Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chọn trường điểm từ THCS hay tiểu học?

Thứ hai, 10:50 15/04/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Tại một cuộc hội thảo mới đây do Trường THCS Alpha (Hà Nội) tổ chức cho thấy, lâu nay nhiều phụ huynh “phát sốt” vì chạy trường điểm cho con vào lớp 1, tuy nhiên lại bỏ ngỏ việc chọn trường THCS - một cấp học rất quan trọng.

Chọn trường điểm từ THCS hay tiểu học? 1

Theo các chuyên gia giáo dục, THCS là cấp học quan trọng trong việc đầu tư tri thức cho trẻ, giúp trẻ tích lũy kiến thức cho các cấp học sau. Ảnh: TL.

Trường gần nhà hay trường điểm?

Năm nay, cháu Diệu Linh, con gái anh Nguyễn Đức Sơn (Phố Nguyễn Công Hoan, Hà Nội) bước vào lớp 6. Mặc dù cháu đang học lớp 5 tại một trường điểm trên địa bàn nhưng gia đình vẫn chưa yên tâm vì các cháu bây giờ thụ động quá, thiếu sáng tạo. Sang cấp THCS, anh Sơn muốn chọn cho con gái một ngôi trường có tiếng và có phương pháp giáo dục khác biệt. Trong khi đó, mẹ Diệu Linh lại muốn cho con gái vào trường THCS ở gần nhà, chỉ đi bộ mấy bước chân là đến nơi. Và “cuộc chiến” của vợ chồng anh Sơn chỉ dừng lại khi cháu Diệu Linh cho biết mình thích học trường nào.

Con chị Thanh Loan (khu đô thị Mỹ Đình I, Từ Liêm, Hà Nội) năm nay cũng lên lớp 6. Chị Loan rất băn khoăn, có nên xin cho con vào trường điểm hay chỉ cần học lớp chọn ở một trường THCS bình thường gần nhà? Sau nhiều ngày lên mạng tìm hiểu hệ thống trường THCS công lập và tư thục ở Hà Nội, chị đưa ra quan điểm: Lớp chọn ở trường gần nhà còn tốt hơn nhiều so với lớp bình thường của trường điểm.

THCS - cấp học quan trọng

TS Nguyễn Việt Hùng, giảng viên Trường ĐHSP Hà Nội cho rằng, hiện trường điểm rất ít, trong khi nhu cầu của phụ huynh quá nhiều. Vì vậy, nhiều học sinh không có cơ hội vào trường điểm như các bậc phụ huynh mong muốn là điều tất yếu. Lâu nay các gia đình đổ xô vào việc “chạy” trường cho con từ cấp tiểu học, trong khi THCS là cấp quan trọng cho việc đầu tư tri thức lại đang bị bỏ ngỏ.

TS Nguyễn Việt Hùng giải thích: “Ở tiểu học, các môn khoa học chưa được phân hóa chuyên biệt. Lên cấp THCS sẽ có sự phân hóa. Chẳng hạn, môn Chuyện đọc ở cấp tiểu học sẽ thành môn Lịch sử. Môn Môi trường ở tiểu học, lên THCS phân hóa thành Vật lý, Hóa học, Sinh học… Ở tiểu học, trẻ phải rèn luyện theo giáo viên nhưng lên cấp THCS, các cháu phải chủ động tìm hiểu tri thức dưới sự định hướng của giáo viên. Đặc biệt, lên cấp THCS nếu không được dẫn dắt về nhân cách thì các cháu rất dễ hư. Nhiều trẻ em tâm sự, chúng không muốn bị nhồi nhét nhiều mà cần sự cân bằng giữa học và một số hoạt động ở cấp học này. Nguyên nhân do ở tiểu học, trẻ được một giáo viên chăm sóc và quan sát từ sáng đến chiều. Lên cấp THCS, các cháu bị sốc, thậm chí có cháu bị khủng hoảng tâm lý do phải lựa chọn giáo viên, lựa chọn bạn bè và phương pháp học… Ở cấp học này, các cháu bắt đầu hoạt động xã hội, bắt đầu có những thay đổi quan trọng về tâm sinh lý. Đây là giai đoạn tốt nhất để các cháu bồi dưỡng kiến thức, trải nghiệm nhiều môn học do các cháu không còn quá bé thơ nhưng lại chưa bị áp lực bởi các kì thi. Ngoài ra, kiến thức và việc truyền thụ kiến thức rất quan trọng vì sau này kiến thức cấp THPT chủ yếu đi lại kiến thức cấp THCS theo kiểu vòng tròn đồng tâm. Vì thế, việc chọn trường ở cấp THCS khá quan trọng”.

Theo TS Chu Cẩm Thơ (Giám đốc đào tạo PoMath- Chương trình phát triển tư duy thông qua dạy học môn Toán theo định hướng cá nhân dành cho trẻ em), chọn trường ở cấp THCS rất quan trọng vì đây là thời điểm mang tính quyết định, các cháu trưởng thành về cơ thể, tự chịu trách nhiệm về việc học chứ không phải phụ thuộc hoàn toàn vào giáo viên như ở cấp tiểu học. Cấp THCS là giai đoạn quan trọng để các cháu tích lũy kiến thức cho các cấp học sau. Nếu đến năm THPT các bậc phụ huynh mới can thiệp vào việc học của con là quá muộn. Nhiều phụ huynh đã sai lầm khi chọn trường cho con từ cấp THCS và lên cấp THPT phải bắt con học thêm, phụ đạo… đủ kiểu để “sửa sai”. Vì vậy, nếu coi cấp THCS là môi trường gieo hạt giống của con thì phụ huynh cần chọn mảnh đất phì nhiêu. Mảnh đất ấy cần có sự hài hòa giữa việc dạy kĩ năng, tri thức và cả văn hóa trường học.
 
Lương Mỹ
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 9 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 9 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top