Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chữa câm điếc bằng cách vả vào mặt người bệnh

Thứ năm, 10:06 25/01/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Không qua bất kỳ trường lớp đào tạo nào liên quan đến y học, “thầy” Nguyễn Anh Trường tự nhận là thầy thuốc có khả năng chữa khỏi bệnh câm điếc bẩm sinh và thoát vị đĩa đệm(?).


“Thầy” Trường (đứng) và một người khác “điều trị” bệnh thoát vị đĩa đệm cho bệnh nhân. Ảnh: PV

“Thầy” Trường (đứng) và một người khác “điều trị” bệnh thoát vị đĩa đệm cho bệnh nhân. Ảnh: PV

Chữa câm điếc bằng cách… vả

18h tối một ngày cuối tuần, trong căn phòng rộng khoảng 30m2 thuộc chung cư Tân Tây Đô (Đan Phượng, Hà Nội), 10 người già trẻ, gái trai ra sức chắp tay khấn lạy một người đàn ông tuổi ngoài 30, ngoại hình béo tốt có tên Anh Trường. “Mong thầy thương, chữa bệnh giúp chúng con”, tất cả chắp tay khẩn cầu. Thế nhưng đáp lại chỉ là sự thờ ơ của người đàn ông. “Tôi đã chữa bệnh cho không ít người lắm tiền nhiều của. Có người còn hiến cho tôi cả khu nhà rộng rãi để về đó chữa bệnh mà tôi còn chưa đồng ý. Muốn tôi chữa bệnh cho đâu phải dễ dàng gì”, người đàn ông này nói.

“Thầy” vừa dứt lời, một người phụ nữ ngoài 30 tuổi đến từ Hưng Yên rút vội trong ví hai tờ 500.000 đồng đưa vào phong bì rồi đặt lên ban thờ trước mặt. Vài người khác cũng lặp lại hành động tương tự. Thế là “thầy” ra tay. Ca câm điếc ở Hưng Yên được “thầy” ưu tiên chữa trước.

Không cần thăm khám, không cần hỏi bất cứ thông tin gì về tình trạng bệnh, “thầy” Anh Trường cứ thế… vả bôm bốp vào hai bên tai cậu trai 17 tuổi tên Duy. Đôi lúc, “thầy” dùng đôi bàn tay vần vò hai bên tai của bệnh nhân. Hai tai rồi cả vùng mặt Duy đỏ ửng, mắt nhắm nghiền lại như đang chịu đựng. “Thầy” vừa tát, vừa thao thao bất tuyệt: “Câm điếc bẩm sinh còn lâu mới chữa khỏi. Đến thầy chữa chỉ 5 phút là xong, có sướng không? Cho chữa 3 tháng ở bệnh viện không bằng chữa ở đây 1 ngày ”. Nghe vậy, chị Oanh (mẹ của Duy) chắp tay liên hồi: “Mong thầy thương, giúp cho gia đình”.

Sau 5 phút liên tục…vả, “thầy” hét to liên hồi vào tai bệnh nhân rồi hỏi: “Nghe rõ chưa, rõ chưa?”. Sau vài lần “thầy” hét, Duy lí nhí: “Dạ nghe thấy rồi”. Thấy con đau đớn, chị Oanh đỡ lời: “Bình thường người khác nói to cháu vẫn nghe được và trả lời bình thường. Trường hợp của cháu chỉ là điếc nhẹ”. Ngay sau đó, “thầy” gạt phắt: “Cứ cãi với thầy. Trường hợp này bị câm điếc bẩm sinh chưa bao giờ nghe được. Giờ nghe được là tốt rồi. Từ giờ, mỗi tháng đến gặp thầy 1 lần là sẽ khỏi hẳn”. Người phụ nữ đến từ Hưng Yên lặng im nhưng vẫn tỏ ra hoài nghi.


Người đàn ông này dùng tay vả vào mặt một bệnh nhân 17 tuổi để chữa bệnh câm điếc bẩm sinh.

Người đàn ông này dùng tay vả vào mặt một bệnh nhân 17 tuổi để chữa bệnh câm điếc bẩm sinh.


Một trong hai loại thuốc quảng cáo chữa bệnh thoát vị đĩa đệm được nhóm Trường bán cho khách hàng với giá 1.800.000 đồng.

Một trong hai loại thuốc quảng cáo chữa bệnh thoát vị đĩa đệm được nhóm Trường bán cho khách hàng với giá 1.800.000 đồng.

Dẫm lên người... chữa đau lưng

Bà Hương (50 tuổi, quê ở Phú Xuyên, Hà Nội) bị bệnh thoát vị đĩa đệm nên thường xuyên đau nhức, tê buốt. Vợ chồng bà chuẩn bị ra bệnh viện thăm khám thì được một người cháu cho xem những video clip “chữa bệnh trên mạng” của một tài khoản Facebook có tên Anh Trường. “Thấy trên video clip có nhiều người đến chữa tôi cũng thử xem sao”, bà Hương cho hay.

Cũng theo lời bà Hương, bệnh thoát vị đĩa đệm được “thầy” Trường chữa bằng cách… dẫm chân lên lưng bệnh nhân. Trong căn phòng nói trên, chúng tôi chứng kiến nhiều người bị thoát vị đĩa đệm nằm theo hàng, vạch áo hết lưng để “thầy” Trường đứng và dẫm chân lên người. Tiếp đó, có 2 người tên Liễu và Tiến ra sức vặn, bẻ bàn chân, cẳng chân của người bệnh. Theo lời bà Hương và một số người khác, cũng giống như khi chữa bệnh câm điếc, “thầy” không cần hỏi nhiều, hay thăm khám về tình trạng bệnh, mà cứ thế “chữa” thôi(?).

Dù đã “gửi lễ” trước 300.000 đồng nhưng sau khi “chữa” bệnh, bà Hương còn được “thầy” hướng dẫn mua thuốc về uống, gồm 2 loại: Cao lá và một gói thuốc dạng bột có giá 1.800.000 đồng. Theo quan sát của chúng tôi, loại thuốc dạng bột không có bất kỳ thông tin gì về thành phần, liều lượng, hạn sử dụng. Với loại cao lá, chỉ có thông tin thành phần vô cùng mù mờ, gồm 100 loại thuốc quý nấu thành cao. Những loại “thuốc” này được chính “thầy” Anh Trường giới thiệu với chúng tôi là được nấu trong 30 ngày, 30 đêm theo dây chuyền sản xuất vô cùng hiện đại (?).

Ngày 24/1, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, bà Ngô Thị Thu Hiền - Trạm trưởng Trạm y tế xã Tân Lập cho biết: “Việc khám chữa bệnh của người đàn ông nói trên là hoạt động “chui” vì chưa được cấp phép. Chắc họ mới chuyển đến vì chúng tôi ở địa bàn cũng chưa nắm được. Trạm sẽ báo cáo việc này lên Phòng Y tế huyện Đan Phượng, đề xuất kiểm tra ngay”.

Từng bị Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh xử phạt

Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, tháng 5/2017 vừa qua, Phòng Quản lý hành nghề đã tiến hành kiểm tra đột xuất nơi ông Nguyễn Anh Trường hành nghề chữa bệnh câm, điếc bẩm sinh và các bệnh về xương, khớp miễn phí trên địa bàn huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra chứng kiến trước cửa phòng khám có trên 30 người chờ được thăm khám. Mặc dù nói là chữa bệnh không lấy tiền nhưng có bệnh nhân sau khi được chữa bệnh đã mua thuốc bên ngoài - dạng sản phẩm tự chế gọi là “cao” bán với giá 600.000 đồng/lạng. Nhận thấy ông Trường hành nghề khi chưa được cơ quan có thẩm quyền thẩm định và cấp phép nên đoàn kiểm tra đã lập biên bản yêu cầu dừng hoạt động và xử lý vi phạm theo quy định.

Nhóm PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 6 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 6 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top