Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chủ tịch phường Xuân Đỉnh “dính” hàng loạt sai phạm

Thứ ba, 16:44 03/01/2017 | Xã hội

GiadinhNet – Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Đỗ Mạnh Tuấn vừa ký kết luận thanh tra các nội dung tố cáo sai phạm đối với ông Trần Ngọc Huân - Chủ tịch UBND phường Xuân Đỉnh.

Kết luận số 141/KL-UBND do ông Đỗ Mạnh Tuấn, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm ban hành cho thấy ông Trần Ngọc Huân bị tố cáo có nhiều sai phạm và có hành vi buông lỏng quản lý trật tự xây dựng để một số hộ gia đình tại phường Xuân Đỉnh xây dựng công trình không phép, sai phép là có cơ sở.

Kết luận này được ban hành sau khi Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm xét báo cáo của Thanh tra Quận về nội dung tố cáo của công dân phường Xuân Đỉnh.

Theo đó, trong tổng số 17 công trình xây dựng bị tố cáo vi phạm trật tự xây dựng có 14 công trình (gồm 12 công trình xây dựng sai phép và 2 công trình không có GPXD) đã được UBND phường Xuân Đỉnh lập hồ sơ vi phạm nhưng không kiên quyết xử lý sai phạm.

Hai công trình xây dựng không có giấy phép xây dựng, UBND phường không lập hồ sơ xử lý vi phạm và một công trình không xác định được do không có tên chủ đầu tư.


Kết luận của Chủ tịch UBDN quận Bắc Từ Liêm khẳng định Chủ tịch UBND phường Xuân Đỉnh Trần Ngọc Huân có nhiều sai phạm trong lĩnh vực xây dựng, quản lý đô thị.

Kết luận của Chủ tịch UBDN quận Bắc Từ Liêm khẳng định Chủ tịch UBND phường Xuân Đỉnh Trần Ngọc Huân có nhiều sai phạm trong lĩnh vực xây dựng, quản lý đô thị.

Kết luận khẳng định, việc UBND phường Xuân Đỉnh không kiên quyết xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng ngay tại thời điểm phát sinh vi phạm mà để các chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện công trình đưa vào sử dụng là buông lỏng quản lý trật tự xây dựng.

Trách nhiệm được xác định thuộc về Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND phụ trách xây dựng đô thị và cán bộ thanh tra xây dựng xã Xuân Đỉnh và phường Xuân Đỉnh giai đoạn 2012-2015.

Nội dung công dân tố cáo ông Trần Ngọc Huân, Chủ tịch UBND xã Xuân Đỉnh tại thời điểm là Phó Chủ tịch UBND phường phụ trách xây dựng đô thị có hành vi buông lỏng quản lý trật tự xây dựng để một số hộ gia đình xây dựng công trình không phép, sai phép là đúng.

Ông Trần Ngọc Huân giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Đỉnh sau là phường Xuân Đỉnh từ tháng 6/2011 đến tháng 10/2015. Hiện ông Huân là Chủ tịch UBND phường Xuân Đỉnh.

Với các sai phạm nêu trên, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm chỉ đạo giao UBND phường Xuân Đỉnh tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân có liên quan trong việc không xử lý triệt để các công trình vi phạm trật tự xây dựng.

UBND phường này phải kiểm điểm cán bộ, công chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, báo cáo đề xuất với UBND quận hình thức xử lý cán bộ sai phạm trước ngày 10/1 tới.

Thanh tra xây dựng quận Bắc Từ Liêm tổ chức kiểm điểm cán bộ thanh tra xây dựng tại địa bàn phường Xuân Đỉnh trong việc để xảy ra các sai phạm, báo cáo Sở Xây dựng để có hình thức xử lý.

Chiều ngày 3/1, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội qua điện thoại, ông Trần Ngọc Huân, Chủ tịch UBND phường Xuân Đỉnh cho biết ông chưa nhận được kết luận nêu trên và mọi vấn đề liên quan phóng viên cần tìm hiểu đều được ông Huân hướng dẫn với nội dung: “Liên hệ với cấp trên để làm”.

Báo Gia đình & Xã hội sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này cũng như kết quả xử lý trách nhiệm cán bộ của UBND quận, Thanh tra Xây dựng quận Bắc Từ Liêm.

Minh Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 3 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 3 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top