử cán bộ phối hợp với Xí nghiệp Quản lý vận hành khu đô thị Đặng Xá để kiểm tra thì thấy lượng cặn lắng ở bể lớn. Nguyên nhân được xác định là do từ năm 2007 đến tháng 3/2015, sau 8 năm từ khi đưa vào vận hành hệ thống thì chưa một lần Xí nghiệp Quản lý vận hành khu đô thị Đặng Xá tiến hành súc xả, vệ sinh bể chứa và đường ống. Sự việc sau đó đã được Xí nghiệp Quản lý vận hành khu đô thị Đặng Xá khắc phục. Bên cạnh đó, ông Tuấn cũng hứa, Công ty CP Nước sạch số 2 Hà Nội sẽ sớm khắc phục việc thu tiền nước của các hộ dân nhưng không có hóa đơn VAT.

Cư dân nơi đây cũng bức xúc phản ánh về chất lượng thang máy. Ông Nguyễn Văn Chung, cư dân sống ở tòa nhà A1D3 cho biết: “Mới đưa vào sử dụng khoảng 4 năm nhưng thang máy tòa nhà A1D3 thường xuyên bị hư hỏng. Có trường hợp bị nhốt trong thang máy nhiều giờ đồng hồ. Lo ngại về sự an toàn của tính mạng, nhiều gia đình chọn giải pháp đi bộ thay vì đi thang máy”.

Đ.Lực - H.Châu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 1 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 1 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top