Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chủ trương thi "2 trong 1": Nhiều trường sẽ tổ chức kì thi phụ

Thứ sáu, 09:06 06/06/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Trước thông tin Bộ GD&ĐT chủ trương sẽ gộp 2 kì thi thành một kì thi THPT quốc gia (còn gọi là đề án "2 trong 1"), nhiều trường ĐH, CĐ đã chuẩn bị các phương án đối phó nếu chủ trương này thành hiện thực.

> Bộ GD&ĐT hoàn tất phương án thi "2 trong 1"

Điều đáng nói, một số trường có điểm chuẩn hàng năm cao thì kiên quyết sẽ phải thi tuyển lần nữa mới an tâm chất lượng đầu vào. Nghĩa là tuy "một" mà thực tế vẫn thành "hai"!

Nhập vào sẽ đỡ tốn kém

Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bành Tiến Long, kì thi tốt nghiệp THPT & bổ túc THPT vừa qua cho thấy đã có thể sẵn sàng cho việc tiến tới một kì thi THPT quốc gia. Tại các trường ĐH, CĐ việc lấy ý kiến để tiến tới kì thi này cũng đã được tiến hành và có văn bản gửi Bộ GD&ĐT.

Tuy nhiên, để thực hiện chủ trương này, vẫn có nhiều ý kiến trái chiều. Một số trường, đặc biệt trường tốp dưới rất ủng hộ chủ trương tổ chức một kì thi vì như thế sẽ đỡ tốn kém.

PGS.TS Dương Đức Hồng, Trưởng phòng Đào tạo ĐH Bách khoa Hà Nội, lý giải về tâm lý "đồng thuận" này: Trong mấy năm trở lại đây, có nhiều trường không tổ chức thi mà chỉ xét tuyển. Đây chủ yếu là trường dân lập hoặc những trường có quy mô nhỏ, số thí sinh đào tạo ít. Không tốn kém thi cử nhưng vẫn đủ chỉ tiêu, đương nhiên họ sẽ ủng hộ việc tổ chức 1 kì thi THPT quốc gia. Tuy nhiên, bù lại chất lượng sẽ có ảnh hưởng vì cách thức xét tuyển hàng loạt như vậy.

PGS.TS Nguyễn Minh Hùng, Phó Hiệu trưởng phụ trách Đào tạo của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội cho biết: Ngay từ đầu khi biết chủ trương gộp 1 kì thi, riêng cá nhân ông đã đồng ý ngay. Ông cho biết, nếu thực hiện tốt kì thi tốt nghiệp THPT, việc đánh giá chất lượng thí sinh cũng sẽ chính xác vì không hẳn cứ thi ĐH mới là đánh giá đúng năng lực học tập của học sinh và kỳ thi này cũng chỉ có ý nghĩa tương đối.

Cũng theo ông Hùng, trong giáo dục không thể tính lỗ lãi như buôn bán nhưng mỗi kì thi ĐH, nhà trường phải thuê địa điểm, thuê người chấm và chi rất nhiều khoản. Trong khi đó, việc thu vào lại không đủ bù chi. Tính ra, mỗi năm như thế trung bình nhà trường phải bù khoảng 80-100 triệu trên một kì thi. Vì vậy, dưới góc độ cá nhân, theo ông Hùng thì gộp 2 kì thi thành kì thi THPT quốc gia là cách làm đúng vì tổ chức kì thi ĐH như trước đây, nhà trường quá vất vả và tốn kém.

Mặc dù vậy, ông Hùng khẳng định, sau khi xét tuyển đủ chỉ tiêu, nhà trường vẫn phải tiến hành 1 kì kiểm tra để phân khoa cho thí sinh. Kì kiểm tra này không được phép loại ai mà chỉ chuyển từ chuyên ngành nọ sang chuyên ngành kia, thậm chí chuyển từ chuyên ngành cao do các em đã đăng kí từ trước xuống chuyên ngành ít người học hơn nếu trong kì kiểm tra phụ này các em không đáp ứng được yêu cầu.

Chưa yên tâm về chất lượng

Theo PGS.TS Dương Đức Hồng, Trưởng phòng Đào tạo ĐH Bách khoa Hà Nội, để chuẩn bị cho việc gộp thành 1 kì thi, Bộ GD&ĐT đã có các biện pháp để nâng cao chất lượng đồng đều giữa các địa phương. Cũng như mọi năm, chỉ tiêu tuyển sinh ĐH hệ chính quy được Bộ giao cho trường. Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng đầu vào, mỗi trường phải có cách thức khác nhau bởi tuyển sinh vào ĐH không hoàn toàn chỉ yêu cầu thí sinh có đủ kiến thức cơ bản mà phải có yếu tố phân loại.

Ông Hồng cho biết, ngay cả khi kì thi tuyển sinh ĐH, CĐ được tổ chức, sau năm học đầu tiên, Trường ĐH Bách khoa lại căn cứ điểm tổng kết để lựa chọn thí sinh lần nữa. Như vậy, ngay cả trước đây để vào được trường, thí sinh phải qua nhiều lần phân loại chứ không riêng kì thi ĐH. Nếu chủ trương gộp 2 kì thi thành hiện thực, theo ông Hồng, phải có một số biện pháp nhằm “siết chặt” đầu vào.

Cụ thể, những thí sinh muốn xét tuyển vào các ngành kĩ thuật chung của trường phải tốt nghiệp THPT và có tổng điểm thi tốt nghiệp 3 môn: Toán, Vật lý, Hoá học từ 18 điểm trở lên. Trong 3 môn này không có môn nào 5 điểm. Với ngành tiếng Anh KHKT công nghệ, tổng điểm của 3 môn: Văn, Toán, Anh văn phải từ 20 điểm trở lên, trong đó tiếng Anh được nhân đôi và không có môn nào dưới 6 điểm.

Sau khi đăng kí, nếu thí sinh có nguyện vọng vào các ngành kĩ thuật chung sẽ tiếp tục dự thêm 1 kì thi của trường gồm 2 môn: Toán, Vật lý theo hình thức tự luận. Với ngành tiếng Anh KHKT công nghệ, thí sinh phải thi 2 môn: Toán, tiếng Anh. Đề này do Trường ĐHBK ra và ngoài phần kiến thức phổ thông còn có một số câu hỏi nhằm đánh giá phân loại thí sinh.

Ông Nguyễn Văn Nhã, Trưởng Ban Đào tạo ĐHQG Hà Nội cũng cho biết, kì thi THPT chỉ đánh giá kiến thức các em sau 12 năm học. Còn để vào ĐH, các em phải có sự phân loại rõ ràng vì thế phương án gộp 2 kì thi là không nên. Tuy nhiên, nếu chủ trương đó vẫn được thực hiện thì riêng ĐHQG HN  kiên quyết phải tổ chức 1 kì kiểm tra riêng để chọn thí sinh đầu vào bởi ảnh hưởng đến chất lượng đầu ra. Hình thức kiểm tra chưa quyết định chính xác nhưng có thể là test IQ, vấn đáp ngoại ngữ... dưới sự đánh giá của các giáo sư có tên tuổi.

Mỹ Hà

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 9 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 9 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top