Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chủ tịch Đà Nẵng ngấn lệ khi khen thưởng những người cứu nạn vụ chìm tàu

Thứ ba, 14:44 07/06/2016 | Xã hội

GiadinhNet – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ xúc động và ngấn lệ khi nói về vụ tai nạn chìm tàu du lịch Thảo Vân 2 không may xảy ra trên sông Hàn trong buổi khen thưởng những người hùng đã cứu nạn thành công hàng chục người.

Trưa 7/6, UBND TP Đà Nẵng khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong tham gia cứu nạn vụ chìm tàu Thảo Vân 2.

Theo đó, ngày 7/6, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã ký quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho 5 tập thể và 9 cá nhân đã có thành tích đặc biệt xuất sắc tham gia cứu nạn đối với hành khách và nhân viên tàu du lịch Thảo Vân 2 bị chìm trên sông Hàn vào tối 4/6.

Khen thưởng 5 tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trong tham gia cứu nạn vụ chìm tàu Thảo Vân 2. Ảnh: Đức Hoàng
Khen thưởng 5 tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trong tham gia cứu nạn vụ chìm tàu Thảo Vân 2. Ảnh: Đức Hoàng

Danh sách 5 tập thể gồm: Thuyền trưởng và thuyền viên tàu du lịch Sông Hàn 1 (ĐNa 0523) thuộc Công ty TNHH Du thuyền Sông Hàn; thuyền trưởng và thuyền viên tàu du lịch Phú Quý 2 (ĐNa 0577) thuộc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ An Pha Sơn; thuyền trưởng và thuyền viên tàu du lịch Biển Đảo Việt (ĐNa 0543) thuộc Hộ kinh doanh Biển Đảo Việt; thuyền trưởng và thuyền viên tàu du lịch Biển Đảo Việt (ĐNa 0544) thuộc Hộ kinh doanh Biển Đảo Việt và thuyền trưởng và thuyền viên tàu du lịch Hàn Giang 2 (ĐNa 0478) thuộc Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Giang.

9 cá nhân được tặng Bằng khen gồm: ông Lê Văn Lực (thuyền trưởng tàu du lịch Sông Hàn 1 – ĐNa 0523); ông Đặng Ngọc Anh (thuyền viên tàu du lịch Sông Hàn 1); ông Nguyễn Văn Hốt (thuyền trưởng tàu du lịch Hàn Giang 2 – ĐNa 0478); ông Nguyễn Văn Dậu (thuyền viên tàu du lịch Hàn Giang 2 – ĐNa 0478); ông Lê Văn Phú (chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu du lịch Phú Quý 2 – ĐNa 0577); ông Lê Văn Hoa (thuyền viên tàu du lịch Phú Quý 2 – ĐNa 0577); ông Mai Viết Dụng (chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu du lịch Biển Đảo Việt – ĐNa 0543); ông Nguyễn Khánh Trường (thuyền trưởng tàu du lịch Biển Đảo Việt – ĐNa 0544) và ông Trần Ngọc Sơn (lái xe số 563, hãng taxi Tiên Sa – Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Phú Hoàng).

9 cá nhân được khen thưởng vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong tham gia cứu nạn vụ chìm tàu Thảo Vân 2. Ảnh: Đức Hoàng
9 cá nhân được khen thưởng vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong tham gia cứu nạn vụ chìm tàu Thảo Vân 2. Ảnh: Đức Hoàng

Sau khi cùng với Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng trao thưởng cho các cá nhân, tập thể nói trên, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND và các ban ngành cũng như toàn thể nhân dân thành phố có những lời tri ân đến các cá nhân và tổ chức tham gia cứu hộ chìm tàu Thảo Vân 2.

Ông Thơ chia sẻ, đó là một tai nạn hết sức bất ngờ và thương tâm, gây ra những thương vong rất lớn, để lại những hậu quả nặng nề cho người dân và du khách và cho cả uy tín ngành du lịch TP Đà Nẵng.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lãnh đạo và các ban ngành thành phố Đà Nẵng có mặt kịp thời tại hiện trường để khắc phục hậu quả. Tất cả mọi người đã cùng chung tay nỗ lực để cứu hộ cứu nạn làm giảm thiệt hại cũng như mất mát của người dân và du khách.

Để rồi, đến sáng ngày hôm sau, công sức đã được đền đáp, trong tổng số 56 người trên tàu du lịch Thảo Vân 2 bị chìm thì đã cứu được 53 người. Sau đó, những người dân bình thường là những ngư dân, thợ lặn đến các lực lượng chức năng quần thảo trên sông Hàn qua đêm, qua ngày để tìm những thi thể còn lại.


Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ xúc động nói về những mất mát, đau thương vụ chìm tàu xảy ra vừa qua...Ảnh: Đức Hoàng

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ xúc động nói về những mất mát, đau thương vụ chìm tàu xảy ra vừa qua...Ảnh: Đức Hoàng

Nói đến đây, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ nghẹn giọng, mắt ngấn lệ. Ông Thơ giọng trầm buồn nói rằng những gì đã xảy ra, đã mất đi thì không thể lấy lại được (3 nạn nhân không may bị mất tích). Nhưng nỗ lực của lực lượng chức năng, của người dân thành phố ngày đêm đã tìm được 3 thi thể để người thân trong gia đình vợi bớt đau thương.

“Có thể nói rằng, hành động quên mình dũng cảm, tính nhân văn cao cả, tình người của các anh chị, các tổ chức cá nhân là những quần chúng nhân dân đã đóng vai trò quyết định thành công hết sức lớn trong cuộc cứu nạn vừa rồi. Các anh chị là người đầu tiên sớm nhất có mặt tại hiện trường và đã cứu được đa số những du khách trên chuyến tàu định mệnh đó. Nếu không có các anh chị thì những tổn thất vụ tai nạn vừa qua rất lớn…”, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ chia sẻ và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới 9 cá nhân, 5 tập thể nói trên.

Đức Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 5 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 6 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top